22 giờ:19 phút Thứ bảy, ngày 15 tháng 4 , 2023

Sư đoàn 365 bàn giao hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Hoàng Văn Thời

Chiều 15-4, Sư đoàn 365 đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Hoàng Văn Thời, trú tại thôn Chuông Vàng, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Dự lễ bàn giao có Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365; đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Giang; đại biểu cấp ủy, chính quyền xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Sư đoàn 365 khánh thành và bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Hoàng Văn Thời
Đại tá Vũ Xuân Yên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 365 trao tiền hỗ trợ xây “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình ông Hoàng Văn Thời.

Gia đình ông Hoàng Văn Thời là đối tượng hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc thôn Chuông Vàng. Bản thân đã già yếu, kinh tế chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng. Trước đó, gia đình ông sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, không có điều kiện tự xây nhà.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 đã đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân trích 80 triệu đồng từ Quỹ “Vĩ người nghèo” hỗ trợ xây dựng căn “Nhà  đại đoàn kết” tặng ông Hoàng Văn Thời.
Sau một thời gian xây dựng, đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo quy cách kiến trúc và an toàn trong sử dụng. Ngôi nhà có diện tích trên 100m2, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng, trong đó Quân chủng Phòng không - Không quân hỗ trợ 80 triệu đồng và huy động ngày công của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn; số tiền còn lại là sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền xã và gia đình, họ hàng hỗ trợ… 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn 365 khẳng định: Ngôi “Nhà đại đoàn kết” có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Sư đoàn 365 với Nhân dân, góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các đối tượng chính sách và người nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; đóng góp vào việc thực hiện phong trào Quân đội “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin, ảnh: QUANG MÙI
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website