7 giờ:50 phút Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 , 2023

Cán bộ Hội Phụ nữ toàn năng

Đại úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Vinh, Sư đoàn 371 vừa xuất sắc đạt giải ba “Cán bộ hội toàn năng” trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ toàn quân năm 2023 (khu vực phía Nam), góp phần cùng Đội tuyển của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đạt Cờ xuất sắc của Hội thi.

Cán bộ Hội Phụ nữ toàn năng
Đại úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết (ngoài cùng bên phải hàng trên) nhận giải “Cán bộ hội toàn năng” trong Lễ bế mạc Hội thi Cán bộ hội phụ nữ giỏi cấp toàn quân năm 2023 (khu vực phía Nam).

Nỗ lực chinh phục các phần thi

Tại Hội thi, ở cả 3 phần thi: Kiến thức, tuyên truyền và năng khiếu, Đại úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết đều đạt số điểm rất cao. Ấn tượng nhất là phần thi năng khiếu khi chị lựa chọn năng khiếu múa, ảo thuật và hát. Đặc biệt, với việc lựa chọn trình bày ca khúc “Khí phách Hà Nội”, một bài hát khó, được viết theo âm hưởng thính phòng kết hợp nhạc rock của nhạc sĩ Lê Anh Thủy, chị đã có dịp thể hiện tài năng của mình và chinh phục được Ban Giám khảo cùng đông đảo khán giả.

Sở hữu chất giọng nữ cao Soprano đầy nội lực, kết hợp với vốn kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo cơ bản tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phần biểu diễn của Hoàng Thị Ánh Tuyết kết hợp với màn ảo thuật trên nền múa phụ họa hoành tráng, cùng hiệu ứng âm thanh, hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn… đã đưa khán giả trở về miền ký ức của Thủ đô Hà Nội những năm 70 của thế kỷ XX. Hà Nội - Trái tim thân yêu của cả nước, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam.

Với màn thể hiện ấn tượng trong phần thi năng khiếu, chị được lựa chọn là một trong 3 thí sinh của Hội thi tham gia phần thi ứng xử. Đây là phần thi dành cho cán bộ Hội toàn năng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sự thông minh, tài ứng xử của cán bộ hội. Nhận được câu hỏi “Nếu đạt giải cán bộ phụ nữ toàn năng trong cuộc thi này, bạn hãy chia sẻ những dự định của mình trong thời gian tới về hoạt động công tác Hội?”; Hoàng Thị Ánh Tuyết khiêm tốn trả lời: “Mỗi thí sinh tham gia Hội thi lần này điều là những cán bộ hội tài năng và trí tuệ. Nếu đạt giải tại Hội thi, tôi nghĩ phần thưởng này không chỉ dành cho tôi, mà dành cho tất cả 36 thí sinh trong Hội thi. Với những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi từ Hội thi, tôi sẽ tiếp tục vận dụng vào các hoạt động tại đơn vị trong thời gian tới, tích cực tuyên truyền, vận động chị em tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phấn đấu xây dựng hình ảnh người Phụ nữ Quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”. Phần ứng xử khéo léo, thông minh này được Ban Giám khảo đánh giá cao.

Cán bộ Hội Phụ nữ toàn năng

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Đại úy QNCN Hoàng Thị Ánh Tuyết về công tác tại Phòng Chính trị Sư đoàn 361. Đến năm 2012, chị tiếp tục theo học Ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Được đào tạo cơ bản về âm nhạc và văn hóa, cộng với niềm đam mê ca hát cháy bỏng, đã giúp chị trở thành một hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở đơn vị. Từ năm 2010 đến nay, chị đã tham gia biểu diễn hàng chục chương trình liên hoan, hội diễn văn nghệ các cấp, đạt được nhiều giải thưởng cá nhân, nổi bật như: Năm 2015 đạt Huy chương Vàng đơn ca tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng học sinh, sinh viên, LLVT toàn quốc; năm 2017 đạt Huy chương Vàng đơn ca nữ Liên hoan hát ru, dân ca và âm nhạc cổ truyền trong Phụ nữ Quân đội năm 2017; năm 2023 đạt Huy chương Vàng tiết mục đơn ca, danh hiệu “Diễn viên xuất sắc” trong Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Quân chủng lần thứ VII, năm 2023…

Năm 2020, Hoàng Thị Ánh Tuyết về công tác tại Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Vinh, Sư đoàn 371. Là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Tiểu đoàn, chị luôn gương mẫu, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách được giao. Đại tá Lê Văn Uy - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371 khẳng định: “Kết quả mà đồng chí Tuyết đạt được trong Hội thi là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu hết mình thời gian qua. Nhờ sự năng động, tâm huyết của đồng chí Tuyết, bên cạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động; Hội Phụ nữ Tiểu đoàn còn tích cực tham gia, phối hợp với các Hội Phụ nữ trên địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa như Chương trình “Ngày thứ Bảy không túi ni lon”, Chương trình “Bát cháo tình thương”, nấu cháo cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Nghệ An; tham gia đóng góp “Quỹ tình thương”, ủng hộ các em nhỏ mồ côi trên địa bàn… góp phần tô thắm truyền thống Phụ nữ Quân chủng, Quân đội trong lòng Nhân dân”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website