1 giờ:6 phút Thứ ba, ngày 12 tháng 9 , 2023

Sư đoàn 377

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội

Nhiều năm qua, ngành Quân y Sư đoàn 377 luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ thu dung, điều trị, hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo các đơn vị thực hiện vệ sinh phòng dịch, bảo đảm quân số khỏe toàn Sư đoàn tham gia học tập, công tác hằng năm đạt từ 99,8% trở lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bộ đội
Quân y Bệnh xá Sư đoàn 377 khám nha khoa cho chiến sĩ.

Thượng tá Đỗ Kim Đoàn - Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn cho biết: “Các đơn vị của Sư đoàn 377 thực hiện nhiệm vụ ở nơi có thời tiết, khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp; trong khi đó, đơn vị có quân số đông, đóng quân phân tán. Để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngành Hậu cần nói chung và ngành Quân y nói riêng nỗ lực, khắc phục khó khăn triển khai các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội”. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Sư đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhân viên quân y thực hiện tốt Phong trào Thi đua “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”. Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn hằng năm xây dựng kế hoạch công tác quân y, sau khi được trên phê duyệt, tổ chức hướng dẫn ngành Quân y các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Trên cơ sở đó, Quân y Sư đoàn tham mưu, bảo đảm quân y cho SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác; chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, đầy đủ cơ số thuốc theo quy định, đáp ứng tốt các tình huống.

Bên cạnh đó, lực lượng quân y các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bộ đội thực hiện nếp sống vệ sinh khoa học, hiểu biết về mầm bệnh, nguồn bệnh, đường lây, triệu chứng chính, biện pháp phòng, chống một số bệnh dịch thường xảy ra tại địa bàn đơn vị đóng quân. Từng cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, nhất là các loại bệnh ngoài da, tiêu hóa, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh não mô cầu... Các đơn vị tổ chức pha nước muối, đóng chai riêng cấp đến từng cán bộ, chiến sĩ, quy định thống nhất nơi để tập trung theo đầu mối tiểu đội. Nhờ đó, trong những năm gần đây Sư đoàn không xảy ra sốt rét; tỷ lệ bệnh tiêu hóa (lỏng, lỵ) chỉ chiếm 0,1%. Mặt khác, Sư đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tiêm phòng cho các đối tượng đúng quy định và 100% chiến sĩ mới hằng năm được tiêm vacxin AT phòng bệnh; tổ chức duy trì nền nếp, chế độ vệ sinh doanh trại theo quy định; phun khử khuẩn định kỳ mỗi tuần/1 lần, tăng cường phun khi nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn xảy ra cao. Các bếp ăn trong toàn Sư đoàn đều được dọn dẹp sạch sẽ, khu vực nhà ăn, nhà bếp, nhất là khu vực chế biến và chia thức ăn chín được bảo quản, vệ sinh cẩn thận. Các hộp lưu nghiệm thức ăn được lấy mẫu, ghi chép theo dõi đầy đủ...

Do cường độ huấn luyện cao, điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài nên ngành Quân y Sư đoàn luôn chú ý đến vấn đề phòng chống say nắng, say nóng cho bộ đội. Để bộ đội có sức khỏe trong điều kiện chiến đấu dài ngày, khó khăn, gian khổ, bên cạnh tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng dần rèn luyện bộ đội theo cơ chế sinh học, y học; ngành Quân y hướng dẫn các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp, căn cứ điều kiện thực tế thời tiết trong tuần, theo dự báo thời tiết trên phương tiện truyền thông. Trong ngày, có thể linh hoạt chuyển đổi các nội dung huấn luyện ngoài thao trường và trong nhà để tránh nắng nóng. Đội ngũ cán bộ các cấp sâu sát bộ đội, thường xuyên bám sát các hoạt động huấn luyện, SSCĐ trong thời tiết nắng nóng. Quân y các đơn vị được tập huấn những kiến thức cơ bản, cách nhận biết các biểu hiện, cách dự phòng và kỹ thuật cấp cứu say nắng, say nóng; tập trung huấn luyện thuần thục kỹ thuật sử dụng lều cấp cứu say nắng, say nóng. Ngoài ra, đơn vị còn chuẩn bị đầy đủ trang bị, thuốc cấp cứu phục vụ việc phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội, nhất là khi các đơn vị luyện tập ngoài thao trường, huấn luyện dã ngoại.

Theo Thượng tá Đỗ Kim Đoàn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với quán triệt, thực hiện nghiêm hướng dẫn, chỉ đạo của trên, ngành Quân y Sư đoàn làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên quân y ở các đơn vị; phát huy hiệu quả các vườn thuốc nam. Bên cạnh đó, Sư đoàn tổ chức tốt các hội thi, hội thao, bồi dưỡng chuyên môn, thi nâng bậc nghề cho đội ngũ làm công tác quân y các cấp như: Tổ chức Hội thi “Buồng điều trị, vườn thuốc” đối với quân y cấp tiểu đoàn, đại đội; Hội thi “Kíp phẫu thuật” đối với quân y các trung đoàn và Bệnh xá Sư đoàn. Thông qua các hội thi, nền nếp chính quy ngành Quân y được củng cố; trình độ tay nghề, năng lực  khám  chữa  bệnh  của y sĩ, bác sĩ, y tá ở các tuyến được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội.

Với những biện pháp cụ thể, khoa học, đồng bộ, nhiều năm qua, ngành Hậu cần Sư đoàn 377 nói chung và ngành Quân y nói riêng đã bảo đảm tốt các tiêu chí nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhờ đó, 100% đơn vị thuộc Sư đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị Quân y 5 tốt”. Kết quả trên đã góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: TƯỜNG VŨ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website