Những ngôi nhà ấm tình quân dân
Thời gian qua, bằng tình cảm, trách nhiệm với nhân dân, Đảng ủy, ban giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức khánh thành và bàn giao nhiều ngôi “Nhà đại đoàn kết”, giúp không ít hộ dân an cư, góp phần gắn kết tình cảm quân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường SQKO trao quà tặng gia đình anh Bun Ly Ja Lào.Dù đã chuyển về sinh sống tại ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp được một thời gian, song mỗi khi nhớ lại thời khắc đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường SQKQ cùng bà con đến làm Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình, anh Bun Ly Ja Lào hiện đang sống tại Buôn Earông B, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vẫn không khỏi bùi ngùi, xúc động. Anh Bun Ly Ja Lào thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn Buôn Earông B. Bản thân anh là Tiểu đội trưởng dân quân thường trực của địa phương và cũng là lao động chính trong gia đình, mặc dù vậy, điều kiện kinh tế của gia đình rất khó khăn khi vợ không có việc làm, con còn nhỏ, đang sinh sống cùng bố mẹ vợ trong căn nhà cũ đã xuống cấp từ nhiều năm qua.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sau khi phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Buôn Đôn rà soát, thẩm định hồ sơ, Trường SQKQ đã quyết định trích kinh phí hỗ trợ gia đình anh Bun Ly Ja Lào 60 triệu đồng để xây dựng “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình. Sau 3 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình đúng dịp cả nước tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Tôi thực sự biết ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường SQKQ và các đơn vị, địa phương rất nhiều, vì nếu không có sự hỗ trợ, động viên kịp thời của mọi người, gia đình tôi đã không thể có ngôi nhà mới khang trang để sinh sống. Đây chính là động lực to lớn để gia đình tôi nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc” - Anh Bun Ly Ja Lào xúc động chia sẻ.
Cùng chung niềm vui như anh Bun Ly Ja Lào, Gia đình ông Đinh Dem và bà Đinh Thị Vơng ở xã Vĩnh Phú, tỉnh Gia Lai cũng đang tận hưởng niềm hạnh phúc khi vừa chuyển đến sinh sống trong ngôi nhà mới. Gia đình ông Đinh Dem và gia đình bà Đinh Thị Vơng đều là gia đình dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Phú, tỉnh Gia Lai. Nhiều năm qua, hai gia đình sống trong các ngôi nhà cấp 4 cũ, xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường SQKQ đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập hồ sơ để Nhà trường báo cáo và đề nghị Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân chủng trích Quỹ “Vì người nghèo” 60 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” tặng hai gia đình. Ngay đầu tháng 5-2025, được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Trường SQKQ đã phối hợp với địa phương tổ chức xây dựng. Sau một thời gian thi công, hai “Nhà đại đoàn kết” đã hoàn thành trong niềm vui của gia đình ông Đinh Dem và gia đình bà Đinh Thị Vơng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và hàng xóm láng giềng. Tại buổi bàn giao, đại diện Trường SQKQ và Trung đoàn 940 cũng đã trao tặng nhiều phần quà là các vật dụng sinh hoạt giúp hai gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Được biết, các đơn vị của Trường SQKQ đóng quân trên địa bàn trải dài từ các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, đời sống của bà con Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đều quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nắm vững chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhất là và Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của các địa phương; từ đó phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền sở tại tiến hành rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhu cầu hỗ trợ nhà ở để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ. Mỗi ngôi nhà tạm, nhà dột nát được thay thế bằng những ngôi “Nhà đại đoàn kết” kiên cố đã thể hiện sự gắn bó, nghĩa tình quân dân nơi vùng đất Nam Trung Bộ nắng gió.
Thiếu tướng Lê Văn Uy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường SQKQ nhấn mạnh: “Việc xây dựng “Nhà đại đoàn kết” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm và triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao trong nhiều năm qua. Từ năm 2020 đến nay, Trường Sĩ quan Không quân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng và bàn giao 11 “Nhà đại đoàn kết” tặng nhân dân trên các địa bàn đóng quân. Cùng với đó, hiện nay, Nhà trường còn nhận phụng dưỡng 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hằng năm, cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hàng trăm triệu đồng; hiến hàng nghìn đơn vị máu khỏe để góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ của bệnh viện để cứu chữa các bệnh nhân. Việc làm này thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Nhà trường đối với cuộc sống của nhân dân; qua đó, tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân ở địa phương”.
Bài, ảnh: MINH SANG