11 giờ:32 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 12 , 2025

Vững vàng trên mâm pháo

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đó là mục tiêu của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 23, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Dù ngày hay đêm, nắng hay mưa, cán bộ, chiến sĩ Đại đội vẫn luôn vững vàng trên mâm pháo, nêu cao tinh thần cảnh giác SSCĐ cao, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Vững vàng trên mâm pháo
Khẩu đội 2, Trung đội 3, Đại đội 23 luyện tập bắt mục tiêu.

Những ngày cuối tháng 11, mặc cho thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, nhưng trên trận địa canh trời của Đại đội 23, các pháo thủ vẫn hăng say luyện tập các phương án đánh địch tập kích đường không. Tiếng khẩu lệnh dõng dạc, rền vang hòa cùng nhịp bước chân chắc khỏe, động tác dứt khoát của các pháo thủ khiến cả bãi tập sôi động. Sau hồi kẻng báo động cấp 1, những bước chân rầm rập khẩn trương của các chiến sĩ nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Chỉ trong thời gian ngắn, các pháo thủ đã hoàn thành công tác chuẩn bị, chuyển pháo vào trạng thái chiến đấu. Từ Sở chỉ huy trận địa, Đại đội trưởng phất cờ kết hợp hạ khẩu lệnh dõng dạc, dứt khoát, chỉ huy bộ phận trinh sát sục sạo, bắt bám sát mục tiêu, cập nhật tình hình liên tục; từng khẩu đội nhanh chóng kiểm tra binh khí, lấy thăng bằng, thống nhất điểm ngắm. Mỗi người một việc: Người dõi mắt tìm mục tiêu, người điều chỉnh tầm, hướng, người nạp đạn… phối hợp nhịp nhàng, đồng loạt đưa trận địa pháo 37mm hướng về mục tiêu sẵn sàng “khai hỏa”. Bài tập tình huống kết thúc, trên mặt các pháo thủ đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng ai cũng cảm thấy phấn khởi bởi sự hiệp đồng rất thuần thục.

Tranh thủ phút giải lao trên thao trường, chúng tôi trò chuyện với Thượng sĩ Phạm Đức Thành - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 2, Trung đội 3. Thành chia sẻ: “Trên cương vị là Khẩu đội trưởng, tôi luôn cố gắng nêu gương trong mọi hoạt động huấn luyện; đồng thời, hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác cho các pháo thủ, đặc biệt là trong các tình huống đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và phản xạ nhanh giữa các số. Mỗi buổi huấn luyện là cơ hội để khẩu đội nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh và sự bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống”.

Trực tiếp chỉ huy Trung đội luyện tập tình huống, Thượng úy Nguyễn Trọng Huynh - Trung đội trưởng Trung đội 3 cho biết: “Quá trình huấn luyện, chúng tôi hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ từng động tác thực hành. Giai đoạn đầu huấn luyện nội dung chuyên ngành, chúng tôi tập trung lên lớp lý thuyết kết hợp rèn luyện động tác thực hành cá nhân. Chú trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu để các pháo thủ đều có kỹ năng chiến đấu giỏi, nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật vũ khí, trang bị và sử dụng thành thạo khí tài được biên chế. Bên cạnh đó, trong quá trình luyện tập, các khẩu đội được bố trí tham quan khung thực hành theo nội dung huấn luyện, rồi nhận xét điểm mạnh, yếu trong thao tác, hiệp đồng của pháo thủ có số tương ứng với số của mình, sau đó chỉ huy đơn vị thống nhất, kết luận làm cơ sở cho bộ đội ôn luyện”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, thời gian qua, Đại đội 23 đã duy trì chặt chẽ kế hoạch huấn luyện, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian quy định. Đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ lệnh, kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện, giúp cán bộ, chiến sĩ xác định rõ nhiệm vụ, thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm trực chiến, quản lý tốt vùng trời được giao, không sơ hở, bỏ sót, lọt mục tiêu.

Đại úy Phạm Thành Danh - Đại đội trưởng Đại đội 23, Trung đoàn 230 cho biết: “Đơn vị luôn xác định công tác huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời là nhiệm vụ chính trị trung tâm. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đại đội đã tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về huấn luyện; xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu đúng đủ nội dung, thời gian phù hợp với từng đối tượng, điều kiện thời tiết. Quá trình huấn luyện, tuân thủ quy trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; huấn luyện thuần thục động tác cá nhân đến hiệp đồng khẩu đội, trung đội và toàn kíp chiến đấu. Kết hợp huấn luyện lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động nhanh xử lý các tình huống sát với điều kiện thực tế của đơn vị và nhiệm vụ SSCĐ. Bên cạnh đó, đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp bộ đội thấy được trách nhiệm của bản thân, từ đó nỗ lực phấn đấu, rèn bản lĩnh, ý chí quyết tâm, không ngại khó khăn, gian khổ. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện, tham gia diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp của Đại đội đều hoàn thành tốt, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Chính nhờ huấn luyện cơ bản, vững chắc các nội dung và chú trọng huấn luyện thành thạo các phương án tác chiến nên những năm qua, Đại đội 23 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhiều năm liền được tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website