8 giờ:22 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 1 , 2023

Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trong 2 ngày (11 và 12-1), tại Trạm Ra đa 22, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 đã tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Quý Mão - 2023. Tham dự Chương trình có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363; Trung đoàn 295; đại biểu cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Kiến An, TP Hải Phòng. Đây là Chương trình được chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng.

Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Phó Chính ủy Sư đoàn 363 phát biểu khai mạc Chương trình.
Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận Kiến An, TP Hải Phòng.
Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
và Đại tá Phạm Hồng Điệp - Chính ủy Sư đoàn 363 tặng quà các gia đình chính sách,
các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Tại Chương trình, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 cùng với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các đơn vị kết nghĩa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Trồng cây xanh tại khuôn viên Trạm Ra đa 22; thi gói bánh chưng, nấu mâm cỗ Tết cổ truyền, chơi kéo co, tổ chức các trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại... Cũng trong dịp này, đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tặng các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; cán bộ, ĐVTN, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Kiến An và trong Trung đoàn 295. 

Sau 2 ngày diễn ra, Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Sư đoàn 363 đã thành công tốt đẹp. Đây là một hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Sư đoàn nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện “Tết trồng cây”. Các hoạt động trong Chương trình đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ yên tâm canh trực Tết. Đồng thời, thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn trong Sư đoàn với các đơn vị trên địa bàn đóng quân.

Dưới đây là một số  hình ảnh tại Chương trình:

Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trạm Ra đa 22.
Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Tổ chức thi gói bánh chưng ngày Tết.
Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.
Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Thi ném vòng, một trong những trò chơi dân gian tại Chương trình.
Sư đoàn 363 tổ chức Chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 và các ĐVTN đơn vị kết nghĩa hào hứng trong màn đốt lửa trại.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website