15 giờ:11 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 3 , 2023

Bàn giao mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây-Nam Sân bay Biên Hoà

Sáng 7-3, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ bàn giao mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây - Nam Sân bay Biên Hòa, thuộc Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa giai đoạn 1. Đến dự, chỉ đạo và chứng kiến bàn giao có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Ông Võ Tấn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Ngài Marc Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam; Bà Samantha Power - Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) toàn cầu; Bà Aler Grubbs - Giám đốc USAID tại Việt Nam.

Tham dự buổi Lễ còn có Bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam; Ngài Craig Hart - Phó Giám đốc Khu vực Châu Á của USAID; các quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ và USAID tại Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), Bộ Tư lệnh Quân khu 7…

Bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây-Nam Sân bay Biên Hoà
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ bàn giao.

Bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây-Nam Sân bay Biên Hoà
Ngài Marc Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây-Nam Sân bay Biên Hoà
Bà Samantha Power - Tổng Giám đốc USAID toàn cầu phát biểu tại buổi lễ.

Bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây-Nam Sân bay Biên Hoà
Bà Samantha Power - Tổng Giám đốc USAID toàn cầu và Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban Quản lý Dự án ký kết bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây-Nam Sân bay Biên Hòa.

Bàn giao hoàn trả mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây-Nam Sân bay Biên Hoà
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu đất đã được xử lý và bàn giao .

Dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa khởi công tháng 4-2019, có quy mô gấp gần 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại Sân bay Đà Nẵng và dự kiến mất 10 năm để hoàn thành. Tại Lễ bàn giao, USAID đã công bố kết quả xử lý thuộc giai đoạn 1 với 29.383 m2, tương đương khối lượng 19.320 m3 đất hoàn thổ có hàm lượng dioxin nhỏ hơn 21,5ppt theo đúng thiết kế được phê duyệt và được đầm nét, tạo mặt bằng thoát nước cũng như trồng cỏ chống xói mòn bề mặt cho Quân chủng PK-KQ. Tại buổi lễ, USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức khánh thành và bàn giao khu đất công viên thuộc khu vực Tây-Nam Sân bay Biên Hòa được xử lý sạch dioxin.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, USAID đã công bố cam kết nâng tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2 trị giá 300 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại Sân bay Biên Hòa; công bố lựa chọn nhà thầu xử lý là Công ty xử lý môi trường Nelson Environmental Remediation USA (Hoa Kỳ) với nhiệm vụ thiết kế và xây dựng khu xử lý để làm sạch đất và bùn ô nhiễm dioxin tại khu vực Sân bay Biên Hoà; giai đoạn 1 sẽ xử lý hơn 100.000m3 trong tổng số khoảng 500.000m3 đất và trầm tích ô nhiễm dioxin. Khoản tài trợ mới này thể hiện rõ cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm 2023.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của USAID và các ban, bộ, ngành, Quân chủng PK-KQ Việt Nam trong triển khai thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa giai đoạn 1. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực trong tổ chức triển khai thực hiện để dự án đúng tiến độ, đạt chất lượng, hệu quả cao.

Trong bài phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Giám đốc USAID toàn cầu, Bà Samantha Power nhấn mạnh nỗ lực của USAID trong khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam nói chung và nỗ lực thực hiện Dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa nói riêng; coi đó là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường, thúc đẩy sự phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Trước đó tại buổi tiếp xã giao Tổng Giám đốc USAID toàn cầu, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực của USAID và cá nhân bà Tổng Giám đốc USAID trong việc hợp tác với cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam trong thời gian qua. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương vì lợi ích hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh luôn được Việt Nam ưu tiên thúc đẩy với Hoa Kỳ thời gian qua cũng như trong thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ trong việc tăng nguồn vốn ODA cho Dự án tẩy độc dioxin tại Sân bay Biên Hòa lên 300 triệu USD.

Đề xuất hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Tổng Giám đốc USAID toàn cầu quan tâm chỉ đạo USAID tại Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, triển khai các nội dung hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam mà hai bên đã và đang triển khai. Cụ thể là: Bảo đảm đủ nguồn lực và đẩy nhanh việc triển khai Dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa, phối hợp để sớm ký kết điều chỉnh thỏa thuận viện trợ không hoàn lại cho Dự án theo quy định; nghiên cứu khả năng phối hợp đánh giá kết quả xử lý dioxin tại sân bay A So (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), cũng như hỗ trợ xử lý triệt để đất nhiễm dioxin tại Sân bay Phù Cát; tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô, đối tượng giải quyết hậu quả chất độc dioxin đối với con người, sớm có văn bản chính thức về việc bổ sung 30 triệu USD cho hoạt động này; nghiên cứu phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn, chất đọc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm, trang thiết bị và công nghệ xét nghiệm ADN phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam…

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website