14 giờ:49 phút Thứ bảy, ngày 5 tháng 8 , 2023

Bế mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng Pháo Phòng không, Súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2023

Sáng 5-8, Cục Phòng không lục quân (PKLQ) - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng Pháo Phòng không, Súng máy Phòng không (PPK, SMPK) lực lượng Phòng không lục quân (PKLQ) năm 2023. Đại tá Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự chỉ đạo buổi lễ.

Dự bế mạc có Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân; đại biểu cơ quan Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam); thủ trưởng Bộ tham mưu; đại biểu Cơ quan Phòng không Quân chủng Hải quân, Quân khu, Quân đoàn; đại biểu Trường bắn Quốc gia khu vực 1, chỉ huy các đơn vị PKLQ và các thí sinh là Tiểu đoàn trưởng PPK, SMPK lực lượng PKLQ.

Bế mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng Pháo Phòng không, Súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2023
Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân phát biểu bế mạc Hội thi.

Bế mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng Pháo Phòng không, Súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2023
Các đại biểu dự bế mạc Hội thi.

Quá trình Hội thi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo bám sát kế hoạch, quy chế Hội thi; triển khai điều hành Hội thi chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch; phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá kết quả khách quan, trung thực, phản ánh đúng trình độ các thí sinh. Các thí sinh nêu cao tinh thần đoàn kết, khiêm tốn học hỏi và có quyết tâm cao, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy chế Hội thi. Nhiều đồng chí có công tác chuẩn bị chu đáo, làm chủ kiến thức, nắm chắc lý thuyết, thuần thục về thao tác thực hành và có phương pháp, tác phong báo cáo tự tin, rõ ràng, ngắn gọn, thoát ly tài liệu và trả lời tốt các câu hỏi phụ...

Phát biểu bế mạc Hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Sơn đã biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các thí sinh và thành phần bảo đảm, phục vụ; đồng thời yêu cầu sau Hội thi, các cơ quan, đơn vị PKLQ trong toàn quân tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, tồn tại; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng không cho cán bộ trong cơ quan, đơn vị mình; duy trì chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thành nền nếp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng; động viên tinh thần tự nghiên cứu, học tập của cán bộ để nâng cao trình độ nghiệp vụ, nắm vững phương pháp tổ chức tác chiến, trình độ chỉ huy. Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ các đơn vị thuộc quyền; tự tổ chức hội thi, hội thao theo phân cấp theo đúng hướng dẫn của trên.

Bế mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng Pháo Phòng không, Súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2023
Đại tá Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh quân chủng PK-KQ và Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tặng cờ các tập thể.

Bế mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng Pháo Phòng không, Súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2023
Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân
trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì trong Hội thi.

Bế mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng Pháo Phòng không, Súng máy Phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2023
Đại tá Vũ Văn Thảo - Phó Cục trưởng Cục PKLQ trao thưởng cho các thí sinh đạt giải ba trong Hội thi.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tặng cờ cho 6 tập thể và bằng khen cho 22 cá nhân đã đạt giải trong Hội thi.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website