16 giờ:29 phút Chủ nhật, ngày 14 tháng 10 , 2018

Đại đội 28, Trung đoàn 218:

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Chúng tôi ghé thăm Đại đội 28, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 đúng vào lúc cơn mưa rào vừa dứt. Từng tốp cán bộ, chiến sĩ tiến thẳng về hướng trận địa. Tiếng bước chân của họ thật hối hả, khẩn trương. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ mái che trên các khẩu pháo đã được tháo dỡ xong. Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Đại úy Nguyễn Hoài Nam - Phó Đại đội trưởng, giải thích: “Đơn vị đang làm công tác bảo quản khí tài sau mưa. Công đoạn này phải làm khá kỹ. Ngoài lau khô khí tài, bộ đội còn phải loại bỏ cả bùn, đất bị mưa bắn lên, bám dính vào các bộ phận của khẩu pháo”.

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện
Kíp chiến đấu Đại đội 28, Trung đoàn 218 luyện tập bắt mục tiêu.

Chưa đầy 30 phút sau, tất cả các khẩu pháo đã được lau chùi, bảo quản sạch. Sau tiếng còi báo động, các chiến sĩ nhanh chóng cơ động vào vị trí SSCĐ. Các thành phần làm công tác chuẩn bị chiến đấu hết sức mau lẹ. Từng khẩu lệnh dõng dạc, đanh gọn; các pháo thủ thuần thục từng yếu lĩnh, động tác, phối hợp với nhau nhịp nhàng, chính xác, thể hiện sự huấn luyện nghiêm túc, bài bản. Trong giây lát, nòng pháo 37mm đã giương cao, hướng lên bầu trời sục sạo mục tiêu, sẵn sàng bảo vệ vùng trời được giao. Theo quan sát của chúng tôi, tại các khẩu đội, bộ đội hiệp đồng với nhau khá chặt chẽ, linh hoạt, bám sát trên các hướng.

Tranh thủ thời gian giải lao giữa giờ, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với các chiến sĩ của Đại đội 28. Binh nhất Nguyễn Văn Khởi - Pháo thủ số 5 cho biết: “Nhiệm vụ của tôi là nạp đạn, đòi hỏi động tác phải thuần thục, chính xác. Bên cạnh đó, tôi có thể đảm nhiệm được vài số khác”. Hạ sĩ Nguyễn Xuân Sắc - Khẩu đội trưởng thì tự tin bày tỏ: “Ngoài bao quát khẩu đội, tôi luôn đảm nhiệm tốt số 2 với nhiệm vụ tính toán cự ly. Và ở đây, nhiều pháo thủ giỏi số mình và biết thao tác nhiều số khác”.

Đại úy Hàn Trọng Hoàn - Đại đội trưởng Đại đội 28, cho chúng tôi biết, nhờ nâng cao chất lượng huấn luyện, nhiều năm qua đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực SSCĐ, trực tăng cường các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội. Với mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho bộ đội; đơn vị đã tăng cường thực hành huấn luyện nhiều nội dung như: Tính năng kỹ thuật, chiến thuật, phương pháp nhận dạng máy bay, tên lửa hành trình; vị trí, nhiệm vụ, động tác cơ bản của pháo thủ và khẩu đội trưởng; thao tác hiệp đồng khẩu đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bám, bắt các loại mục tiêu trên không và mặt đất... Cùng với đó, duy trì nghiêm túc nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, chế độ luyện tập kíp chiến đấu; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm huấn luyện hằng ngày, hằng tuần; tổ chức hội thao, hội thi giữa các trung đội, khẩu đội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện trong toàn đơn vị.

Để có được kết quả ấy, theo Đại úy Bùi Ngọc Tuân - Chính trị viên Đại đội, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu công tác huấn luyện hằng năm đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh việc chủ động chuẩn bị cơ sở, vật chất, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, kỷ luật thao trường, bãi tập, huấn luyện cán bộ khung; đơn vị còn thường xuyên thay đổi phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng; đồng thời kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội. Đặc biệt, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện SSCĐ với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chú trọng công tác an toàn trong huấn luyện. Nhờ vậy, dẫu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kíp chiến đấu hay huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua công tác huấn luyện hằng năm, trình độ mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 28 đã từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô Hà Nội.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website