7 giờ:23 phút Thứ hai, ngày 16 tháng 7 , 2018

Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018, tuổi trẻ Quân chủng đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới và tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hướng đến kỷ niệm 71 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2018).

Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018
ĐVTN Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 hướng dẫn các em thiếu nhi
băng bó, sơ cứu trong chương trình “Học kỳ trong Quân đội”.
Ảnh: CTV

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Đương Vịnh - Trưởng Ban Thanh niên Quân chủng, chúng tôi được biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 có chủ đề “Tuổi trẻ Quân chủng chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì cộng đồng; xây dựng doanh trại chính quy - sáng -xanh - sạch - đẹp và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa” diễn ra từ ngày 14-6 đến 31-8. Sau khi có hướng dẫn của Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân chủng đã nghiên cứu nội dung, đề ra chỉ tiêu cụ thể, ban hành hướng dẫn tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 đến 100% các đầu mối đơn vị trong toàn Quân chủng. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị mình, đề ra những chỉ tiêu sát thực và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Cho đến nay, sau khi kết thúc đợt 1 của Chiến dịch (từ ngày 14- 6 đến 1-7), 23/23 đầu mối trực thuộc Quân chủng đã tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng và hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Đương Vịnh cho biết: Một trong những trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay là các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. 100% các tổ chức cơ sở Đoàn trong Quân chủng đã tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương đảm nhận tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh; tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi… Trong đó, tập trung vào các đơn vị đóng quân trên địa bàn thuộc 93 huyện nghèo và thoát nghèo, các đảo tiền tiêu, các xã đặc biệt khó khăn. Sau đợt 1 của Chiến dịch, đã có nhiều đơn vị thực hiện tốt, như: Sư đoàn 372 đã phối hợp với chính quyền xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xây dựng 2 tuyến đường bê tông dài 410m; Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ phối hợp với Đoàn xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội nạo vét 3km kênh mương nội đồng…

Thời gian diễn ra Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 cũng đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7- 1947 / 27-7-2018), vì thế, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Quân chủng cũng tập trung vào các phong trào, mô hình như: “Hiến máu nhân đạo”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Học kỳ trong Quân đội” và thăm hỏi gia đình chính sách… Các Sư đoàn: 363, 365, 367, 371 đã phối hợp tốt với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia vào các ngày hội hiến máu nhân đạo, qua đó đã thu được 1.594 đơn vị máu. Các đơn vị cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn...

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đoàn trong Quân chủng cũng đẩy mạnh các hoạt động hướng đến thanh thiếu nhi. Trong đó, Sư đoàn 361, Sư đoàn 371 và Lữ đoàn 918 đã phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tổ chức tốt các chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, “Một ngày làm chiến sĩ”, thu hút được đông đảo phụ huynh đăng ký cho con em tham gia. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động thiết thực khác như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATGT, phòng chống đuối nước, tai nạn cho thiếu niên, nhi đồng; tuyên dương học sinh giỏi; giúp đỡ, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; làm mới, tu sửa các điểm vui chơi cho thiếu nhi...

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đợt 1 của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 đã có nhiều hoạt động sôi nổi, mang ý nghĩa sâu sắc, đạt được nội dung, chỉ tiêu đề ra; tạo sức lan tỏa sâu sắc đến ĐVTN trong toàn Quân chủng và địa bàn đóng quân. Thông qua Chiến dịch đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quân chủng vào các hoạt động phối hợp kết nghĩa, đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sĩ; qua đó nâng cao vai trò, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.

THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website