11 giờ:0 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 8 , 2018

Quân chủng PK-KQ khai mạc Hội thi “Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018”

Sáng 7-8, tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ đã khai mạc Hội thi “Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018”. Hội thi nhằm đánh giá thực chất kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác phụ nữ của đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở; đồng thời là đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền và hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong toàn Quân chủng.

Quân chủng PK-KQ khai mạc Hội thi “Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018”
Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
Trưởng Ban Giám khảo phát biểu khai mạc Hội thi.

Quân chủng PK-KQ khai mạc Hội thi “Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018”
Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thi.

Tới dự và chỉ đạo Hội thi có Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị; Thủ trưởng cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị; đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội; đại biểu thủ trưởng các phòng, ban của Cục Chính trị; cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ khối cơ quan Quân chủng.

Trong thời gian 2 ngày (7 và 8-8), 30 thí sinh là chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng sẽ trải qua 3 phần thi: Viết dự thảo chương trình hoạt động hội phụ nữ tháng; thi kiến thức hội (theo hình thức trắc nghiệm); viết chuyên đề và thực hành tuyên truyền một chuyên đề.

Quân chủng PK-KQ khai mạc Hội thi “Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018”
Phần thi thực hành của Thiếu tá QNCN Lê Thị Hương Thúy, Sư đoàn 361.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi, khẳng định: Trong những năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ của Quân chủng PK-KQ có nhiều chuyển biến tích cực; đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bám sát nhiệm vụ của cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và nhiệm vụ chính trị của Quân chủng, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát, đúng. Nhiều phong trào, mô hình được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Nền nếp công tác hội được duy trì hoạt động nghiêm túc, chặt chẽ, quan tâm, chú trọng đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động. Hằng năm, chất lượng bình xét tổ chức hội, cán bộ và hội viên ngày càng được nâng lên. Vai trò và uy tín của tổ chức hội và cán bộ hội phụ nữ ngày càng được khẳng định vững chắc. Kết quả đó đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Hội thi “Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018” vừa là sân chơi bổ ích cho các cán bộ hội phụ nữ; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở, đưa hoạt động phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân chủng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào thực hành phần thi tuyên truyền.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN, KIỀU TUẤN

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website