22 giờ:6 phút Thứ hai, ngày 5 tháng 6 , 2017

Real Madrid: Đội bóng vĩ đại nhất trong số những... kẻ vĩ đại

Cuối cùng, lời nguyền không đội nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League đã bị phá và đội bóng làm được điều đó không thể ai khác ngoài Real Madrid. Đội bóng áo Trắng đã bổ sung vào phòng truyền thống chiếc cúp C1/Champions League thứ 12 trong lịch sử, để xứng đáng là đội bóng vĩ đại nhất châu Âu và thế giới.

Chỉ có đội bóng vĩ đại mới làm nên điều vĩ đại và Real madrid là đội bóng như thế sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Juventus ở Chung kết Champions League 2016-17. Milan hùng mạnh của Carlo Ancelotti (vô địch 2 lần vào các năm 2003, 2007) hay Barca của Pep Guardiola (vô địch các năm 2009, 2011), đội bóng được coi là hay bậc nhất trong lịch sử, cũng đều không thể hai năm liên tiếp giành Champions League. Nhưng Real của Zidane thì khác. Bằng chiến thuật sắc bén, biết mình biết người và dàn cầu thủ xuất chúng, Real đã làm nên lịch sử.

Real có sự may mắn, khi cú sút của Casemiro chạm Khedira đổi hướng khiến Buffon bó tay, nhưng không thể phủ nhận họ đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Juventus chỉ gây được bất ngờ trong ít phút đầu trận, còn đâu, đội bóng của Italy hoàn toàn lép vế trước ĐKVĐ, đặc biệt là ở đầu hiệp 2 trước khi vỡ trận. Một thống kê đáng nể về Real Madrid: họ đã ghi bàn trong toàn bộ các trận đấu mùa này, tổng cộng 54 trận tại Liga, Champions League, Cúp nhà Vua, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Juventus chỉ thua đúng 3 bàn trên đường tới trận Chung kết Champions League, nhưng chỉ riêng trận đấu ở Cardiff, hàng thủ nổi tiếng của đội bóng Italia đã thủng lưới tới 4 lần. Tất cả nói lên rằng Juventus đã vỡ mộng "ăn ba" vì đối thủ của họ quá mạnh.
Chú thích ảnh
Real đã có chức vô địch xứng đáng.
 
 
Cho tới trước trận Chung kết với Atletico ở Lisbon năm 2014, Real mới có 9 chức vô địch châu Âu, hơn Milan vỏn vẹn 2 chiếc. Nhưng chỉ trong 4 mùa gần nhất, Real đã có tới 3 lần đăng quang để đạt tới con số 12 cúp vô địch, bỏ xa đội xếp thứ hai 5 chiếc, khoảng cách có lẽ còn rất lâu nữa mới có thể bị san lấp.
 
Khi Real giành 5 chức vô địch C1 liên tiếp (từ 1956 tới 1960) vào thời điểm giải đấu này mới thành lập, nhiều người tỏ ra không phục bởi đội bóng áo Trắng đã "tranh thủ" vơ vét danh hiệu lúc bóng đá châu Âu còn "mông muội". Thực tế là sau chức vô địch thứ 6 năm 1966, Real phải chờ tới 32 năm mới có danh hiệu tiếp theo. Nhưng với 3 chức vô địch trong 4 mùa gần nhất, chẳng ai có thể coi thường Real nữa. Đơn giản bởi chiến thắng đã nằm trong gen của Real Madrid.
 
Kể từ khi Cúp C1 chuyển sang thể thức Champions League, Real cũng vẫn là đội bóng vô địch nhiều nhất với 6 danh hiệu, bỏ xa Barca (4) lẫn Milan (3). Và đây là lý do nữa giải thích tại sao Real là đội bóng vĩ đại nhất châu Âu: trong 15 trận Chung kết đã tham dự, họ chỉ thua đúng 3 lần, "ăn đứt" cả Barca (thắng 5, thua 3) hay Milan (thắng 7, thua 4). Juventus càng không đáng tính đến khi họ đã thua... 7 trong 9 lần vào Chung kết.
Nếu Real tiếp tục vô địch Champions League vào mùa giải tới thì cũng đừng ai ngạc nhiên. Họ vẫn sở hữu tập thể đồng đều nhất, lối chơi ấn tượng nhất, và đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của một Zidane ngày càng "mát tay" và "đỏ" nữa.
 
Theo thethaovanhoa.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website