8 giờ:21 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 11 , 2016

Học viện PK-KQ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu năm 2016

Ngày 17-11, Học viện PK-KQ đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu của Học viện năm 2016. Dự Lễ kỷ niệm có Đại tá, TS Hà Xuân Trường - Giám đốc, Thiếu tướng Hà Văn Hảo - Chính ủy; các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện; Thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị; các đồng chí giảng viên tiêu biểu được tôn vinh và đại diện cán bộ, giảng viên, học viên, QNCN, CNVQP, HSQ-BS trong toàn Học viện.

Học viện PK-KQ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu năm 2016
Giám đốc và Chính ủy Học viện tặng Giấy khen
cho các giảng viên tiêu biểu năm 2016.

Tại Lễ kỷ niệm, Đại tá, TS Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện đã ôn lại lịch sử, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam và những kết quả nổi bật về công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), nghiên cứu khoa học của Học viện PK-KQ năm học 2015-2016. Năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thành chương trình đào tạo cho 116 lớp học, gồm 13 đối tượng đào tạo với 2.683 đồng chí; tổ chức thi tốt nghiệp quốc gia, bảo vệ đồ án, luận văn cho các đối tượng học viên theo đúng kế hoạch. Tổ chức bế mạc ra trường cho 749 đồng chí. Kết quả phân loại tốt nghiệp học viên ra trường 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% khá, giỏi; 100% học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội tốt nghiệp ra trường được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn khởi, yên tâm, lên đường nhận nhiệm vụ.

Cùng với đó, Học viện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học luôn đảm bảo chất lượng cao, nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giáo trình, tài liệu được áp dụng vào trong học tập, giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của Học viện và khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội PK-KQ. Hiện nay, 100% giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện có trình độ đại học, trên 60% có trình độ sau đại học. Nhiều giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có khả năng sử dụng thành thạo và ứng dụng tốt công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và quản lý. Năm 2016, Học viện đề nghị trên xét công nhận chức danh giảng viên chính cho 37 đồng chí; giảng viên cho 181 đồng chí; Học viện xét công nhận 43 giảng viên giỏi cấp cơ sở; 52 trợ lý giỏi, cán bộ quản lý tốt; tôn vinh, khen thưởng 8 giảng viên tiêu biểu và đề nghị Quân chủng tôn vinh 9 giảng viên.

Tại Lễ kỷ niệm, Học viện đã công bố quyết định và tôn vinh, khen thưởng 8 giảng viên tiêu biểu cấp Học viện; 43 giảng viên giỏi cấp cơ sở năm 2016.

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website