16 giờ:0 phút Thứ ba, ngày 5 tháng 3 , 2024

Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2024)

Chiều 5-3, Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2024). Dự Gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Đại tá Lê Văn Kham - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ; đại biểu Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ), đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Quang Trung, Trường THCS Tô Vĩnh Diện (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) Bộ Tham mưu và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn.

Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2024)
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại Gặp mặt.

Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2024)
Các đại biểu dự Gặp mặt.

Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2024)
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn tặng hoa chúc mừng Công đoàn cơ sở Cơ quan Bộ Tham mưu.

Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2024)
Thượng tá QNCN Đặng Thy Nga - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Bộ Tham mưu phát biểu tại Gặp mặt.

Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Phòng không - Không quân gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Quốc phòng (6-3-1949/6-3-2024)
Tiết mục văn nghệ tại buổi Gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công đoàn Quốc phòng. Với niềm vinh dự to lớn được tiếp nối truyền thống đó, trong nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật trong công tác giáo dục ĐVCĐ; công tác tham gia quản lý, vận động ĐVCĐ phát huy tốt vai trò làm chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, năm 2023, Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giai đoạn 2016-2023 và Thượng tá QNCN Đặng Thy Nga - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Bộ Tham mưu đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”…

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở cơ quan Bộ Tham mưu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở Cơ quan Bộ Tham mưu cần kế thừa và phát huy truyền thống của Công đoàn Quốc phòng, đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVCĐ; cụ thể hóa chương trình hoạt động của tổ chức công đoàn phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tham mưu. BCH Công đoàn cần chủ động, sáng tạo, đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, ĐVCĐ; thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời những ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng tổ chức công đoàn và phong trào công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website