9 giờ:58 phút Thứ ba, ngày 19 tháng 12 , 2017

Sư đoàn 372 tổng kết nhiệm vụ huấn luyện và rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn bay năm 2017

Ngày 18-12, Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện và rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn bay năm 2017. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sư đoàn 372 tổng kết nhiệm vụ huấn luyện và rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn bay năm 2017
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2017, Sư đoàn 372 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm an toàn bay. Toàn Sư đoàn đã tổ chức bay huấn luyện nhiều nội dung phức tạp như: Bay đêm trên máy bay Su-22, bay biển, bay ứng dụng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo giáo viên, học viên phi công… Hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn, ném tại Trường bắn TB-2, Trường bắn Như Xuân; tham gia diễn tập cùng với Vùng 3 Hải quân, Quân khu 5, Quân đoàn 3 và Bộ Quốc phòng đạt mục đích yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, Sư đoàn hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện mặt đất; giáo dục chính trị đạt 100%...   

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Sư đoàn phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ huấn luyện; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay; tích cực làm công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ SSCĐ trong dịp lễ, Tết bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website