20 giờ:35 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 10 , 2017

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội thi Thông tin năm 2017

Trong 2 ngày (30 và 31-10), tại Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội thi Thông tin năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội thi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Đại tá Phạm Văn Thái - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ; Đại tá Vũ Văn Thuấn - Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc: Đại tá Lục Ánh Quang - Chủ nhiệm Thông tin Quân chủng. Tham gia Hội thi có 25 thí sinh là chủ nhiệm thông tin, trạm trưởng trạm sửa chữa các Sư đoàn Phòng không, Sư đoàn Không quân, Trường SQKQ, Lữ đoàn 918, Lữ đoàn 26.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội thi Thông tin năm 2017
Đại tá Phạm Văn Thái - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng
phát biểu khai mạc Hội thi.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội thi Thông tin năm 2017
Quang cảnh Lễ khai mạc Hội thi.
Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Hội thi Thông tin năm 2017
Thí sinh thực hành bảo vệ kế hoạch bảo đảm
thông tin liên lạc thường xuyên của đơn vị.

Nội dung thi gồm 2 phần (Thi Chủ nhiệm Thông tin và thi Trạm trưởng Trạm sửa chữa). Đối với phần thi Chủ nhiệm Thông tin nội dung tập trung vào hiểu biết công tác tham mưu tác chiến thông tin liên lạc (TTLL); công tác huấn luyện thông tin; công tác kỹ thuật thông tin; quy trình xử lý khắc phục sự cố TTLL; tính năng kỹ chiến thuật một số trang bị khí tài thông tin thế hệ mới, công nghệ cao; viết tiểu luận về công tác TTLL PK-KQ; xây dựng và bảo vệ kế hoạch bảo đảm TTLL thường xuyên của đơn vị năm 2017. Đối với phần thi Trạm trưởng Trạm sửa chữa tập trung vào công tác tham mưu kỹ thuật thông tin; công tác bảo đảm kỹ thuật thông tin; quy trình xử lý, khắc phục sự cố TTLL; tính năng kỹ chiến thuật, khai thác sử dụng một số trang thiết bị thông tin thế hệ mới, công nghệ cao; xây dựng và bảo vệ kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2017.

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong huấn luyện, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Thông tin trong Quân chủng; đánh giá thực chất kết quả công tác huấn luyện TTLL năm 2017 của các đơn vị. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, bổ sung cho công tác huấn luyện cán bộ, công tác bảo đảm TTLL trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị những năm tiếp theo.

Tại Hội thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã tổ chức điều hành Hội thi chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ; thực hiện đúng chỉ thị, kế hoạch, điều lệ Hội thi; đánh giá trung thực, khách quan về trình độ, khả năng của từng cá nhân, tổ chức trong Hội  thi. Các thí sinh đã thực hiện tốt các nội dung thi, chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Hội thi và kỷ luật Quân đội, nền nếp, chế độ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia Hội  thi.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371; giải nhì cho Sư đoàn 365 và Sư đoàn 372; giải ba cho Sư đoàn 377. Tặng Bằng khen cho 4 cá nhân đạt giải nhất và Giấy khen cho 4 cá nhân đạt giải nhì. Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng Bằng khen cho Lữ đoàn 26 vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai, phục vụ Hội thi Thông tin Quân chủng PK-KQ năm 2017.

Tin, ảnh: LƯƠNG VŨ, BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website