14 giờ:25 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 6 , 2017

Bảo tàng PK-KQ:

Tích cực chuẩn bị cho Triển lãm “Bộ đội PK-KQ với công tác thương binh, liệt sĩ”

Đến Bảo tàng PK-KQ những ngày này, chúng tôi bắt gặp không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ, nhân viên nơi đây. Đại tá Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng, cho biết: “Hiện nay, đơn vị vừa tích cực chuẩn bị cho triển lãm nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, vừa tiến hành trưng bày lại tổng thể Bảo tàng. Rất nhiều công việc cần triển khai cùng một thời điểm, nhưng chúng tôi xác định phải chuẩn bị thật tốt cho triển lãm, bởi đây là một hoạt động quan trọng, một sự kiện được toàn quân và toàn dân quan tâm”.

Tích cực chuẩn bị cho Triển lãm “Bộ đội PK-KQ với công tác thương binh, liệt sĩ”
Cán bộ, chiến sĩ Bảo tàng PK-KQ trao đổi về maket nội dung sẽ trưng bày tại Triển lãm.

Tại Phòng Giao ban của Bảo tàng, các cán bộ, nhân viên sưu tầm, tuyên truyền đang kiểm tra lại lần cuối các maket trưng bày. Họ tỉ mỉ xem lại từng bức ảnh, rà soát lại từng chú thích đi kèm. Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trưởng Ban Sưu tầm hiện vật, cho biết: “Thực hiện kế hoạch của cấp trên, ngay từ đầu tháng 3-2017, chúng tôi đã bắt tay vào thảo luận và xây dựng đề cương nội dung Triển lãm “Bộ đội PK- KQ với công tác thương binh, liệt sĩ”. Triển lãm tập trung vào các nội dung: Sự quan tâm chỉ đạo của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng đối với công tác thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng; những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu của Bộ đội PK-KQ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc; Bộ đội PK-KQ với Phong trào Đền ơn, đáp nghĩa”.

Ở nội dung thứ nhất, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do” được coi là chủ đề, kim chỉ nam của cả Triển lãm. Bên cạnh đó là những hình ảnh về sự quan tâm của Bác Hồ với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng đối với Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; những phần thưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội khen thưởng Quân chủng

trong công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Phần hình ảnh hiện vật tiêu biểu của Bộ đội PK-KQ qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc chiếm 45% dung lượng trưng bày của Triển lãm. Các thành viên của Tổ Triển lãm đã dày công trong việc tìm kiếm, liệt kê các nội dung: Những tấm gương chiến đấu dũng cảm, hi sinh anh dũng của Bộ đội Phòng không trong cuộc kháng chiến chống Pháp; những tấm gương chiến đấu dũng cảm, hi sinh anh dũng của Bộ đội PK-KQ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; Bộ đội Cao xạ chiến đấu dũng cảm, bị thương vẫn không rời trận địa “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”; Bộ đội Không quân tiến công tiên quyết máy bay địch bảo vệ bầu trời Tổ quốc; Bộ đội Tên lửa bị thương cũng không rời bệ phóng và xe điều khiển, mưu trí, linh hoạt điều khiển đạn tiêu diệt máy bay địch; đội ngũ quân y làm công tác cứu chữa thương binh; các chiến sĩ lái xe bị thương nhưng vẫn kiên quyết vượt bom đạn để chi viện cho chiến trường; hoạt động của Bộ đội PK-KQ thời bình huấn luyện, SSCĐ, dũng cảm quên mình vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc…

Ở nội dung Bộ đội PK-KQ với công tác thương binh, liệt sĩ và Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, Tổ Triển lãm đã sưu tầm được nhiều hình ảnh Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đến viếng các liệt sĩ, thăm các thương binh, người có công với cách mạng thuộc Quân chủng; lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng với Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; công tác chăm lo gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; xây dựng các công trình tưởng niệm, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân, thăm viếng các nơi an nghỉ, ghi danh các liệt sĩ nhân ngày lễ, Tết; thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; trao tặng nhà tình nghĩa; chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách, công tác quy tập, tìm mộ, hài cốt liệt sĩ…

Với đặc thù hoạt động của Bộ đội PK-KQ, trong thời kỳ hiện nay vẫn còn không ít máu xương của các cán bộ, chiến sĩ đổ xuống vì sự bình yên của bầu trời Tổ quốc. Chính vì vậy, các cán bộ, nhân viên cũng tích cực liên hệ và thuyết phục thân nhân các liệt sĩ thời kỳ mới để sưu tầm các kỷ vật của các liệt sĩ phục vụ công tác lưu trữ và trưng bày. Bằng sự nỗ lực, nhiệt tình trách nhiệm, các cán bộ, nhân viên của Bảo tàng đã sưu tầm được nhiều hiện vật của các liệt sĩ trong cả thời kỳ kháng chiến và thời kỳ mới.

Triển lãm “Bộ đội PK-KQ với công tác thương binh, liệt sĩ” là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về sự hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh đã xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ đó động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống vẻ vang của Quân chủng, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

      Bài, ảnh: BÍCH PHƯỢNG 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website