15 giờ:16 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 6 , 2025

Tiếp động lực, truyền cảm hứng sáng tạo cho tuổi trẻ

Những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học. Từ đó, đã cho ra đời hàng chục đề tài, sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần xây dựng Học viện cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại.

Tiếp động lực, truyền cảm hứng sáng tạo cho tuổi trẻ
Cán bộ, học viên Tiểu đoàn 7, Học viện PK-KQ trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nghiên cứu khoa học.

Vừa qua, Đề tài “Mô phỏng hoạt động của hệ thống điều khiển phóng rốc két trên máy bay Su-30MK2” do Thượng sĩ Lê Thanh Phát - Học viên Đại đội 71, Tiểu đoàn 7, Học viện PK-KQ làm Chủ nhiệm đã đạt Khuyến khích trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng PK-KQ. Đề tài đã mô phỏng hoạt động của hệ thống điều khiển phóng rốc két trên máy bay Su-30MK2 (ПУС-36-71), giúp người dùng sẽ nắm rõ hơn nguyên lý làm việc của ПУC-36-71, vận dụng tốt kiến thức trong môn học “Hệ thống điều khiển hỏa lực trên máy bay” ở Học viện. Ngoài ra, nhờ tính ứng dụng thực tiễn cao, Sáng kiến giúp học viên sau khi học xong lý thuyết có thể ứng dụng bằng cách thao tác trên mô hình thiết bị thực, từ đó nhanh chóng tiếp cận được loại máy bay hiện đại khi công tác tại các đơn vị, sau khi ra trường.

Thượng sĩ Lê Thanh Phát chia sẻ: “Su-30MK2 là loại máy bay tiên tiến, hiện đại, đòi hỏi yêu cầu rất cao trong việc khai thác và sử dụng đặc biệt là hệ thống điều khiển phóng rốc-két. Ở Học viện PK-KQ hiện nay, học viên đào tạo Kỹ sư hàng không vẫn chưa được tiếp cận các trang thiết bị, mô hình học tập Hệ thống điều khiển phóng rốc két trên máy bay Su-30MK2. Từ thực tế đó, chúng tôi đã nghiên cứu Đề tài “Mô phỏng hoạt động của hệ thống điều khiển phóng rốc két trên máy bay Su-30MK2”. Đề tài kết nối với máy tính sẽ giúp giảng viên xem được thao tác của học viên khi thực hành trên mô hình thiết bị thực, đưa ra các đánh giá khách quan và chỉ ra những sai sót trong quá trình thao tác của học viên. Từ đó, giúp giờ học tập thực hành thêm trực quan, sinh động; học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo học viên ngành Kỹ sư hàng không của Học viện”.

Một trong những sản phẩm khoa học của tuổi trẻ Học viện được Hội đồng Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” của Quân chủng năm 2024 đánh giá cao là Sáng kiến: “Xây dựng thiết bị thí nghiệm xác định lực kéo cánh quạt có góc lắp không đổi”, do Trung tá Hoàng Minh Đức - Giảng viên Bộ môn Máy bay động cơ, Khoa Kỹ thuật hàng không làm Chủ nhiệm. Được biết, trên các máy bay hàng không dân dụng, quân sự cỡ nhỏ và máy bay không người lái (UAV), cánh quạt có góc lắp không đổi được sử dụng để chuyển đổi mô-men xoắn của động cơ thành lực kéo cần thiết cho chuyển động của máy bay. Sự làm việc của cánh quạt phải bảo đảm lực kéo cần thiết cho máy bay hoạt động ở mọi điều kiện và chế độ bay. Lực kéo cánh quạt phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc trưng hình học, số lượng lá cánh quạt, góc lắp của lá, tốc độ vòng quay cánh quạt, tốc độ bay của máy bay... Để nghiên cứu sự phụ thuộc của lực kéo cánh quạt có góc lắp không đổi vào tốc độ vòng quay và tốc độ dòng khí cần thiết phải có những thiết bị thí nghiệm. Hiện nay tại Học viện PK-KQ, các thiết bị thí nghiệm tại phòng thí nghiệm khí động học và động lực học bay mới chỉ đáp ứng được một số bài thí nghiệm nghiên cứu khí động học của khí cụ bay, chưa có thiết bị nào cho phép xác định lực kéo cánh quạt có góc lắp không đổi khi thay đổi chế độ làm việc, nếu phải mua của nước ngoài thì rất đắt tiền, không chủ động.

Trung tá Hoàng Minh Đức cho biết: “Sáng kiến đã xây dựng mới 2 bài thí nghiệm bao gồm: Bài thí nghiệm xác định sự phụ thuộc của lực kéo vào tốc độ vòng quay của cánh quạt và bài thí nghiệm xác định sự phụ thuộc của lực kéo cánh quạt vào vận tốc dòng khí khi giữ tốc độ vòng quay cánh quạt không đổi. Khi tiến hành thí nghiệm, học viên sẽ củng cố kiến thức đã học, rèn luyện tác phong khoa học, tính tỉ mỉ, chuẩn xác trong thực hành thí nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn học tập lý thuyết với thực hành thí nghiệm trong giai đoạn hiện nay. Sáng kiến này cũng đạt giải Ba trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng năm 2024”.

Sở hữu một số lượng lớn cán bộ Đoàn, ĐVTN đam mê sáng tạo và cống hiến, những năm qua, ngoài việc biểu dương, khen thưởng kịp thời, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện còn quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian để các cán bộ, ĐVTN phát huy hết trí tuệ, tâm huyết của mình vào nghiên cứu, sáng chế, cải tiến công trình, đề tài khoa học. Nhờ đó mỗi năm, toàn Học viện có hàng chục công trình, đề tài, sáng kiến ra đời, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Từ năm 2020 đến nay, tuổi trẻ Học viện có 42 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng, trong đó đạt 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 13 giải Ba, 17 giải Khuyến khích; 15 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân, đạt 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 8 giải Khuyến khích.

Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện khẳng định: “Các sáng kiến, đề tài của tuổi trẻ Học viện đều có hàm lượng khoa học cao, đem lại nhiều giá trị thiết thực trong thực tiễn, tiết kiệm thời gian, vật chất, công sức của bộ đội, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thời gian tới, Phòng Chính trị sẽ tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hơn nữa để hoạt động nghiên cứu khoa học, có nhiều chính sách khen thưởng, khuyến khích, động viên, tạo động lực thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo của cán bộ Đoàn, ĐVTN, đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng Học viện cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

Bài, ảnh: CÔNG ĐĂNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website