21 giờ:33 phút Thứ sáu, ngày 7 tháng 9 , 2018

Trạm ra đa 35 xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp

Trạm ra đa 35, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Cảnh quang môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp 
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 35 củng cố cảnh quan môi trường đơn vị. Ảnh: CTV
                                                                                  

Có mặt tại Trạm ra đa 35, được nhìn ngắm những luống hoa và  cây cảnh rực rỡ bên ghế đá, chúng tôi cảm nhận doanh trại của đơn vị như một khu sinh thái nghỉ dưỡng thu nhỏ. Vào cuối buổi chiều, trước khuôn viên nhà chỉ huy, các chiến sĩ đang khéo léo cắt tỉa, uốn nắn hàng cây cảnh. Còn tại khu vực tăng gia, bộ đội cũng đang tích cực chăm sóc cho những luống rau xanh...

Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Mã Văn Hào - Chính trị viên Trạm,cho biết: “Đơn vị có được sự thay đổi về cảnh quan môi trường như hôm nay là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Sự thay đổi đó đã góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp, làm cho bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, tiếp thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện Phong trào Thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; hằng năm, Trạm ra đa 35 đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể; kết hợp giữa kinh phí trên cấp và ngày công của bộ đội, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc tu sửa doanh trại. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng để mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào, thúc đẩy tính tự giác, sáng tạo, khắc phục khó khăn.

Với phương châm tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh tập thể, đơn vị đã cải tạo, quy hoạch đất tăng gia, đất trồng cây cảnh, vườn hoa. Ngay cả trên trận địa, dưới chân các đài ra đa đều trồng các loại hoa: Thiên đường, đồng tiền, cúc vàng, bóng nước... Vườn rau, vườn cây ăn quả, khu chăn nuôi được quy hoạch khoa học, đẹp mắt. Khu tăng gia tập trung với các loại rau, quả: Su su, cải ngọt, dưa mèo, dưa chuột, bí Đài Loan, cà tím... Vườn cây ăn quả gồm các loại: Bơ, đào, mận, vải thiều... Hệ thống chuồng trại được xây dựng thống nhất, hợp vệ sinh. Các giống vật nuôi, cây trồng được chọn lọc để đem lại hiệu quả và giá trị kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội, qua đó nâng cao sức khỏe của bộ đội.

 Rau xanh và một số thực phẩm cho bữa ăn của bộ đội luôn được bảo đảm đầy đủ, đơn vị không phải mua từ bên ngoài. Hiện nay, đơn vị có 27 con bò, 30 con lợn, rau xanh đủ các loại cung cấp cho bếp ăn đơn vị. Nguồn thu từ tăng gia, chăn nuôi đã góp phần nâng cao, cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Và cũng từ nguồn thu này, Trạm còn đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường, mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa doanh trại, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp đều được xây mới, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt được quan tâm đầu tư, bảo đảm đồng bộ, thống nhất về quy cách, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt. Hệ thống bếp lò hơi hiện đại vừa tiết kiệm chất đốt, thời gian và công sức của bộ đội đồng thời hạn chế tối đa lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Việc triển khai thực hiện Phong trào Thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giúp Trạm ra đa 35 tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng theo đúng pháp luật. Đơn vị đã tổ chức xây dựng các hạng mục công trình theo hướng dẫn, quy định của cấp trên; các hạng mục xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm; quá trình xây dựng được tổ chức giám sát chặt chẽ nên các hạng mục công trình đưa vào sử dụng đều bảo đảm chất lượng. Hiện nay, các công trình: Nhà ở bộ đội, nhà ăn, nhà bếp, nhà kho hệ thống phòng huấn luyện, sở chỉ huy đều được quy hoạch và xây dựng kiên cố. Hệ thống biển, bảng, pa nô, áp phích thống nhất, chính quy.

Có thể khẳng định, những năm qua Phong trào Thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” đã mang lại giá trị to lớn, hiệu quả thiết thực, là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 35 vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website