19 giờ:19 phút Chủ nhật, ngày 13 tháng 11 , 2022

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Ngày 13-11, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không-Không quân. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm; lãnh đạo các tổng cục, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Quân chủng PK-KQ có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan, một số phòng chức năng Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 918.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Đại tướng Phan Văn Giang nghe đại diện Ban Tổ chức Triển lãm báo cáo công tác chuẩn bị.
Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm tại Lữ đoàn 918.

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu vực gian trưng bày tại Triển lãm.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-12 tới tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Triển lãm được tổ chức với mục đích tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới có cơ hội giới thiệu các hệ thống trang bị, vũ khí, kỹ thuật tiên tiến nhất ngay tại Việt Nam. Tại Triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày và trình diễn sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và thuyết trình kỹ thuật chuyên sâu giúp cập nhật thông tin, giải đáp các vướng mắc trong quá trình vận hành các trang thiết bị và phương tiện chiến đấu chuyên ngành cùng các hoạt động văn hóa giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam…

Sau khi nghe Ban Tổ chức báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm; kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm. Nhấn mạnh Triển lãm là cơ hội để quảng bá, thể hiện sức mạnh quốc phòng Việt Nam, đồng thời là cơ hội tập dượt cho việc tổ chức các triển lãm quốc phòng quốc tế tiếp theo; Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Triển lãm được tổ chức tại Việt Nam nên cần làm tốt công tác tổ chức theo tinh thần hiện đại, hiệu quả, đoàn kết và an toàn. Các hoạt động trưng bày của phía Việt Nam tại Triển lãm cũng cần thể hiện rõ thông điệp, hình ảnh Quân đội nhân dân thực hiện tốt các chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động - sản xuất. Để Triển lãm được diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh tiến độ mọi công tác chuẩn bị, trong đó chú trọng công tác truyền thông, lễ tân, bảo đảm an ninh, an toàn của Triển lãm...

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website