19 giờ:9 phút Thứ ba, ngày 19 tháng 3 , 2024

Ngành hậu cần Trung đoàn 230 làm theo lời Bác

Thực hiện Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trong những năm qua, Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành hậu cần Trung đoàn 230 làm theo lời Bác
Nhân viên nuôi quân bếp ăn cơ quan Trung đoàn 230 chuẩn bị suất ăn cho bộ đội.

Thượng tá Lê Anh Quang - Chính ủy Trung đoàn cho biết: Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, hằng năm Đảng ủy Trung đoàn đều ra nghị quyết lãnh đạo, Trung đoàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong toàn đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các phong trào thi đua theo các chuyên ngành của công tác hậu cần như PTTĐ: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”. Thông qua thực hiện PTTĐ, nền nếp, chế độ công tác hậu cần của Trung đoàn từng bước được củng cố, tăng cường; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, là cơ sở nâng cao hiệu quả bảo đảm hậu cần, tài chính và đời sống bộ đội”. 

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, Trung đoàn xác định bảo đảm hậu cần SSCĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đó, ngành Hậu cần Trung đoàn luôn bảo đảm đầy đủ lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ theo đúng chỉ thị của cấp trên và cấp mình; tổ chức đổi lượng, đổi hạt theo đúng quy định; thường xuyên kiện toàn, bổ sung đầy hệ thống văn kiện hậu cần chiến đấu theo các kế hoạch, phương án chiến đấu của Trung đoàn. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hậu cần SSCĐ bảo vệ các dịp lễ, Tết đúng quy định; bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ-QLVT, bảo đảm cho các đại đội trực ban SSCĐ và các lực lượng canh trực tăng cường SSCĐ và bảo đảm vật chất cho các đại đội sẵn sàng cơ động.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn, kết quả nổi bật trong PTTĐ “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Trung đoàn đó là không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, trọng tâm là nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Là đơn vị có quân số đông, có nhiều bếp ăn, Trung đoàn luôn coi trọng tổ chức bảo đảm đúng, đủ định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định; nguồn thực phẩm hàng ngày của bộ đội luôn đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; việc cải tiến chế biến món ăn được chú trọng, đảm bảo cho bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn. Công tác tăng gia, chăn nuôi được đơn vị duy trì thực hiện có hiệu quả. Tất cả các phân đội đều có khu chăn nuôi tập trung được quy hoạch xây dựng quy củ; vườn tăng gia rau xanh có hệ thống giàn, lưới che. Năm 2023, sản lượng sản phẩm tăng gia của Trung đoàn đều đạt và vượt chỉ tiêu, cụ thể: Rau xanh đạt bình quân 151 kg/người bằng 104% kế hoạch năm; thịt xô lọc đạt bình quân 20,5 kg/người bằng 114% kế hoạch năm; thịt nạc đạt bình quân 17 kg/người bằng 114% kế hoach năm; thịt gia cầm đạt bình quân 16 kg/ người bằng 106% kế hoạch năm. Công tác tăng gia, chăn nuôi phát triển tốt, đồng đều ở các phân đội đã góp phần cải thiện đời sống bộ đội, giá sản phẩm tăng gia nhập bếp luôn rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm từ (10% đến 25%) so với sản phẩm cùng loại. Với nhiều thành tích trong công tác nuôi quân, Trung đoàn được Quân chủng tặng bằng khen trong PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” trong các giai đoạn 2011- 2015 và 2015 - 2020.

Cùng với đó, công tác quân y được đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn Trung đoàn có 100% buồng điều trị đạt khá; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho cán bộ, chiến sĩ đạt trên 97% quân số ; tỷ lệ quân số khỏe của đơn vị thường xuyên đạt trên 99%, Trung đoàn đạt tiêu chuẩn đơn vị quân y 5 tốt và có nếp sống vệ sinh khoa học. Ngoài ra, hệ thống doanh trại trong toàn Trung đoàn cũng được xây dựng, củng cố chính quy, khang trang, sạch đẹp, doanh cụ phục vụ cho đời sống sinh hoạt bộ đội được bảo đảm tốt. Đơn vị thực hiện nghiêm quy chế quản lý, sử dụng xăng dầu, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…

Kết quả đạt được từ PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ trung tâm của đơn vị; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vươn lên thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website