13 giờ:19 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 11 , 2022

Khai mạc Hội thao TDTT Quân chủng Phòng không - Không quân giai đoạn 2 năm 2022

Sáng 21-11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao Thể dục thể thao Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) giai đoạn 2 năm 2022. Dự và chỉ đạo Lễ khai mạc có Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ. Tham dự buổi lễ còn có Thiếu tướng Bùi Hồng Quang - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng PK-KQ.

Khai mạc Hội thao TDTT Quân chủng Phòng không - Không quân giai đoạn 2 năm 2022
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.
Khai mạc Hội thao TDTT Quân chủng Phòng không - Không quân giai đoạn 2 năm 2022
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia Hội thao.
Khai mạc Hội thao TDTT Quân chủng Phòng không - Không quân giai đoạn 2 năm 2022
Các đơn vị tham gia Hội thao.

Tham gia Hội thao thể dục thể thao Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2 năm 2022 có hơn 200 vận động viên đến từ 14 cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng, tranh tài ở 4 nội dung thi đấu: Bóng rổ nam 5x5; bóng chuyền nam; bóng chuyền nữ và quần vợt nam. Các nội dung thi đấu Bóng rổ nam, Bóng chuyền nam, nữ được tổ chức thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đối với nội dung Quần vợt nam có 2 thể thức là thi đấu đôi nam lãnh đạo và thi đấu đôi nam phong trào; các đội tham gia thi đấu bốc thăm chia thành các bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định đội vào vòng đấu loại trực tiếp.

Khai mạc Hội thao TDTT Quân chủng Phòng không - Không quân giai đoạn 2 năm 2022
Trận thi đấu Bóng rổ giữa Học viện PK-KQ và Sư đoàn 372.
Khai mạc Hội thao TDTT Quân chủng Phòng không - Không quân giai đoạn 2 năm 2022
Trận thi đấu Bóng chuyền nữ giữa Sư đoàn 371 và Lữ đoàn 26.

Hội thao thể dục thể thao Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2 năm 2022 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 / 12-2022), 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2022). Thông qua Hội thao nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thể lực, đẩy mạnh phong trào hoạt động thể thao, đồng thời để đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực của các đơn vị, đặc biệt là lực lượng phi công, thành viên tổ bay trong Quân chủng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Bùi Đức Hiền đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động TDTT, rèn luyện nâng cao sức khỏe đối với cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Ban Tổ chức, các trọng tài phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, điều hành hội thao chặt chẽ, khoa học, công tâm. Đối với các đơn vị và vận động viên chấp hành nghiêm điều lệnh, quy định của Ban Tổ chức, giữ nghiêm kỷ luật, tác phong trong thi đấu; đồng thời chuẩn bị tốt sức khỏe và tâm lý, thi đấu hết mình với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm giành thành tích cao nhất”. Sau Hội thao, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rèn luyện thể lực, duy trì có nền nếp các hoạt động TDTT; không ngừng củng cố, mở rộng các loại hình câu lạc bộ thể thao. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cho bộ đội, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau Lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã chính thức diễn ra sôi nổi. Theo kế hoạch, Hội thao thể dục thể thao Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2 năm 2022 sẽ bế mạc vào 25-11-2022.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website