14 giờ:57 phút Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 , 2022

Trung đoàn 282 nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật

Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 quản lý, sử dụng một lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), trong đó có nhiều loại cải tiến. Để đáp ứng yêu cầu cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, coi đây là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ.

Trung đoàn 282 nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật
Thực hiện “Ngày Kỹ thuật” ở Tiểu đoàn 180, Trung đoàn 282.

Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282 khi đơn vị đang thực hiện “Ngày Kỹ thuật”. Sau khi được chỉ huy Tiểu đoàn phổ biến, giao nhiệm vụ, các tổ nhanh chóng về vị trí triển khai thực hiện. Ngoài việc bảo quản, vệ sinh khí tài, vũ khí bộ binh, trang thiết bị, đơn vị còn tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ kỹ thuật viên, trắc thủ, pháo thủ kiến thức về bảo quản, bảo dưỡng, khắc phục những hỏng hóc thông thường...

Đại úy Hoàng Cao Thượng - Tiểu đoàn trưởng cho biết, “Ngày Kỹ thuật” là một nội dung quan trọng trong chế độ công tác kỹ thuật, được đơn vị duy trì vào ngày thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần. Trong đó, tập trung thực hiện: Bảo quản khí tài, trang bị; làm tham số định kỳ với khí tài theo tuần hoặc tháng; bồi dưỡng kiến thức còn yếu, thiếu về công tác kỹ thuật trực tiếp trên khí tài cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên”. Đồng chí Tiểu đoàn trưởng chia sẻ thêm: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng tránh nắng, mưa trực tiếp lên khí tài bằng nhiều biện pháp như: phủ bạt, làm máng bảo vệ dây cáp, tổ chức bảo quản sau khi sử dụng và ngay sau khi mưa tạnh… để tránh được những hỏng hóc phát sinh”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Trung đoàn 282 thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong việc sử dụng, bảo quản khí tài trang bị. Từ cơ quan đến phân đội làm tốt công tác quản lý, bảo đảm kịp thời, đúng đủ chủng loại, số lượng, chất lượng, đồng bộ cho VKTBKT; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, điều chuyển, thu hồi, cấp phát, vật tư, linh kiện. Chấp hành đúng quy trình, chỉ tiêu công tác bảo quản, bảo dưỡng, định kỳ, niêm cất, sửa chữa, đồng bộ; bảo đảm kỹ thuật cho huấn luyện, hội thao, hội thi; kịp thời phát hiện, khắc phục, sửa chữa các hỏng hóc phát sinh. Cùng với đó, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức tập huấn, củng cố, làm mới mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện, tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, kỹ thuật viên. Với các kỹ sư trẻ, Trung đoàn cử xuống thực tế tại các phân đội để nắm tình hình công tác kỹ thuật, bám sát khí tài, chủ động nghiên cứu các hỏng hóc, tìm cách khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, động viên cán bộ, kỹ thuật viên phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện, sửa chữa.

Thượng úy Nguyễn Minh Đại - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn cho biết: “Ban Kỹ thuật đã xây dựng bộ giáo án huấn luyện trên từng chuyên ngành, tổ chức bồi dưỡng tập trung kết hợp hằng tuần cắt cử cán bộ kỹ thuật xuống các đơn vị theo dõi, giúp đỡ hiệu chỉnh tham số, đăng ký hồ sơ, lý lịch, tham gia sửa chữa các hỏng hóc… Hiện nay, Trung đoàn có 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn trong huấn luyện, sửa chữa, trong đó các sáng kiến tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Quân chủng đều đạt giải như: “Thiết bị hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy trung đoàn tên lửa phòng không” đạt giải ba năm 2020; “Thiết bị kết nối tín hiệu luyện tập đài điều khiển Tên lửa S125-2TM và Ra đa VRS-2DM”  đạt giải khuyến khích năm 2021...”.

Bên cạnh làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, rút kinh nghiệm những tồn tại năm trước, lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn luôn quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh thực 4 mục tiêu của “Cuộc vận động 50” (Quản lý tốt; khai thác tốt; sử dụng bền; an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông).

Thượng tá Phan Kế Nghiệp - Trung đoàn trưởng cho biết: Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Trung đoàn đã tổ chức định kỳ năm toàn bộ đạn tên lửa; phát hiện hỏng hóc và sửa chữa kịp thời 49 lần trên khí tài tên lửa, ra đa, xe máy; hệ số đảm bảo kỹ thuật cho chiến đấu luôn đạt 100%. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác kỹ thuật đã giúp đơn vị thường xuyên đảm bảo khí tài cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện; góp phần quan trọng để các phân đội đều đạt “Đơn vị trực ban chiến đấu khá”; Trung đoàn tham gia diễn tập bắn đạn thật năm 2021 tiêu diệt mục tiêu, được Quân chủng tặng cờ “Đơn vị bắn giỏi”.

Bài, ảnh: LÊ HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website