14 giờ:40 phút Thứ năm, ngày 21 tháng 4 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật

Ngày 21-4, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật mục tiêu mặt biển tại Trường bắn TB-5 cho các đơn vị không quân trong toàn Quân chủng. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đợt bắn ném có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật mục tiêu mặt biển
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng theo dõi và chỉ đạo đợt bắn, ném.
Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật trên biển
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ theo dõi, chỉ đạo đợt bắn ném.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật trên biển
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng các phi công hoàn thành nhiệm vụ bay bắn,ném.

Trong đợt bay bắn, ném bom đạn thật mục tiêu mặt biển lần này, các phi công và tổ bay thực hành các nội dung bay ném bom, bắn pháo, rốc két, cơ động giản đơn, cơ động phức tạp theo biên đội và đơn chiếc, đánh mục tiêu mặt biển, trên các loại máy bay có trong biên chế của các đơn vị. Trong quá trình tổ chức chuẩn bị và thực hành bay bắn ném, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác chỉ huy điều hành; bảo đảm tốt kỹ thuật, hậu cần, thông tin - ra đa trong các giai đoạn. Đội ngũ phi công, tổ bay có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về trình độ kỹ chiến thuật, bản lĩnh, tâm lý; hoàn thành tốt các nội dung thực hành bay bắn, ném bom đạn thật trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật trên biển
Máy bay Su-22 cất cánh thực hiện nhiệm vụ bắn, ném tại Sân bay Thành Sơn.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật trên biển
Máy bay Su-30MK2 thực hành ném bom.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật trên biển
Trực thăng Mi-8 bắn rốc két.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay bắn, ném bom, đạn thật trên biển
Bom đánh trúng mục tiêu.

Với 28 lần chuyến bay sử dụng vũ khí được thực hiện thành công, đợt bay bắn, ném bom đạn thật trên biển lần này đã phản ánh đúng kết quả huấn luyện chiến đấu của các đơn vị  không ngừng được nâng cao; đồng thời góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh tác chiến trên biển của đội ngũ phi công, tổ bay; trình độ chỉ huy bay, khả năng bảo đảm cho hoạt động bay biển của các đơn vị. Qua đó nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị không quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG, TRẦN TUYẾN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website