13 giờ:29 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 1 , 2024

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra SSCĐ, chúc Tết Sư đoàn 361 và Học viện Phòng không-Không quân

Sáng 25-1, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chúc Tết Sư đoàn 361 và Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ). Tham gia Đoàn có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Vũ Đại Dương - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra SSCĐ, chúc Tết Sư đoàn 361 và Học viện Phòng không-Không quân
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Trung tướng Nguyễn Văn Hiền tặng quà Tết cho Sư đoàn 361.

Tại Sư đoàn Phòng không 361, sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo một số kết quả nổi bật trong năm 2023 và kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, và trực tiếp kiểm tra SSCĐ tại Sở Chỉ huy Sư đoàn, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã đạt được trong năm 2023. Sau khi tặng quà Tết của Bộ Quốc phòng và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến toàn thể đơn vị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu đơn vị tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch canh trực dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là chấp hành nghiêm trực chỉ huy, trực ban chiến đấu; duy trì thông tin liên lạc thông suốt để chỉ huy lực lượng hiệu quả; luyện tập thuần thục gắn với rút kinh nghiệm kịp thời các phương án; từng người lính phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác trong thời bình, SSCĐ cao; quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc Tết Học viện Phòng không-Không quân
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện PK-KQ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc Tết Học viện Phòng không-Không quân
Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện PK-KQ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc Tết Học viện Phòng không-Không quân

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện PK-KQ.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc Tết Học viện Phòng không-Không quân
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Trung tướng Nguyễn Văn Hiền trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện PK-KQ.

Tại Học viện PK-KQ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Học viện PK-KQ đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; quán triệt sâu sắc phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo gắn với đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, xứng đáng là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên sâu trên các lĩnh vực PK, KQ và Tác chiến điện tử của Quân chủng PK-KQ và của Quân đội, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Học viện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân làm tốt công tác dân vận, chính sách; đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn Tết cho bộ đội; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Nhân dịp này, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện PK-KQ; đồng thời cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện PK-KQ.

Tin, ảnh: MINH QUÂN và CTV
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website