Ngành Hậu cần Quân chủng thi đua làm theo lời Bác
Trong 5 năm (2020 - 2025), Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (PTTĐ) trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã để lại nhiều dấu ấn với những đột phá mới trên cả 3 nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống; Quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được giao; Xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh về mọi mặt. Thông qua PTTĐ đã thúc đẩy công tác hậu cần của các đơn vị phát triển toàn diện, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhân viên nấu ăn sơ chế thực phẩm chuẩn bị bữa chiều tại bếp ăn Đại đội 16, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361.
Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ cho biết: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung PTTĐ trong nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác của người chỉ huy; không ngừng nâng cao chất lượng công tác hậu cần. Ban Chỉ đạo PTTĐ không ngừng được kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo thực hiện ở các cấp; thường xuyên bám sát phương hướng, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. PTTĐ đã trở thành nhu cầu cấp thiết, là tình cảm, trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng PK-KQ”.
Thực hiện PTTĐ trong 5 năm qua, Ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì đúng, đủ số, chất lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ; chủ động điều chỉnh theo phân cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung văn kiện hậu cần chiến đấu theo nhiệm vụ quân sự, có phương án bảo đảm cho các tình huống, nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời, tăng cường luyện tập, diễn tập, nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm của cơ quan, phân đội về công tác hậu cần trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết; bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho thực hành bắn, ném bom đạn thật của lực lượng PK, KQ; các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng, Quân chủng và đơn vị tổ chức.
Điểm nổi bật trong PTTĐ là công tác tăng gia sản xuất (TGSX) được các đơn vị triển khai rộng khắp, hiệu quả. Với tinh thần tự lực tự cường của cán bộ, chiến sĩ, toàn Quân chủng đã quy hoạch được hàng trăm khu TGSX - chăn nuôi tập trung ở cả 3 cấp. Nhờ sự nỗ lực đó, các đơn vị đã tự túc được trên 70% định lượng thịt, 90-95% định lượng rau xanh và 35% định lượng cá; giá các sản phẩm đưa vào bữa ăn hằng ngày của bộ đội luôn thấp hơn so với giá thị trường tại cùng thời điểm từ 10-15%. Các đơn vị cũng tổ chức tốt việc khai thác, tạo nguồn, tiếp nhận, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chủng loại, cỡ số quân trang cho các đối tượng theo tiêu chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu mang mặc chính quy.
Công tác Quân y đã hướng vào chăm sóc sức khỏe bộ đội, phòng chống dịch bệnh. Trong 5 năm qua, toàn Quân chủng PK-KQ không có dịch bệnh lớn xảy ra. Nổi bật là trong phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020 - 2022, Ngành Hậu cần đã chủ động tham mưu, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, toàn Quân chủng không có trường hợp tử vong do COVID-19. Triển khai thực hiện tốt công tác khám, phúc tra sức khỏe chiến sĩ mới, tuyển sinh quân sự, đặc biệt là công tác khám tuyển phi công quân sự; 100% quân số được khám sức khỏe định kỳ theo phân cấp. Riêng đối tượng phi công, thành viên tổ bay được chăm sóc đặc biệt, không để xảy ra mất an toàn bay vì lý do sức khỏe; tỷ lệ quân số khỏe hằng năm đều vượt chỉ tiêu; tỷ lệ mắc một số bệnh thông thường luôn dưới mức quy định.
Bên cạnh đó, PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cũng được phát triển sâu rộng, bền vững, đi vào thực chất và đạt hiệu quả thiết thực. Ngành Doanh trại đã thực hiện nghiêm quy chế đấu thầu trong xây dựng cơ bản, chống được thất thoát, lãng phí; tích cực thực hiện các chương trình, mục tiêu về xóa nhà cấp 4 hết niên hạn sử dụng với tổng diện tích 28.554 m2; 13 dự án, công trình xuống cấp nghiêm trọng với kinh phí thực hiện 171.205 triệu đồng. Chủ động cải tạo, nâng cấp hệ thống điện hạ thế, sân đường nội bộ; góp phần cải thiện đáng kể điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập và làm việc của bộ đội.
5 năm qua, ngành Xăng dầu đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ chất lượng, chủng loại xăng dầu cho các nhiệm vụ của Quân chủng. Công tác hóa nghiệm, quản lý chất lượng xăng dầu (đặc biệt là xăng dầu bay) luôn được thực hiện chặt chẽ. Các kho xăng dầu luôn được quan tâm, đã cải tạo, nâng cấp, xây dựng 56 kho xăng dầu theo Đề án “KH-20” trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm đủ sức chứa, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, cấp phát, bảo quản số lượng, chất lượng xăng dầu phục vụ cho các nhiệm vụ. Công tác Vận tải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy định lực lượng và phương tiện vận tải; bảo đảm vận chuyển đầy đủ, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn vật chất, vũ khí trang bị, cơ động quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng PK-KQ.
Kết quả đạt được trong thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Quân chủng PK-KQ trong 5 năm qua là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Ngành Hậu cần - Kỹ thuật vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao những năm tiếp theo.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN