13 giờ:32 phút Thứ hai, ngày 27 tháng 6 , 2022

Đảng ủy Sư đoàn 375 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Sáng 27-6, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Sư đoàn 375 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương
Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn phát biểu tại Hội nghị.
Đảng ủy Sư đoàn 375 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương
Quang cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ độ về vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Qua kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ, kíp chiến đấu từ sở chỉ huy Sư đoàn đến phân đội luôn có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá, các phân đội luôn có từ 80 đến 100% đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi” và có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu trong tình huống phức tạp; tham gia hội thi, hội thao do Quân chủng PK-KQ tổ chức đều đạt giỏi và có giải...

Thời gian tới, Sư đoàn 375 tiếp tục huấn luyện theo ph­ương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ ở từng giai đoạn, sát với tình huống, đối tượng, địa bàn tác chiến. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị; lấy giáo dục chính trị làm cơ sở, huấn luyện quân sự làm trọng tâm, tăng cường quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế và các loại vũ khí, khí tài mới, khí tài cải tiến, giỏi tác chiến độc lập; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện hiệp đồng các lực lượng trong Sư đoàn và các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khủng bố, bạo loạn, thảm họa thiên tai, lũ lụt và các tình huống nguy hại đến an ninh quốc gia, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: DUY ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website