19 giờ:41 phút Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 , 2026

Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” qua những MV ca nhạc mang hơi thở thời đại

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945/19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2026), hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không-Không quân (22-10-1963 / 22-10-2026), Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) ra mắt 2 MV ca nhạc “Tên lửa ta đánh rất hay” và “Sẵn sàng bắn”. Là những ca khúc truyền thống đã đi cùng năm tháng, quen thuộc với đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân chủng và công chúng, hai tác phẩm được các nghệ sĩ - chiến sĩ trẻ làm mới từ phối khí, dàn dựng và cách thể hiện hiện đại, mang đến một diện mạo trẻ trung, giàu sức sống, góp phần kết nối âm nhạc cách mạng với công chúng hôm nay.

Nhiệm vụ thường kỳ nhưng không “lối mòn”

Trong dòng chảy lịch sử, hình ảnh Bộ đội PK-KQ hiện lên với những chiến công hào hùng, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Những năm tháng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để các thế hệ nhạc sĩ sáng tác nên nhiều ca khúc đi cùng năm tháng. Trong đó, “Tên lửa ta đánh rất hay” của nhạc sĩ Huy Thục và “Sẵn sàng bắn” của nhạc sĩ Tô Hải là hai ca khúc tiêu biểu, mang đậm khí thế chiến đấu, niềm tự hào và tinh thần quyết tâm của những người lính canh trời.

Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” qua những MV ca nhạc mang hơi thở thời đại
Tốp ca nam Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ thể hiện bài hát “Sẵn sàng bắn” trong MV.
Ảnh: CTV

Hai ca khúc đã được các thế hệ nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ dàn dựng, biểu diễn nhiều lần trong các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, ngày lễ lớn của Quân chủng và đất nước. Qua thời gian, những giai điệu ấy trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ, góp phần bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống chiến đấu anh hùng của Bộ đội PK-KQ.

Đại tá, Nhạc sĩ, NSƯT Phạm Anh Thông - Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ, cho biết: “Để những ca khúc đã đi cùng năm tháng tiếp tục có sức sống trong đời sống âm nhạc hôm nay, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ không dừng lại ở việc biểu diễn theo cách quen thuộc, mà chủ động tìm tòi, “làm mới” từ phối khí, dàn dựng, biên đạo đến phong cách thể hiện. Đây cũng là một nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Nhưng đằng sau mỗi lần “làm mới” là những trăn trở không nhỏ: Làm thế nào để giữ được cái hồn, tinh thần hào hùng và giá trị tư tưởng của tác phẩm, nhưng đồng thời tạo được sức hấp dẫn đối với khán giả trẻ? Đó là bài toán đòi hỏi chúng tôi vừa phải hiểu sâu tác phẩm, vừa mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo để tạo nên một cách thể hiện mới mà không làm mất đi bản sắc vốn có”.

Theo Trung tá QNCN Bùi Thị Hồng Chinh - Đội trưởng Đội Ca, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ, “làm mới” nhạc truyền thống không phải là thay đổi đơn thuần để phô diễn, mà là tìm một chiếc cầu nối để nhịp đập trái tim người lính hôm nay hòa chung với các thế hệ đi trước. Điều khiến chị và các nghệ sĩ trong Đội Ca trăn trở là làm sao để những giai điệu hào hùng không chỉ vang lên trong các chương trình nghệ thuật, những hội trường lớn, mà còn đến gần hơn với lớp khán giả trẻ - những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình, ít có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những năm tháng chiến tranh.

“Đó là câu hỏi mà tôi cùng anh chị em trong Đội Ca, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ trăn trở rất nhiều. Chính vì vậy, khi lựa chọn hai ca khúc để thực hiện MV lần này, chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng cả về nội dung, âm nhạc và hình thức thể hiện. Ai cũng đều dồn hết tâm huyết để những sản phẩm khi ra mắt vừa giữ được giá trị của tác phẩm gốc, vừa tạo được cảm xúc mới đối với người nghe” - Trung tá QNCN Bùi Thị Hồng Chinh chia sẻ: .

Hai giai điệu cũ, một diện mạo mới

Nếu “Tên lửa ta đánh rất hay” mang âm hưởng mạnh mẽ, hào sảng, tái hiện khí thế chiến đấu của những người chiến sĩ Tên lửa Phòng không bảo vệ bầu trời, thì “Sẵn sàng bắn” lại khơi dậy tinh thần trực chiến, ý chí quyết tâm và tư thế sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Pháo cao xạ. Hai ca khúc với hai sắc thái riêng nhưng đều có một điểm chung là tình yêu với bầu trời Tổ quốc và hình ảnh người chiến sĩ PK-KQ ngày đêm vững vàng nơi tuyến đầu.

Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” qua những MV ca nhạc mang hơi thở thời đại
Tốp ca nữ Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ thể hiện bài hát “Tên lửa ta đánh rất hay” trong MV.
Ảnh: CTV

Qua cách phối khí, dàn dựng và thể hiện mới, những giai điệu quen thuộc được khoác lên diện mạo trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ trọn khí thế hào hùng vốn có. Các sản phẩm không chỉ là món quà tinh thần gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, mà còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Điểm đáng chú ý trong hai MV là cách các nghệ sĩ lựa chọn ngôn ngữ thể hiện mới. Phần phối khí được đầu tư, xử lý phù hợp với màu sắc từng tác phẩm; cách hát của các ca sĩ trẻ được trau chuốt, vừa giữ được sức mạnh, sự hào sảng của âm nhạc cách mạng, vừa mang hơi thở trẻ trung, hiện đại.

Cùng với âm nhạc là sự đổi mới trong dàn dựng và ngôn ngữ hình ảnh. Từ việc lựa chọn bối cảnh, góc máy, ánh sáng đến biên đạo, nhịp dựng, các nghệ sĩ đã kết hợp hài hòa, tạo nên những khuôn hình giàu sức biểu đạt, mang màu sắc điện ảnh. Hình ảnh Bộ đội PK-KQ trong những năm tháng chiến đấu gian khổ, anh dũng đến người chiến sĩ hôm nay miệt mài huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, vững vàng bảo vệ bầu trời Tổ quốc được nối liền, tạo nên sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện tại. Qua đó, hình tượng người lính canh trời không chỉ được cảm nhận qua lời ca, giai điệu mà còn hiện lên trực quan, sinh động qua từng khuôn hình; làm nổi bật vẻ đẹp, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ PK-KQ trong cả thời chiến và thời bình.

Đặc biệt, sự góp mặt của những ca sĩ trẻ, tài năng của Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ đã tạo thêm sức sống cho các tác phẩm. Các ca sĩ trẻ không chỉ thể hiện ca khúc mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình tập luyện, dàn dựng, biểu diễn và thể hiện vũ đạo. Chính sự trẻ trung, nhiệt huyết của những nghệ sĩ - chiến sĩ mang trên mình màu áo xanh màu trời đã giúp những ca khúc ra đời từ nhiều thập niên trước trở nên gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

“Cháy” hết mình phía sau mỗi khuôn hình

Đằng sau những khuôn hình đẹp, những giai điệu sôi động là quá trình tập luyện công phu của các nghệ sĩ - chiến sĩ. Để có được một sản phẩm chỉ vài phút trên màn ảnh, các diễn viên phải trải qua nhiều ngày tập luyện, từ kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý ca khúc đến từng động tác hình thể, vũ đạo.

Không giấu được niềm hào hứng khi hai sản phẩm chính thức ra mắt, Đại úy QNCN, Ca sĩ Khúc Xuân Đức - Đội phó Đội Ca, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ, chia sẻ: “Để chuẩn bị cho hai MV lần này, chúng tôi đã phải tập luyện rất nhiều. Từ việc trau chuốt cách hát sao cho vừa giữ được tinh thần hào hùng truyền thống, vừa có sự tươi mới, cho đến tập luyện vũ đạo. Làm sao để các động tác vừa hài hòa, đẹp mắt trên màn ảnh, lại vừa phù hợp với tác phẩm viết về người lính là một thử thách thú vị”.

Với những nghệ sĩ trẻ, mỗi MV không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là cơ hội để họ được tiếp cận, hiểu sâu hơn về những tác phẩm âm nhạc gắn với lịch sử Quân chủng. Trong quá trình luyện tập, họ không chỉ học cách hát một ca khúc mà còn tìm hiểu về hình tượng người lính được gửi gắm trong từng câu hát, từng giai điệu.

Thượng úy QNCN Lê Thị Huyền Anh - Ca sĩ Đội Ca, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ, chia sẻ: “Mỗi MV ra đời, mỗi lần làm mới một tác phẩm là kết tinh của sự tận tụy và tâm huyết. Cấp ủy, chỉ huy Đoàn luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đến từng ca sĩ, nhạc công, mỗi người là một mảnh ghép, cùng tự làm mới mình và cháy hết mình với ngọn lửa đam mê nghệ thuật. Có những chi tiết nghệ thuật chúng tôi phải làm đi làm lại nhiều lần để đạt được độ hoàn thiện cao nhất. Thế nhưng, điều tuyệt vời nhất là không một ai chùn bước. Ngược lại, chính trong những thời điểm khó khăn ấy, tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và tình đồng chí trong Đội Ca lại được thắp sáng hơn bao giờ hết. Tất cả anh chị em nghệ sĩ đều cảm thấy yêu thích, hào hứng và cháy hết mình với từng khung hình, từng giai điệu. Chúng tôi mong muốn khi khán giả xem MV sẽ cảm nhận được tình yêu của những người trẻ hôm nay đối với những ca khúc đã trở thành một phần ký ức của các thế hệ cha anh”.

Làm mới để truyền thống được tiếp nối

Điều đáng trân trọng ở hai MV lần này là sự “làm mới” không làm mất đi giá trị nguyên bản của tác phẩm. Trái lại, bằng tư duy sáng tạo và cách thể hiện phù hợp với công chúng hiện đại, hai ca khúc lịch sử truyền thống đã được khoác lên mình một diện mạo mới. Đó cũng chính là cách những nghệ sĩ - chiến sĩ PK-KQ hôm nay tri ân các thế hệ đi trước. Bởi phía sau mỗi giai điệu hào hùng là câu chuyện về những năm tháng chiến đấu, những con người đã dành tuổi xuân để bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Khi những ca khúc ấy tiếp tục được hát bởi thế hệ trẻ, với một diện mạo mới, giá trị của truyền thống không những được giữ gìn mà còn được tiếp nối và lan tỏa.

Hai MV “Tên lửa ta đánh rất hay” và “Sẵn sàng bắn” vì thế không chỉ là những sản phẩm nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là một cách làm sinh động công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người lính năm xưa với thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay.

Từ những giai điệu đã đi qua năm tháng đến những khuôn hình trẻ trung hôm nay, các nghệ sĩ - chiến sĩ Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ đang tiếp nối mạch nguồn nghệ thuật về người lính canh trời bằng ngôn ngữ mới của thời đại. Giai điệu có thể được làm mới, cách thể hiện có thể thay đổi, nhưng tình yêu Tổ quốc, ý chí chiến đấu và niềm tự hào của người chiến sĩ PK-KQ vẫn vẹn nguyên. Để rồi, khi những câu hát về người lính lại vang lên, quá khứ không chỉ được nhớ lại, mà còn được tiếp nối trong trái tim của thế hệ hôm nay.

ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website