9 giờ:8 phút Thứ bảy, ngày 25 tháng 10 , 2025

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 12-11-2025, Trung đoàn Không quân 920, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) tròn 50 tuổi (12-11-1975 / 12-11-2025). Nhân dịp này, Phóng viên Báo Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Ngọc Đô - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 920 về chặng đường hình thành, phát triển trong nửa thế kỷ qua và nhiệm vụ của Trung đoàn trong tình hình mới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
Đại tá Nguyễn Ngọc Đô - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920 (đứng bên phải) chúc mừng học viên bay đơn thành công trên máy bay YaK-52.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí chia sẻ những nét khái quát về truyền thống Trung đoàn 920 trong 50 năm qua?

Đại tá NGUYỄN NGỌC ĐÔ: Cách đây 50 năm, sau khi Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng chủ trương điều chỉnh thế bố trí chiến lược, điều động một số lượng lớn phi công, cán bộ chỉ huy, nhân viên kỹ thuật và cán bộ, nhân viên các chuyên ngành vào tiếp thu, tiếp quản các cơ sở không quân của địch ở Miền Nam và xây dựng những đơn vị không quân mới của ta. Ngày 12-11-1975, Bộ Tư lệnh Quân chủng ra Quyết định số 834 về việc thành lập Trung đoàn 920 biên chế thuộc Trường SQKQ, được giao nhiệm vụ tiếp quản hệ thống huấn luyện, đào tạo của không quân Mỹ - Ngụy trên loại máy bay T-41, U-17, UH-1 tại Sân bay Nha Trang. Đến ngày 30-9-2003, Tư lệnh Quân chủng ký Quyết định số 859 công nhận ngày 12-11 hằng năm là Ngày truyền thống của Trung đoàn Không quân 920.

Trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, phiên hiệu Trung đoàn 920 đã nhiều lần được chuyển giao cho các đơn vị thuộc Trường SQKQ để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong mỗi giai đoạn lịch sử và yêu cầu của công tác huấn luyện, đào tạo phi công quân sự. Trung đoàn vinh dự được đứng chân trên nhiều sân bay như: Biên Hoà, Phan Rang, Phù Cát, Nha Trang, Cam Ranh và hiện nay đang đóng quân trên Sân bay Phan Thiết thuộc tỉnh Lâm Đồng. Xuyên suốt chiều dài nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã nỗ lực phấn đấu trong từng khóa bay, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tổ chức đào tạo thành công 54 khóa đào tạo học viên phi công quân sự. Đặc biệt, trong giai đoạn đào tạo học viên trên máy bay IaK-52, tỷ lệ tốt nghiệp và chất lượng đầu ra của các học viên không ngừng được nâng lên, trung bình đạt trên 70%. Cụ thể, Trung đoàn đã tổ chức đào tạo được 6 khóa phi công lái máy bay T41, U17 với 150 đồng chí tốt nghiệp; 20 khóa bổ túc phi công phản lực MiG-21 với 291 đồng chí tốt nghiệp; 28 khóa huấn luyện phi công lái máy bay IaK-52 với 620 học viên tốt nghiệp…

Với thành tích đạt được, Trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng PK-KQ và chính quyền địa phương nơi đóng quân tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; hàng trăm lượt tập thể và hàng nghìn lượt cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác, góp phần xây dựng và tô thắm truyền thống vẻ vang “Trung thành, dũng cảm; sáng tạo, vượt khó; đoàn kết, hiệp đồng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo phi công”.

PV: Hện nay, Trung đoàn được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, khai thác, sử dụng 2 loại máy bay, trong đó có dòng máy bay huấn luyện hiện đại của Không quân nhân dân Việt Nam. Xin đồng chí cho biết những nội dung, biện pháp mà lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã triển khai trong thời gian qua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao?

Đại tá NGUYỄN NGỌC ĐÔ: Từ năm 2024 đến nay, Trung đoàn đã tổ chức tiếp nhận dòng máy bay huấn luyện tiên tiến, hiện đại, được nhiều quốc gia sử dụng trong đào tạo phi công quân sự; qua đó giúp học viên phi công tiếp cận ngay từ đầu với chuẩn huấn luyện quốc tế. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Trung đoàn đang từng bước khai thác, làm chủ và thời gian tới sẽ đưa vào tổ chức huấn luyện cho học viên. Bên cạnh đó, Trung đoàn cũng đang tổ chức huấn luyện, đào tạo học viên phi công trên máy bay IaK-52, dòng máy bay đã gắn bó với đơn vị từ năm 1997. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội; trong đó chú trọng giáo dục truyền thống gắn với giáo dục, quán triệt nhiệm vụ. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay (HLB, BĐATB), khai thác, làm chủ trang bị khí tài (TBKT) mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và các nhiệm vụ khác được giao. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ; tiếp tục tạo chuyển biến vững chắc về công tác xây dựng chính quy, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong các hoạt động. Bên cạnh đó, làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, làm cơ sở xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV:  Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trung đoàn, thay mặt cán bộ, chiến sĩ, nhân viên toàn Trung đoàn, đồng chí có nhắn gửi gì với độc giả Báo PK-KQ?

Đại tá NGUYỄN NGỌC ĐÔ: Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn trân trọng biết ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường SQKQ và các cơ quan cấp trên; sự hiệp đồng, giúp đỡ của các đơn vị bạn, của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi Trung đoàn đóng quân và công tác; đặc biệt là trân trọng biết ơn công lao to lớn của các thế hệ đi trước để Trung đoàn từng bước trưởng thành như hôm nay, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của đơn vị trong 50 năm qua. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn hôm nay sẽ tiếp tục đoàn kết, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, SSCĐ, hi sinh vì Tổ quốc, nỗ lực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, khai thác, làm chủ VKTB, nhất là VKTB mới, hiện đại; nâng cao chất lượng HLB, BĐATB, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 PV:  Xin cảm ơn đồng chí!

BÍCH PHƯỢNG, CTV (Thực hiện)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website