17 giờ:29 phút Thứ ba, ngày 2 tháng 1 , 2018

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều 2-1, tại Hà Nội, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đại tá Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị và hơn 200 cán bộ, nhân viên trong Cục.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Quyến đề nghị các đại biểu nắm chắc tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, đề cao trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ, với tinh thần tự phê bình và phê bình, tham gia phát biểu có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu phân tích những tồn tại, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiêm và đề xuất những biện pháp thiết thực để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018
Đại tá Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu khai mạc hội nghị.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại hội nghị.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2017, Cục Chính trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong toàn Quân chủng. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; bám sát các nhiệm vụ chính trị của Quân chủng. Cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan ổn định về chính trị và an toàn tuyệt đối.

Năm 2018, Cục Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; triển khai toàn diện, đúng trọng tâm Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng duy trì và thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đảng ủy Cục xác định; xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thủ trưởng Cục Chính trị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân 
có thành tích cao trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2017.

Tại Hội nghị, Cục Chính trị đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2017, đồng thời phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018.

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website