11 giờ:33 phút Thứ năm, ngày 1 tháng 3 , 2018

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua

Ngày 1-3, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn, quyết thắng”. Dự và chỉ đạo tại các cơ quan, đơn vị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng. Nhìn chung, Lễ ra quân huấn luyện của các đơn vị diễn ra trang trọng và tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ.

Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371): Sáng 1-3, Trung đoàn 921 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động thi đua “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn, quyết thắng”. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo.
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Năm 2018, bám sát chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện được giao, Trung đoàn 921 tiếp tục tổ chức huấn luyện theo phương châm, tư tưởng chỉ đạo và các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện. Tích cực tổ chức huấn luyện bay; phi công có kế hoạch bay nhiệm vụ nào phải tập trung hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ đó; ưu tiên huấn luyện phi công mũi nhọn, phi công bay đề cao theo các nhiệm vụ và chương trình; tích cực đào tạo chỉ huy bay, giáo viên bay theo hướng quy chuẩn. Tăng cường huấn luyện các bài bay ứng dụng chiến đấu, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và đối tượng tác chiến. Tăng cường luyện tập trên buồng lái, phòng tập chỉ huy bay; luyện tập xử lý tốt các tình huống bất trắc; tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm bay nghiêm túc, đúng quy định.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng trao danh hiệu
"Phi công quân sự giỏi" cho các phi công Sư đoàn 371.
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện.

Tại buổi lễ, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã trao danh hiệu “Phi công quân sự giỏi” đối với các phi công của Sư đoàn 371. Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Trung đoàn bám sát kế hoạch và tổ chức chặt chẽ, thành công ban bay cán bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác huấn luyện năm 2018. Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện bay, củng cố và nâng cao khả năng SSCĐ, QLVT được giao. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018 mà Đảng ủy Quân chủng và Sư đoàn đã đề ra. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với Hàng không dân dụng, các lực lượng phòng không trong hiệp đồng thông báo bay, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay. Thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo đúng các tình huống, xác định rõ đối tượng tác chiến, xử lý kịp thời, chính xác, an toàn, kiên quyết không để bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống.

Cũng tại buổi lễ, Trung đoàn đã phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn, quyết thắng” (TRUNG THÀNH).

Sư đoàn 377: Sáng 1-3, khối cơ quan và các đơn vị thuộc Sư đoàn 377 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động thi đua “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn, quyết thắng”. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu tại Trung đoàn 591; Thiếu tướng Đặng Văn Tráng - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (BTTM) dự và phát biểu chỉ đạo tại Sư đoàn 377 và Trung đoàn 292.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng 
phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện Trung đoàn 591.
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Đồng chí Chính ủy Quân chủng tham quan mô hình 
huấn luyện đội ngũ chiến thuật của Đại đội 3, Trung đoàn 591.

Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua của Trung đoàn 591, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Trung đoàn 591 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765 của Quân uỷ Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo"; thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới",  phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực khắc phục khó khăn; quán triệt và bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện năm 2018, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… 

Đối với Sư đoàn 377, năm 2018, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn quyết tâm nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, ra sức xây dựng Sư đoàn vững mạnh theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời Nam Trung bộ và Quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Thiếu tướng Đặng Văn Tráng - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (BTTM) 
và các đại biểu tham quan mô hình huấn luyện và sổ sách trưng bày 
tại Lễ ra quân huấn luyện khối cơ quan Sư đoàn 377 và Trung đoàn 292.

Tại Lễ ra quân huấn luyện của khối cơ quan Sư đoàn 377 và Trung đoàn 292, Thiếu tướng Đặng Văn Tráng đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sư đoàn 377 và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, nhấn mạnh: “Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn cần xác định rõ quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện đã đề ra, bảo đảm cho SSCĐ và chiến đấu thắng lợi. Lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng trong Quân chủng PK-KQ cần quan tâm đạo điều kiện hơn nữa để Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” (VĂN MINH, LÊ PHÚC).

Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370): Dự Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua của Trung đoàn 935 có Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng; đại biểu một số phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Năm 2018, Trung đoàn xác định tập trung huấn luyện củng cố và nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu ban ngày, ban đêm trong điều kiện khí tượng giản đơn, phức tạp, trên đất liền, trên biển cho đội ngũ phi công, bảo đảm nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu trong mọi tình huống. Chú trọng huấn luyện phi công mũi nhọn, bay biển xa, biển đêm, bay hạ cánh trên đường băng ngắn hẹp; huấn luyện bay ép các máy bay vi phạm quy tắc bay, bắn mục tiêu bay thấp tốc độ nhỏ...

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng trao danh hiệu
“Phi công quân sự giỏi” cho các phi công của Trung đoàn 935.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện theo các giai đoạn bay; tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ đúng điều lệ bay, giáo trình huấn luyện chiến đấu, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có mũi nhọn cho từng nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2018. Nhân dịp này, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã trao danh hiệu “Phi công quân sự giỏi” đối với 4 phi công của Trung đoàn 935 có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 935.

Cũng tại buổi Lễ, Trung đoàn đã phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng” với nội dung “Một nhất, hai giảm, hai không, một nâng cao” (CÔNG GIANG).

Sư đoàn 365: Năm 2018, nhiệm vụ SSCĐ, QLVT đặt ra những yêu cầu cao, tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trương, do vậy Sư đoàn tập trung thực hiện đầy đủ nội dung nhiệm vụ công tác huấn luyện chiến đấu năm 2018; triển khai thực hiện đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo và tổ chức huấn luyện cho các thành phần, thực hiện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế và đối tượng tác chiến.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao
Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017” của Thủ tướng Chính phủ cho Sư đoàn 365.
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện của Sư đoàn 365.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Sư đoàn 365 phát huy những thành tích đã đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, huấn luyện nâng cao trình độ làm chủ vững chắc khí tài mới, cải tiến; huấn luyện tham gia hội thao, hội thi, diễn tập bắn đạn thật đạt kết quả cao, giữ vững đơn vị an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018 làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị đã trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017” của Thủ tướng Chính phủ cho Sư đoàn 365 (BÙI ĐỨC).

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Không khí ra quân huấn luyện tại Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372).

Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372): Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 930, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng biểu dương những kết quả mà Trung đoàn đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là công tác huấn luyện bay và đảm bảo an toàn bay; tham gia hội thi của Quân chủng, diễn tập “DT-2017” do Bộ Quốc phòng tổ chức, hiệp đồng huấn luyện diễn tập với các đơn vị thuộc Quân đoàn 3, Quân khu 5 bảo đảm an toàn, đạt chất lượng. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 930 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh các cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; tích cực tổ chức bay nhiệm vụ; nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, chú trọng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, huấn luyện học viên; tham gia thực hành bắn ném do Quân chủng tổ chức đạt kết quả cao; lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá của Quân chủng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ khác (LÊ HỮU).

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng và các đại biểu tham quan
các mô hình, học cụ của Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375).

Trung đoàn 224 (Sư đoàn 375): Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 224, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Trung đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của trên; tập trung huấn luyện nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng, xử lý tình huống ở sở chỉ huy các cấp; tăng cường huấn luyện làm chủ VKTBKT, sát với thực tế chiến đấu; tham gia hội thao, hội thi đạt giỏi, an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm túc xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ (HỮU LỆ).

Học viện PK-KQ: Năm 2018, Học viện tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, QNCN, CNVQP, HSQ-BS nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, Quân đội và đơn vị. Huấn luyện cho cán bộ, chỉ huy và cơ quan các cấp nắm vững đường lối quân sự của Đảng, đối tượng tác chiến, nghệ thuật tác chiến, kinh nghiệm chiến đấu và cách đánh của bộ đội PK-KQ; thành thạo công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; các hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu của bộ đội PK-KQ. Kết hợp huấn luyện với XDCQ, quản lý, rèn luyện kỷ luật, tạo bước chuyển biến vững chắc, đồng bộ giữa các cơ quan, khoa, đơn vị; bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, Hội đồng TĐ-KT Học viện đã phát động đợt thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn Quyết thắng” (TIẾN TƯỜNG).

Trung đoàn 250, (Sư đoàn 361): Năm 2018, Trung đoàn tiếp tục đổi mới và thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá mà Đảng ủy Quân chủng đã xác  định, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và luyện tập nâng cao khả năng cơ động, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao
Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 250.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Trung đoàn 250 quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tạo bước đột phá mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện theo tình huống, huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực; tổ chức chặt chẽ các hội thao, hội thi ở các cấp, tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức đạt giải cao. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và mọi hoạt động của đơn vị. Thi đua đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động (TIẾN MẠNH).

Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371): Trung đoàn 916 xác định tiếp tục bám sát chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện được giao; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, tư tưởng chỉ đạo và các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện. Tích cực tổ chức huấn luyện bay, trong đó ưu tiên huấn luyện phi công mũi nhọn, phi công bay đề cao theo các nhiệm vụ, chú trọng huấn luyện các bài bay ứng dụng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và đối tượng tác chiến. Tăng cường luyện tập trên buồng lái, phòng tập chỉ huy bay; luyện tập xử lý tốt các tình huống bất trắc; tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm bay nghiêm túc, đúng quy định.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 916.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Trung đoàn bám sát kế hoạch và tổ chức chặt chẽ, chất lượng các ban bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường bồi đắp niềm tin, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác huấn luyện năm 2018. Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện bay, củng cố và nâng cao khả năng SSCĐ, QLVT được giao. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018 mà Đảng ủy Quân chủng và Sư đoàn 371 đã đề ra. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong huấn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt cho mọi cán bộ, chiến sĩ đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện năm 2018 (TIẾN MẠNH).

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn 918 ký kết giao ước thi đua.

Lữ đoàn 918: Năm 2018, có nhiều nhiệm vụ mới đặt ra đối với Lữ đoàn 918, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện chuyển loại, đào tạo trên các loại máy bay mới. Trước thực tế đó, Trung đoàn xác định mọi cán bộ, phi công, thành viên tổ bay, QNCN, CNVQP, HSQ-BS phải quán triệt tốt chỉ tiêu, nội dung huấn luyện nhiệm vụ và phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; tư tưởng chỉ đạo trong huấn luyện bay của Quân chủng theo từng giai đoạn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay. Lữ đoàn phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện về chỉ tiêu nhiệm vụ và giờ bay trên không, mặt đất và huấn luyện chuyên ngành; có đủ lực lượng phi công (tổ bay), giáo viên, chỉ huy bay, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong điều kiện khí tượng ngày, đêm, trên đất, trên biển, huấn luyện phi công mũi nhọn. Các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn phấn đấu 100% đạt tiêu chuẩn đơn vị VMTD và đạt đơn vị huấn luyện giỏi; Lữ đoàn đạt VMTD (THÁI SƠN).

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua
Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 230.

Trung đoàn 230 (Sư đoàn 367): Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 230, Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 230 đạt được trong năm qua; đồng thời yêu cầu Trung đoàn phải không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, trong đó tập trung nâng cao trình độ kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn và kíp chiến đấu các phân đội hỏa lực, nâng cao trình độ SSCĐ, QLVT, sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khác; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông, xây dựng đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD (CÔNG GIANG).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website