9 giờ:14 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 8 , 2026

Huấn luyện sát thực tế, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Trung đoàn Tên lửa 282, Sư đoàn 375 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý, bảo vệ vùng trời khu vực Miền Trung. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, lấy huấn luyện sát thực tế chiến đấu làm nền tảng, từng bước nâng cao trình độ và khả năng xử trí tình huống cho bộ đội.

Huấn luyện sát thực tế, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Khẩu đội bệ phóng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282 huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa.

Cơn mưa bất chợt rơi xuống trận địa nhưng không làm giảm nhịp độ huấn luyện tháo, nạp đạn tên lửa của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282. Sau khẩu lệnh của khẩu đội trưởng, các pháo thủ nhanh chóng cơ động vào vị trí, phối hợp nhịp nhàng với lái xe, thực hiện chuẩn xác từng động tác để đưa quả đạn tên lửa lên bệ phóng theo đúng quy trình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng trên trận địa, những đôi tay vẫn thoăn thoắt, từng thao tác được thực hiện khẩn trương, chính xác, bảo đảm an toàn.

Dường như với các chiến sĩ, điều kiện thời tiết cũng là một phần của nhiệm vụ huấn luyện, bởi trong thực tế chiến đấu, tình huống, nhiệm vụ có thể diễn ra bất cứ lúc nào, trong mọi điều kiện. Vì thế, đây không chỉ là dịp để rèn kỹ năng thao tác của bộ đội trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mà còn tôi luyện bản lĩnh, khả năng thích ứng, giúp cán bộ, chiến sĩ giữ vững tâm lý, duy trì độ chính xác trong từng thao tác.

Dõi theo từng động tác của cán bộ, chiến sĩ trên trận địa, Thượng úy Đinh Viết Lai - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 177 cho biết: “Huấn luyện trong điều kiện thời tiết không thuận lợi là dịp để bộ đội rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích ứng và nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, khí tài. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị luôn chú trọng tổ chức huấn luyện sát thực tế chiến đấu, tăng cường luyện tập trong nhiều điều kiện thời tiết, kết hợp giữa huấn luyện cơ bản với các tình huống phức tạp; qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng và bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng thời điểm này, trên Đài điều khiển, dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng, không khí huấn luyện cũng rất khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ trước màn hình, từng tín hiệu mục tiêu được theo dõi, phân tích, quản lý; những bàn tay liên tục thao tác trên khí tài. Các thành phần trong kíp chiến đấu phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó thể hiện trình độ chuyên môn vững vàng, sự bình tĩnh và khả năng hiệp đồng chặt chẽ giữa các vị trí.

Trung úy Võ Thành Đạt - Sĩ quan điều khiển, Đại đội 1, Tiểu đoàn 177 cho biết: “Mỗi thành phần đảm nhiệm một vị trí, chức trách riêng, nhưng trong quá trình xử trí các tình huống chiến đấu, tất cả phải phối hợp thật nhịp nhàng, thống nhất. Vì vậy, trong huấn luyện, chúng tôi luôn chú trọng rèn luyện khả năng hiệp đồng, nắm chắc tính năng, kỹ thuật của khí tài, luyện tập nhiều phương án, nhất là các tình huống phức tạp, để khi thực hiện nhiệm vụ có thể xử trí nhanh, chính xác, không để bị động, bất ngờ”.

Theo Thiếu tá Bùi Văn Hưng - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 177, trong quá trình huấn luyện, Tiểu đoàn tập trung huấn luyện sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện hiệp đồng giữa các thành phần; tăng cường luyện tập các tình huống phức tạp, huấn luyện ngày, đêm; đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên và tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc sau mỗi buổi, nội dung huấn luyện. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ làm chủ vũ khí, khí tài, nâng cao khả năng xử trí tình huống, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời trong mọi điều kiện.

Những năm qua, với phương châm “Huấn luyện giỏi để SSCĐ cao”, Trung đoàn 282 luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tăng cường luyện tập các phương án, tình huống sát thực tế; chú trọng huấn luyện hiệp đồng giữa các thành phần, huấn luyện ngày, đêm, trong điều kiện thời tiết khác nhau, qua đó nâng cao khả năng xử trí tình huống cho bộ đội.

Đặc biệt, trước diễn biến của các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, Trung đoàn đã chủ động nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch chiến đấu; tăng cường tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án, chú trọng huấn luyện để nâng cao bản lĩnh, tinh thần cảnh giác của bộ đội, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống như địch tập kích đường không, bay thấp, đột nhập bất ngờ... Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, khí tài, bình tĩnh, chủ động trước mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Trung tá Ngô Ngọc Anh - Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 282 nhấn mạnh: “Xác định huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trung tâm, vì vậy, Trung đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số vào huấn luyện. Quá trình huấn luyện, đơn vị tổ chức theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và điều kiện thực tế; trong đó lấy huấn luyện kíp chiến đấu làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt. Đơn vị cũng chú trọng nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, khí tài cho bộ đội, tăng cường huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện đêm, huấn luyện xử trí các tình huống phức tạp. Đồng thời duy trì nghiêm nền nếp trực ban chiến đấu, trực quan sát mắt, bắn máy bay bay thấp… ở tất cả các cấp để kịp thời xử trí linh hoạt các tình huống có thể xảy ra…”.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ của Trung đoàn 282 không ngừng được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ ngày càng làm chủ vũ khí, khí tài, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí linh hoạt, chính xác các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: HỮU LỆ, ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website