12 giờ:59 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 9 , 2026

Sư đoàn 375 chủ động bảo đảm quân nhu, nâng cao đời sống bộ đội

Thời gian qua, công tác Quân nhu của Sư đoàn 375 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn 375 chủ động bảo đảm quân nhu, nâng cao đời sống bộ đội
Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 375 chăm sóc rau xanh.

Sư đoàn 375 đóng quân trên địa bàn rộng, điều kiện khí hậu, đất đai không thuận lợi, giá một số mặt hàng thực phẩm biến động, điều này đã phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quân nhu. Trước thực tế đó, ngành Quân nhu Sư đoàn chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp; quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của cấp trên về dự trữ vật chất quân nhu SSCĐ. Các đơn vị quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vật chất dự trữ, thường xuyên kiểm tra, đổi hạt lương thực, bảo đảm vật chất luôn ở trạng thái tốt. Cùng với đó, hệ thống văn kiện Quân nhu chiến đấu được kiện toàn theo tổ chức, biên chế mới, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm cho các đơn vị luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và tham gia Diễn tập MT-26 đạt kết quả tốt.

Để giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội, Sư đoàn thực hiện nghiêm chế độ, tiêu chuẩn, định lượng và tiền ăn theo Thông tư số 96/2025/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Việc xây dựng thực đơn, tổ chức chi ăn được tính toán khoa học, hợp lý, hướng đến mục tiêu “ăn ngon, ăn đủ, ăn hết tiêu chuẩn”. Hoạt động nấu mẫu bữa ăn được duy trì từ cấp Sư đoàn đến các đơn vị, qua đó kịp thời điều chỉnh cơ cấu món ăn, bảo đảm đúng định lượng, đủ nhiệt lượng cho từng đối tượng.

Từ đầu năm đến nay, toàn Sư đoàn đã khai thác 245.000kg gạo; trong đó, tự khai thác tập trung 228.000kg, các phân đội đóng quân xa tự khai thác 17.000kg. Một điểm sáng trong công tác nuôi quân là đơn vị chủ động tổ chức chế biến, giết mổ và muối nén tập trung. Với 14.900kg thịt xô lọc và 10.100kg thịt lợn nạc tự tổ chức giết mổ, đơn vị tiết kiệm được đáng kể chi phí, giá thành thấp hơn thị trường khoảng 3.000 đồng/kg. Hoạt động ủ giá, muối nén rau, củ, quả và làm đậu phụ được duy trì hiệu quả, cung cấp 26.500kg thực phẩm sạch cho các bếp ăn, đồng thời hạn chế tác động của biến động giá cả thị trường. Trong các dịp lễ, Tết, từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất (TGSX), Sư đoàn đưa vào ăn thêm bình quân 25.000 đồng/người/ngày, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các chế độ nhà ăn, nhà bếp như kiểm thực ba bước, công khai tài chính, rút kinh nghiệm được duy trì nền nếp. Khi hệ thống bếp lò hơi cơ khí bị hư hỏng, không thể sửa chữa, đơn vị đã chủ động khắc phục bằng cách xây dựng hệ thống bếp đun củi tạm thời; sau đó từng bước thay thế bằng bếp dầu, bếp điện, bảo đảm việc phục vụ ăn uống của bộ đội không bị gián đoạn.

Từ thực tế điều kiện còn nhiều khó khăn, Sư đoàn xác định TGSX là một trong những giải pháp quan trọng để chủ động nguồn thực phẩm, cải thiện đời sống bộ đội. Hệ thống vườn, giàn, ao, chuồng được quy hoạch, củng cố theo hướng tập trung, hiệu quả. Đơn vị duy trì tốt vườn rau tập trung tại Đại đội 11, Trung đoàn 224; chuồng gia cầm tập trung tại Tiểu đoàn 179, Trung đoàn 282 và phát huy hiệu quả 2 trại chăn nuôi tập trung. Toàn Sư đoàn hiện có 37.382m² đất trồng trọt, bình quân 23,4m²/người, qua đó tự túc được từ 90 đến 95% định lượng rau xanh. Trong 9 tháng, các đơn vị đã thu hoạch 161.000kg rau, củ, quả và gần 50.000kg thịt các loại. Hoạt động TGSX và chế biến mang lại số lãi 812 triệu đồng, bình quân 507.500 đồng/người. Nguồn lãi được quản lý, sử dụng chặt chẽ, đúng mục đích.

Xác định con người là yếu tố then chốt, Sư đoàn chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Quân nhu. Đơn vị đã cử cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn ngành Quân nhu cấp Quân chủng, lớp tập huấn vận hành bếp tại Nha Trang; đồng thời tổ chức thành công Hội thi kỹ thuật chế biến, nấu ăn giỏi năm 2026 cho 16 nhân viên nấu ăn.

Công tác cấp phát, quản lý quân trang cho chiến sĩ mới, quân nhân dự bị và quân trang thường xuyên được thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, không để xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích. Đặc biệt, Hội đồng giá các cấp từ Sư đoàn đến Trung đoàn được duy trì hoạt động nền nếp, thường xuyên họp hằng tháng để quyết định giá và chất lượng thực phẩm. Khi giá thị trường biến động trên 10%, Hội đồng giá kịp thời có biện pháp điều chỉnh, góp phần bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội.

Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, công tác quân nhu của Sư đoàn trong 9 tháng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần bảo đảm đầy đủ, kịp thời đời sống vật chất cho bộ đội. Những kết quả đó thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Quân nhu, góp phần tạo nền tảng để bộ đội thêm yên tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị, xây dựng Sư đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

THÂN THANH HẢI

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website