19 giờ:3 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 9 , 2024

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3

Cơn bão số 3 đi qua đã để lại những hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân trên các địa phương khu vực Miền Bắc nước ta. Đặc biệt, hoàn lưu sau bão gây mưa lớn ở nhiều nơi, khiến một số địa phương trên địa bàn Miền Bắc bị ngập lụt nặng nề, nhân dân bị cô lập, cây cối và hoa màu bị gãy đổ… Với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang bị nhanh chóng cơ động ra các vị trí bị ảnh hưởng của bão để giúp đỡ nhân dân dọn dẹp vệ sinh, thu dọn nhà cửa, cây cối, hoa màu bị ngã đổ…

Lữ đoàn Công binh 28: Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa to, lượng nước từ đầu nguồn đổ về sông Bùi, khu vực huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội ngày càng lớn, khiến toàn bộ diện tích đê Đồng Bông thuộc địa bàn thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bị tràn, nguy cơ vỡ đê là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Chỉ huy Tiểu đoàn 31 quán triệt nhiệm vụ trước khi cơ động.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 đóng bao cát để đắp lên các đoạn đê xung yếu thuộc thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 chuyển cọc tre để gia cố các đoạn đê xung yếu thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Nhận được thông tin từ địa phương và được sự đồng ý của cấp trên, Lữ đoàn Công binh 28 đã lập tức điều động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 31 cùng phương tiện cơ động ra khu vực tràn đê để phối hợp với các lực lượng của địa phương phòng, chống đê vỡ. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn cùng với các lực lượng của địa phương và nhân dân đã đóng 3.000 bao cát, vận chuyển 1.000 cọc tre, 200 tấm phên tre để đắp lên các vị trí đê xung yếu, phòng chống nguy cơ vỡ đê. Cùng với đó, các lực lượng cũng rải bạt chắn nước chống xói mòn chân hơn 200m đoạn xung yếu của đê. Đến nay, nhờ sự có mặt kịp thời, hỗ trợ tích cực, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cùng các lực lượng, các đoạn đê xung yếu trên địa thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cơ bản đã khắc phục được hiện tượng tràn. Mặc dù vậy, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Tiểu đoàn 31 vẫn chủ động các phương án, sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi cần thiết.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27, Lữ đoàn Công binh 28 cơ động vào các khu vực để giúp đỡ nhân dân.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 giúp nhân dân thôn Đồng Lân, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 giúp nhân dân vệ sinh môi trường sau mưa lũ.

Cũng trong chiều 11-9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn thôn Đồng Lân, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Nhận được thông tin từ địa phương, Tiểu đoàn 27, Lữ đoàn Công binh 28 đã cử 23 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ động ra giúp nhân dân địa phương khắc phục hậu quả sau lũ. Nhờ sự tích cực, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng của Tiểu đoàn đã giúp hàng chục gia đình di chuyển người và tài sản về nơi an toàn, đào và vận chuyển 18m3 khối bùn, đất; vệ sinh và khơi thông toàn bộ rãnh thoát nước trên các trục đường giao thông liên thôn, góp phần thiết thực giúp nhân dân khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Trạm Ra đa 59, Trung đoàn 291: Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện gió to, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực, nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái làm thiệt nhiều rất lớn đến tài sản của người dân. Đặc biệt, mực nước của sông Thất Khê trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn dâng cao, nhiều khu vực thấp, trũng thuộc các xã Hùng Sơn, Đề Thám, Đại Đồng, Chi Lăng và thị trấn Thất Khê thuộc huyện Tràng Định xảy ra ngập lụt nghiêm trọng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 59, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 giúp nhân dân xã Đề Thám, huyện Tràng Định dọn dẹp nhà cửa.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 59 cùng các lực lượng địa phương vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Nắm bắt tình hình địa phương, được sự nhất trí của cấp trên, ngày 10-9, Trạm Ra đa 59, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 cử hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng với vật chất, phương tiện phối hợp với các lực lượng của xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn triển khai các phương án để khắc phục hậu quả sau bão.

Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu: Do ảnh hưởng của bão số 3, hàng trăm héc ta lúa đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch trên địa bàn thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bị ngã đổ, ngập nước, nguy cơ hư hỏng hoàn toàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ giúp nhân dân dựng lại diện tích lúa bị ngã đổ.

Trước tình hình trên, trong ngày 10-9, Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ đã báo cáo cấp trên và cử 60 cán bộ, chiến sĩ đến các nơi có lúa bị ngã đổ, ngập nước để giúp nhân dân dựng lại lúa. Mặc dù diện tích lúa bị ngã đổ nhiều, ruộng ngập sâu, trời liên tục mưa lớn… song với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm để giúp đỡ nhân dân dân, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho bà con.

Không chỉ giúp nhân dân dựng lại hàng chục héc tá lúa bị ngã đổ, trong những ngày qua, Tiểu đoàn còn cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ  giúp nhân dân xã Tân Minh dọn vệ sinh trên các tuyến đường, thu dọn hàng trăm cây cối bị gãy đổ, giúp giao thông đi lại thuận tiện. Dự báo trong những ngày tới, trời sẽ vẫn còn tiếp tục mưa, số lượng lúa bị ngã đổ vẫn còn rất nhiều nên Tiểu đoàn đã có kế hoạch chủ động các phương án, tiếp tục cử lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân và địa phương khắc phục hậu quả sau bão số 3.

VĂN SINH, ĐỨC LƯU, VĂN SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website