Huấn luyện giỏi để bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc
Với tinh thần không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống trên không, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 luôn tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng hiệp đồng của kíp chiến đấu (KCĐ), quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.
Tiểu đoàn 184 tổ chức thông qua giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật của chỉ huy Đại đội 2.
Có mặt tại trận địa Tiểu đoàn 184 vào trung tuần tháng 6, chúng tôi cảm nhận rõ không khí huấn luyện sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Dù thời tiết mùa Hè nắng nóng, oi bức, nhưng tinh thần luyện tập vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Tại khu vực bệ phóng, sau khi được phổ biến nội dung huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa, Trung sĩ Nguyễn Kim Dũng - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Đại đội 2 nhanh chóng tập hợp đội hình. Trước hàng quân, Nguyễn Kim Dũng quán triệt nhiệm vụ: “Khẩu đội thực hiện chuyển đạn tên lửa từ trạng thái hành quân sang trạng thái chiến đấu. Yêu cầu khẩu lệnh to, rõ; thao tác chính xác; các số làm xong báo cáo kịp thời; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và khí tài”.
Ngay sau khi nhận lệnh, các thành phần trong khẩu đội nhanh chóng vào vị trí, thực hiện công tác chuẩn bị. Khẩu đội trưởng tiến về phía trước, vừa ra hiệu bằng tay, vừa kết hợp khẩu lệnh điều khiển xe TZM chở đạn tên lửa lùi vào cầu nạp đạn. Tiếp đó, từng khẩu lệnh, động tác được thực hiện nhịp nhàng, chính xác, nhanh gọn. Chỉ trong thời gian ngắn, hai quả tên lửa đã được đưa từ xe lên bệ phóng an toàn, sẵn sàng chờ lệnh.
Lau nhanh những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm nắng, Trung sĩ Nguyễn Kim Dũng chia sẻ: “Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi luôn tích cực học tập, nắm chắc yếu lĩnh động tác, tăng cường luyện tập hiệp đồng giữa các số; đồng thời chủ động rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe để phối hợp nhịp nhàng, chính xác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.
Theo dõi kết quả huấn luyện của đơn vị, Đại úy Phan Văn Thuận - Đại đội trưởng Đại đội 2 phấn khởi cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Tiểu đoàn đã chủ động điều chỉnh, duy trì nền nếp huấn luyện một cách linh hoạt, khoa học. Bộ đội được tổ chức luyện tập nhiều lần, ở nhiều thời điểm khác nhau, cả ban ngày và ban đêm nhằm giúp các động tác trở thành kỹ năng thuần thục. Qua đó, mọi khẩu lệnh, động tác của các pháo thủ đều bảo đảm thống nhất, nhịp nhàng, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện”.
Cùng thời điểm này, trên xe điều khiển, các trắc thủ và sĩ quan điều khiển cũng đang tích cực luyện tập các bài đánh địch đột nhập đường không và bài tập tổng hợp theo kế hoạch, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng và phương pháp xử trí các tình huống.
Theo Thiếu tá Trần Văn Độ - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 184, để công tác huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn bám nắm đơn vị, trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện với bộ đội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, diễn biến phức tạp, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm sức khỏe cho bộ đội như cung cấp đầy đủ nước uống, trà xanh, nước chanh muối, đường và các nhu yếu phẩm cần thiết; đồng thời linh hoạt điều chỉnh thời gian, phương pháp huấn luyện phù hợp, bảo đảm hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch.
Điểm đáng chú ý là đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, thống kê, giáo án; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, con người; đồng thời làm mới hệ thống bài tập cơ bản, bài tập ứng dụng, sơ đồ, tranh vẽ, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện. Đơn vị cũng chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ thông qua giáo án. Cùng với đó, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành huấn luyện cho cán bộ các cấp, hướng dẫn phương pháp tổ chức luyện tập cho Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng. Nhờ đó, Tiểu đoàn tham gia hội thao chuẩn bị ra quân huấn luyện do Trung đoàn tổ chức đạt giải Nhất; tham gia hội thi cấp Sư đoàn đạt kết quả tốt; các tháng trực ban chiến đấu đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong huấn luyện, Tiểu đoàn luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và các nguyên tắc, quan điểm, mối kết hợp trong huấn luyện; tổ chức huấn luyện theo đúng lộ trình từ thấp đến cao, từ cơ bản đến phức tạp và nâng cao; trong đó tập trung rèn luyện các chỉ tiêu cho các thành phần trong KCĐ, huấn luyện và kiểm tra thuần thục lý thuyết, khẩu lệnh, động tác khan dưới máy, sau đó mới tổ chức huấn luyện phân đoạn trên máy trước khi hiệp đồng toàn kíp.
Cùng với đó, đơn vị duy trì luyện tập KCĐ theo đúng quy trình, thực hành các phương án chiến đấu cả ban ngày và ban đêm. Sau mỗi buổi huấn luyện, đơn vị đều tổ chức rút kinh nghiệm từ khẩu đội, trung đội, đại đội đến Tiểu đoàn một cách chặt chẽ, nghiêm túc; kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt còn hạn chế. Nhờ đó, đến nay chất lượng huấn luyện KCĐ của Tiểu đoàn được nâng lên rõ rệt, luôn đạt trình độ giỏi vững chắc.
Với những chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả trong huấn luyện, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn 184 không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài, ảnh: THẾ THỦY