9 giờ:42 phút Thứ ba, ngày 5 tháng 4 , 2016

Thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" ở Sư đoàn 361:

Nhiều mô hình tiêu biểu

Qua hai năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tại Sư đoàn 361 đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như: Mô hình “Kíp ban thanh niên kiểu mẫu” của Trung đoàn 293; “Kíp chiến đấu giỏi” ở Trung đoàn 257; Phong trào “Luyện hay, bắn trúng” của Trung đoàn 280, Trung đoàn 64; mô hình “Dân vận khéo” ở Trung đoàn 250…

 Qua hai năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tại Sư đoàn 361 đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như: Mô hình “Kíp ban thanh niên kiểu mẫu” của Trung đoàn 293; “Kíp chiến đấu giỏi” ở Trung đoàn 257; Phong trào “Luyện hay, bắn trúng” của Trung đoàn 280, Trung đoàn 64; mô hình “Dân vận khéo” ở Trung đoàn 250… qua đó đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.
Nhiều mô hình tiêu biểu ở Sư đoàn 361 trong thực hiện Cuộc vận động

Bảo dưỡng khí tài ở Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361.     Ảnh: CHÍ HÒA

Đại tá Vũ Văn Toán - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: “Trên cơ sở đánh giá thực chất tình hình Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng và căn cứ vào nhiệm vụ của từng đơn vị, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa thành nội dung chương trình hành động cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, gắn với thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác. Đặc biệt, Sư đoàn chú trọng việc nhân rộng, phát huy các mô hình, cách làm hay và đã có sức lan tỏa mạnh mẽ”.

Đến thăm Trung đoàn 293 một ngày giữa tuần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ canh trực trong sở chỉ huy, Thượng úy Nguyễn Văn Dũng - Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội Chỉ huy dẫn kíp về phòng giao ban của Đại đội chỉ huy để rút kinh nghiệm. Đồng chí Dũng cho biết: “Thực hiện mô hình “Kíp ban thanh niên kiểu mẫu”, sau mỗi kíp ban, đơn vị tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm về kết quả canh trực, nhằm khắc phục tối đa hiện tượng nhân viên thu tín hiệu chậm, vẽ đường bay không đẹp máy bay đi lệch hàng lang bay. Dù quá trình canh trực khá căng thẳng nhưng tất cả mọi người đều ý thức để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả “Kíp ban thanh niên kiểu mẫu” cũng là tiêu chí để chúng tôi đánh giá phân loại đoàn viên và thực hiện phong trào thi đua của đơn vị”.

Đối với mô hình “Dân vận khéo” ở Trung đoàn 250, trong hai năm qua, các đơn vị thuộc Trung đoàn 250 tổ chức nhiều đợt huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận thực hiện tốt “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) tại các địa phương của tỉnh Hòa Bình. Bộ đội tham gia giúp dân phòng chống lụt bão, làm đường bê tông liên thôn, liên xã, khắc phục hậu quả sạt lở đất; xây dựng các công trình dân sinh; xây dựng làng, bản văn hóa quốc phòng… Hoạt động hiệu quả của công tác dân vận đã góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh.

Nói về ý nghĩa các mô hình, các phong trào thông qua thực hiện Chỉ thị 788, Thượng tá Vũ Cao Thép - Chính ủy Trung đoàn 257 lấy ngay ví dụ từ mô hình “Phòng cắt tóc thanh niên” ở Sư đoàn bộ, đến nay đã nhân rộng tất cả các trung đoàn. Tuy chỉ là cắt tóc nhưng có ý nghĩa rất lớn, bộ đội được cắt tóc giá chỉ rẻ bằng 1/3 ở ngoài, không phải đi lại ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mái tóc đúng lễ tiết tác phong, tiền cắt tóc gây quỹ để tổ chức đoàn tiến hành các hoạt động phong trào vui chơi giải trí...”.

Với sự vào cuộc kịp thời, mạnh mẽ của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong chỉ đạo, tổ chức, được cán bộ, chiến sĩ đồng tình ủng hộ, Cuộc vận động ở Sư đoàn 361 được cụ thể hóa bằng những hình thức phong phú, sáng tạo. Các phong trào, các mô hình đã thực sự đi vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy và trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bồi đắp, gìn giữ, phát huy truyền thống, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài, ảnh: ĐẶNG BÁ THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website