Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay vận tải
Năm 2024, Lữ đoàn 918 đã tổ chức thành công gần 550 lần chuyến bay nhiệm vụ, hoàn thành gần 140% kế hoạch năm, chuyên chở hơn 4.000 lượt khách và hơn 150 tấn hàng. Đặc biệt, trong dịp bay chở lực lượng, phương tiện phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lữ đoàn đã tổ chức bay huấn luyện, bay vận chuyển được hơn 60 lần chuyến, chuyên chở 800 lượt người và 15.700 tấn hàng, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.
Thành viên tổ bay tiếp nhận máy bay từ lực lượng kỹ thuật. Ảnh CTV
Bên cạnh thực hiện các chuyến bay nhiệm vụ, Lữ đoàn còn tổ chức các chuyến bay huấn luyện, trực ban sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ bay Trinh sát tuần tiễu; bay thực binh trong các cuộc diễn tập được Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tặng bằng khen; bay kiểm tra đài trạm tại sân bay mới; bay cấp cứu; bay nhiệm vụ “C” chở đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng... các nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc và bảo đảm an toàn.
Một ngày giáp Tết, không khí chuẩn bị cho những chuyến bay nhiệm vụ vận chuyển quân sự tại Lữ đoàn 918 diễn ra hối hả. Thượng tá Đinh Chu Khiêm - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn, cơ trưởng cùng các thành viên tổ bay cơ động về phía máy bay Casa-295 làm công tác tiếp thu, kiểm tra khí tài, đặc biệt là kiểm tra sự hoạt động ổn định của các thiết bị buồng lái, sẵn sàng cho nhiệm vụ vận chuyển quân sự đến sân bay phía Nam.
Trao đổi với Thượng tá Đinh Chu Khiêm, chúng tôi được biết, năm 2024 đơn vị có tần suất tổ chức thực hiện các chuyến bay nhiệm vụ vận tải quân sự rất lớn. Cao điểm như đợt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, bay phục vụ các cuộc diễn tập, bay phục vụ nhiệm vụ nghiệm thu Sân bay Phan Thiết… Nhiều thời điểm, tổ bay của Lữ đoàn thực hiện chuyên chở hàng hóa và chuyên cơ từ Sân bay Gia Lâm đến Sân bay Cam Ranh 2 lần chuyến trong 1 ngày. Họ cất cánh khi bình minh vừa lên và trở về hạ cánh khi Mặt trời đã lặn. Để thực hiện nhiều nhiệm vụ với cường độ cao và tính chất nhiệm vụ phức tạp (bay trong điều kiện khí tượng ảnh hưởng của mưa, bão), công tác chuẩn bị của phi công, thành viên tổ bay cần cẩn trọng, tỉ mỉ. Trước khi bay, thành viên trong tổ bay tiến hành hiệp đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể từ giai đoạn chuẩn bị bài bay; thiết lập, cài đặt đường bay; phương án cất, hạ cánh ban ngày, ban đêm trong mọi điều kiện khí tượng.
Đại tá Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, cho biết: “Là đơn vị Không quân vận tải duy nhất của toàn quân, đơn vị có nhiệm vụ duy trì huấn luyện, trực ban SSCĐ, bay vận chuyển, bay tìm kiến cứu nạn, bay cấp cứu, trinh sát tuần tiễu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất mà Bộ quốc phòng, Quân chủng giao. Nhiều năm qua, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp không ít khó khăn: Địa bàn hoạt động rộng, quân số thường xuyên cơ động thực hiện nhiệm vụ, cơ động chuyển sân trên nhiều sân bay khắp cả nước; quản lý, khai thác, sử dụng nhiều loại khí tài thế hệ cũ, mới khác nhau, linh kiện, vật tư thay thế khan hiếm; lực lượng phi công, thành viên tổ bay có trình độ không đồng đều, trong khi nhiệm vụ yêu cầu ngày càng cao… Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên là sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn, vì vậy, năm 2024 Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, đặc biệt là nhiệm vụ bay huấn luyện và bay vận tải.
Máy bay Casa-295, Lữ đoàn 918 bay thực hiện nhiệm vụ. Ảnh CTV
Để có được kết quả đó, trong nhiều năm qua, Lữ đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị, đặc biệt là những khí tài hiện đại. Công tác huấn luyện được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo “Đổi mới, thiết thực, thận trọng, an toàn”. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và bảo đảm an toàn bay theo hướng cơ bản, đồng bộ, chuyên sâu theo từng nhiệm vụ; huấn luyện trên không, mặt đất và huấn luyện chuyên ngành sát với tình huống, đối tượng. Đơn vị xác định lấy huấn luyện đội ngũ cán bộ làm then chốt, huấn luyện bay, huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy làm trọng tâm; coi trọng huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài (VKTBKT) có trong biên chế, khai thác, sử dụng có hiệu quả khí tài thế hệ mới, khí tài cải tiến; tích cực đổi mới phương pháp, tổ chức huấn luyện bay cho phù hợp với VKTBKT, trình độ của phi công, thành viên tổ bay và điều kiện hoạt động ở các sân bay. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn tăng cường huấn luyện bay đêm, bay biển; chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, bay ứng dụng chiến đấu trong điều kiện khí tượng phức tạp, huấn luyện cất hạ cánh trên các sân bay có đường băng ngắn, hẹp và trên đảo; huấn luyện bay dẫn đường kết hợp quan sát, nhận dạng mục tiêu; huấn luyện hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng quân, binh chủng…
Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn ưu tiên giờ bay cho phi công mũi nhọn, phi công mới, phi công trẻ và lực lượng kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm trong mọi tình huống.
BÍCH PHƯỢNG