tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chu-tri-le-don-tong-thong-hoa-ky-joe-biden

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11-9.

Chi tiết
hoc-vien-phong-khong-khong-quan-to-chuc-le-tot-nghiep-cac-khoa-hoc-vien-ra-truong-dot-4-nam-2023

Học viện Phòng không-Không quân tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa học viên ra trường đợt 4 năm 2023

Sáng 18-8, Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa học viên ra trường đợt 4 năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Mai Văn Hồng - Phó Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); đại biểu một số cơ quan Bộ Quốc phòng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ; đại biểu thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị và 355 học viên các khóa tốt nghiệp ra trường đợt 4 năm 2023 của Học viện PK-KQ.

Chi tiết
quan-chung-phong-khong-khong-quan-thiet-thuc-tri-an-dip-ky-niem-ngay-thuong-binh-liet-si

Quân chủng Phòng không - Không quân thiết thực tri ân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2023), tiếp nối truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và thực hiện Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tưởng nhớ sự hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chi tiết
ket-qua-buoc-dau-trong-thuc-hien-chi-thi-so-624-va-chi-thi-2024-o-cuc-phong-khong-luc-quan

Kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị số 624 và Chỉ thị 2024 ở Cục Phòng không lục quân

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 624-CT/ĐU, ngày 8-8-2022 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) về “Tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ” (Chỉ thị 624) và Chỉ thị số 2024/CT-PKKQ ngày 24-4-2023 của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ về việc “Nâng cao chất lượng XDCQ, QLKL trong toàn Quân chủng” (Chỉ thị 2024); thời gian qua, Cục phòng không lục quân (PKLQ) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, hướng vào những việc làm cụ thể, thiết thực và đã mang lại kết quả bước đầu.

Chi tiết
nhung-dieu-dong-lai-sau-hoi-thi

Những điều đọng lại sau hội thi

Ngày 21-7, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Chỉ thị 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án). Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Đối với Quân chủng PK-KQ, dự Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng; các cán bộ giảng dạy chính trị - là những thí sinh vừa tham gia Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị trong Quân đội và dân quân tự vệ cấp toàn quân năm 2023.

Chi tiết
su-doan-khong-quan-371-to-chuc-nhieu-hoat-dong-tri-an-nhan-ky-niem-76-nam-ngay-thuong-binh-liet-si

Sư đoàn Không quân 371 tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2023), Sư đoàn Không quân 371 đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc trước những mất mát, hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chi tiết
san-sang-cho-dai-hoi-dai-bieu-cong-doan-quan-chung-lan-thu-ix-2023-2028

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng lần thứ IX (2023-2028)

Xác định Đại hội đại biểu Công đoàn Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) lần thứ IX (giai đoạn 2023-2028) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Quân chủng PK-KQ; trong thời gian qua, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được các cơ quan, đơn vị và các Công đoàn cơ sở trong Quân chủng tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng.

Chi tiết
“ngoi-nha-thu-hai”-cua-bo-doi-phong-hoa-23

“Ngôi nhà thứ hai” của Bộ đội Phòng hóa 23

Thời gian qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Phòng Hóa học, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã phát huy nội lực, đầu tư công sức, trí tuệ, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Chi tiết
no-luc-gianh-ket-qua-cao-o-hoi-thi-cap-toan-quan

Nỗ lực giành kết quả cao ở hội thi cấp toàn quân

Ngay sau khi tổ chức thành công Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị (GDCT) cấp Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Phòng Tuyên huấn đã tham mưu cho thủ trưởng Cục Chính trị lựa chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc để thành lập Đội tuyển chuẩn bị tham gia Hội thi Cán bộ GDCT giỏi toàn quân năm 2023. Nhờ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, lịch ôn luyện khoa học, chặt chẽ, cùng sự nỗ lực cố gắng của từng thành viên, đến nay, Đội tuyển của Quân chủng PK-KQ đã làm chủ kiến thức, thuần thục kỹ năng giảng bài, tự tin giành kết quả cao ở hội thi cấp toàn quân.

Chi tiết
hoc-vien-phong-khong-khong-quan-da-dang-hoa-cac-hinh-thuc-giao-duc-chinh-tri

Học viện Phòng không - Không quân đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nền nếp công tác giáo dục chính trị (GDCT); đồng thời thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức GDCT theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, góp phần xây dựng cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
phat-huy-dan-chu-sau-rong-o-nha-may-a31

Phát huy dân chủ sâu rộng ở Nhà máy A31

Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy A31, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP), góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nhà máy đã đề ra.

Chi tiết
hoi-thao-khoa-hoc-ve-cong-trinh-tong-ket-ctd-ctct-cua-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-trong-thuc-hien-nhiem-vu-bao-ve-chu-quyen-bien-gioi-bien-dao-vung-troi-to-quoc-giai-doan-1975-2020”

Hội thảo khoa học về Công trình "Tổng kết CTĐ, CTCT của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc giai đoạn 1975-2020”

Sáng 22-6, tại Quân chủng PK-KQ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Công trình "Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975-2020)”. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Biên soạn công trình, dự và chủ trì Hội thảo.

Chi tiết
lu-doan-26-tang-cuong-cac-bien-phap-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Lữ đoàn 26 tăng cường các biện pháp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 26 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
bao-phong-khong-khong-quan-trong-dong-chay-bao-chi-cach-mang-viet-nam

Báo Phòng không - Không quân trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam

Kể từ khi ra số báo đầu tiên vào ngày 15-7-1965 đến nay, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Báo Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Quân đội nói riêng.

Chi tiết
cong-trinh-am-long-giao-dan-thon-huu-le-1

Công trình ấm lòng giáo dân thôn Hữu Lễ 1

Công trình “Khu vui chơi cho thiếu nhi” do Đoàn cơ sở Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 phối hợp với Đoàn xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa trao tặng thôn Hữu Lễ 1, thực sự làm ấm lòng bà con giáo dân nơi đây. Qua đó, góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân giữa Trung đoàn 923 với địa phương nơi đóng quân.

Chi tiết
su-doan-365-to-chuc-nhieu-hoat-dong-soi-noi-huong-ve-ngay-truyen-thong

Sư đoàn 365 tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hướng về ngày truyền thống

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi có dịp đến với Sư đoàn 365, khi đơn vị đang tổ chức các hoạt động hướng về kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (21-6-1966 / 21-6-2023). Đến đâu, chúng tôi cũng nhận thấy không khí thi đua sôi nổi và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong từng hoạt động.

Chi tiết
hieu-qua-trong-thuc-hien-chi-thi-154-o-nha-may-a29

Hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 154 ở Nhà máy A29

Thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 9-4-2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới” (Chỉ thị 154), trong 15 năm qua, Nhà máy A29 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.

Chi tiết
hieu-qua-mo-hinh-“moi-tuan-mot-tinh-huong-tu-tuong”

Hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một tình huống tư tưởng”

Sư đoàn 365 đóng quân, thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi rộng, có nhiều phân đội, bộ phận lẻ ở vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức của một số chiến sĩ còn hạn chế và chưa đồng đều... điều này phần nào ảnh hưởng đến công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Trước thực tế đó, Sư đoàn đã triển khai mô hình “Mỗi tuần một tình huống tư tưởng” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước và các quy định của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ.

Chi tiết
Trước 1 2 3 4 5 6 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website