13 giờ:59 phút Thứ tư, ngày 30 tháng 8 , 2017

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự

Nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên thông tin liên lạc (TTLL) quân sự tại các đơn vị của Quân chủng PK-KQ; làm cơ sở để tham mưu cho Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên TTLL đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; vừa qua Binh chủng TTLL và Quân chủng phối hợp tổ chức Tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực TTLL quân sự ở Quân chủng PK-KQ trong tình hình mới”. Đây cũng là nội dung phục vụ cho nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực TTLL quân sự trong thời kỳ mới” do Thiếu tướng Ngô Kim Đồng - Chính ủy Binh chủng TTLL làm Chủ nhiệm đề tài.

 Trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước chủ trương hiện đại hóa Quân đội, một số lực lượng được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, trong đó có Quân chủng PK-KQ và Binh chủng TTLL. Sự phát triển đó đòi hỏi phải nghiên cứu về công tác tổ chức bảo đảm thông tin nói chung và công tác xây dựng, phát triển nguồn nhân lực thông tin quân sự nói riêng. Tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng khẳng định: Thời gian qua, ngoài việc tổ chức huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật thông tin hiện có, Quân chủng đã thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiếp thu, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất khác. Để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TTLL quân sự, Thiếu tướng Vũ Văn Kha đề nghị cần nâng cao hơn nữa nhận thức của các tổ chức, các lực lượng về phát triển nguồn nhân lực; trong đó, tập trung ưu tiên đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về số và chất lượng đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên chuyên môn TTLL quân sự đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh,
Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại tọa đàm.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Vũ khí là cần, nhưng quan trọng hơn là người vác súng”. Vì thế Người nói: “Không sợ thiếu vũ khí, chỉ sợ khi thời cơ đến lại thiếu người cầm vũ khí”. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu, xuyên suốt, giữ vai trò quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Thông tin toàn quân nói chung và lực lượng TTLL trong Quân chủng nói riêng. Các ý kiến cho rằng, so với mặt bằng của Bộ đội TTLL thuộc Binh chủng TTLL thì Ngành Thông tin PK-KQ đang còn thiếu nhiều về số lượng và hạn chế về chất lượng, trong đó thiếu nhất là đội ngũ cán bộ cấp trung đội, các đồng chí có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và các kỹ thuật viên, nhân viên CMKT có trình độ giỏi về thông tin quân sự nói chung và thông tin công nghệ cao nói riêng.

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kiến nghị: Hiện nay số cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên CMKT đào tạo từ các học viện, nhà trường về chưa ngang bằng với số chuyển ra, chuyển khỏi ngành thông tin, hơn nữa số cán bộ trung đội trưởng thông tin ở Quân chủng đang thiếu nhiều nên trong thời gian tới đề nghị Bộ tăng chỉ tiêu phân phối học viên phân đội ra trường hằng năm tại Trường Sĩ quan Thông tin (SQTT) cho Quân chủng. Bên cạnh đó, để học viên ra trường về đơn vị thích ứng nhanh với nhiệm vụ, đề nghị khi tổ chức cho học viên đi thực tập, Trường SQTT cử số học viên dự kiến điều về Quân chủng được thực tập tại các đơn vị PK-KQ để học viên tiếp cận và làm quen với tổ chức và trang thiết bị thông tin. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nhấn mạnh: “Hiện nay, Quân chủng được trang bị các trang thiết bị thông tin mới, nhiều mạng hướng, các thiết bị thông tin ngày nay đều gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý số liệu, truyền tin, do vậy đề nghị Bộ hằng năm tăng chỉ tiêu cán bộ thông tin chất lượng cao, kỹ sư công nghệ thông tin cho Quân chủng”. Mặt khác, nhằm tạo nguồn nhân lực phong phú, đa dạng, trong thời gian tới đề nghị Bộ Quốc phòng tuyển dụng, bổ nhiệm đầu vào cán bộ từ sinh viên, quân nhân chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử - Viễn thông bổ sung trung đội trưởng thông tin; tạo điều kiện cho Quân chủng cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở nước ngoài…

Trước thực trạng cơ quan thì thừa cán bộ, nhân viên, trong khi đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng bộ đội và trang bị kỹ thuật thông tin thì lại thiếu, Đại tá Lục Ánh Quang - Chủ nhiệm Thông tin Quân chủng cho rằng cần có quy chế điều động, bổ nhiệm cán bộ, trong đó có cán bộ thông tin sao cho hợp lý. Đồng thời, cấp trên quan tâm tăng biểu biên chế, tổ chức và lực lượng cho bộ đội trên biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, nhất là Bộ đội Thông tin PK-KQ làm nhiệm vụ tại các trạm Thông tin-Ra đa trên đảo.

Với đặc thù và tính chất căng thẳng, khắc nghiệt trong nhiệm vụ của Bộ đội Thông tin PK-KQ, nhất là thông tin quản lý vùng trời tại các trạm ra đa nói chung, trạm ra đa trên các sân bay, thông tin bảo đảm bay nói riêng…  nhưng chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng. Do đó, Đại tá Lục Quang Anh đề nghị cần có chính sách đãi ngộ thể hiện rõ sự ưu tiên cho bộ đội TTLL nói chung và Bộ đội thông tin PK-KQ. Đồng chí Chủ nhiệm Thông tin Quân chủng cũng đề nghị cấp ủy và chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ làm công tác xây dựng lực lượng và cán bộ kiên quyết không bố trí cho đội ngũ sĩ quan, kỹ thuật viên thông tin chuyển loại sang ngành khác làm việc để không bị lãng phí lực nhân lực thông tin. Đồng chí Chủ nhiệm Thông tin Quân chủng cũng đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy tối đa trình độ, năng lực của các cán bộ, nhân viên thông tin hết tuổi phục vụ do trần quân hàm thấp như: Đề nghị nâng trần quân hàm cho đội ngũ sĩ quan thông tin nói chung, nhất là các đồng chí Chủ nhiệm Thông tin trung đoàn phòng không, Chủ nhiệm Thông tin sư đoàn, đồng thời cấp trên cần tính toán để nâng độ tuổi phục vụ ở từng cấp quân hàm cao thêm từ 2-3 năm để sử dụng đội ngũ cán bộ có độ "chín" và kinh nghiệm nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tá Vũ Anh Phòng - Phó trưởng Phòng Quân lực một mặt đề nghị cấp trên có kế hoạch lâu dài về bảo đảm trang bị ngành thông tin liên lạc đáp ứng nhu cầu về công nghệ thông tin trong tình hình mới; mặt khác đề nghị Bộ tăng chỉ tiêu đào tạo trung cấp thông tin hằng năm hoặc điều động tăng cường quân số cho Quân chủng; học viên quá trình đào tạo tại nhà trường cần được tiếp xúc khí tài thực tế nhiều hơn để khi ra trường thực hiện được nhiệm vụ được ngay, giảm thời gian đơn vị đào tạo bổ túc lại...

Ngoài ra, nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm cũng đề nghị các học viện, nhà trường đang đào tạo đội ngũ sĩ quan, kỹ thuật viên và nhân viên CMKT, nhân viên cho Ngành Thông tin PK-KQ cần đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng chuyên sâu hơn, nâng cao khả năng thực hành làm chủ nhiệm vụ, làm chủ TBKT, hướng dẫn nghiên cứu khai thác, sử dụng các loại TBKT được biên chế trong quân chủng, binh chủng. Về vấn đề này, Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng đề nghị cấp trên nghiên cứu liên kết đào tạo giữa các trường trong Quân đội để đào tạo với những chuyên ngành thông tin mang tính đặc thù riêng như: Thông tin PK-KQ, thông tin Hải quân, Tác chiến điện tử… và liên kết đào tạo với một số chuyên ngành thông tin công nghệ cao ở các trường ngoài Quân đội.

Buổi tọa đàm đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, nhất là những vấn đề mới nảy sinh, những kinh nghiệm thực tiễn của Quân chủng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên CMKT chuyên ngành TTLL quân sự. Đây là cơ sở để Binh chủng TTLL và Quân chủng đề xuất với Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp về công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực TTLL quân sự nói chung, nhân lực TTLL cho Quân chủng nói riêng, góp phần thiết thực vào việc xây dựng Quân chủng PK-KQ và Binh chủng TTLL “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Bài, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website