Xây dựng Nhà máy A29 phát triển bền vững
Những năm qua, Nhà máy A29, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo động lực mạnh mẽ để Nhà máy phát triển bền vững, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) Phòng không cho thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Quân chủng PK-KQ.

Kỹ thuật viên Phân xưởng 1, Nhà máy A29 sửa chữa đài điều khiển bệ phóng CM-90.
Thượng tá Lê Anh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A29 cho biết: “Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng và tổ chức Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) bám sát chủ trương, định hướng của trên và tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, gắn kết với các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, bảo đảm phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, CN&VCQP, người lao động thi đua vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Theo đó, Nhà máy xác định hướng trọng tâm thi đua vào xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo bước chuyển biến mới về năng lực sản xuất, sửa chữa, nâng cao chất lượng các sản phẩm. Để đạt được mục tiêu thi đua, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hiệu quả Phong trào TĐQT và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, duy trì thi đua thường xuyên, liên tục, rộng khắp, cả bề rộng và chiều sâu; không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức; đồng thời gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.
Trong nhiệm vụ sửa chữa các loại khí tài cho các đơn vị phòng không phía Nam, từ đầu năm đến nay, Nhà máy đã tiếp nhận và sửa chữa 27/27 mặt hàng với 381 sản phẩm quốc phòng theo chỉ tiêu pháp lệnh và 16 mặt hàng với 37 sản phẩm quốc phòng khác. Giá trị sản xuất, doanh thu của Nhà máy liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Năm 2025, giá trị sản lượng của Nhà máy đạt 178.883 triệu đồng, thu nhập bình quân 17,7 triệu đồng/người/tháng.
Cùng với đó, Nhà máy đã chủ động khắc phục khó khăn, động viên, khích lệ cán bộ, kỹ sư, người lao động tích cực tham gia Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Năm 2025, Nhà máy có 2 đề tài tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng và có 9 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ của Nhà máy, khắc phục khó khăn về khan hiếm vật tư, chủ động bảo đảm tiến độ sản xuất, sửa chữa và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm triệu đồng. Các phân xưởng chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, điều lệnh, điều lệ, quy định về công tác kỹ thuật, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Duy trì thực hiện nghiêm công tác vệ sinh 5S; quy trình, kỷ luật công nghệ, kỷ luật lao động. Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý theo TCVN ISO-9001: 2015. Phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật; bảo đảm chất lượng và độ tin cậy sau sửa chữa.
Để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong thời kỳ mới, Nhà máy coi trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là nhân tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của Nhà máy. Nhà máy đã chủ động phối hợp với các học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài Quân đội để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kỹ sư trẻ. Đồng thời, coi trọng công tác huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cho đội ngũ thợ kỹ thuật và người lao động; chú trọng huấn luyện công nghệ mới, khai thác, nghiên cứu làm chủ khí tài mới. Cùng với nhân tố con người, Nhà máy cũng đặc biệt chú trọng và áp dụng công nghệ, chuyển đổi số, sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, biết bảo vệ bản thân trên môi trường số vào việc phát triển các chương trình, dự án, đề án xây dựng phát triển Nhà máy giai đoạn tiếp theo. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, làm chủ dây chuyền sản xuất và sửa chữa hiện đại…
Đại tá Bùi Khánh Toàn - Giám đốc Nhà máy cho biết: “Thời gian tới, Nhà máy sẽ tiếp tục chú trọng củng cố, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại theo hướng tự động hóa, gián tiếp hóa các quy trình công nghệ liên quan đến người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn, tăng thu nhập cho người lao động, giữ vững và phát huy những kết quả đạt được, xây dựng Nhà máy ngày càng vững mạnh, phát triển”.
Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC