9 giờ:32 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 12 , 2018

“Dân vận khéo” ở Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ

Trước mắt chúng tôi là tuyến đường dài hơn 100m, rộng 3m được bê tông hóa phẳng lỳ với tổng kinh phí xây dựng gần 50 triệu đồng, do Phân hiệu 2, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ hỗ trợ. Đoạn đường này được nối từ đường tỉnh 295 đến Trường Mầm non và Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, Nhà trường còn huy động 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với nhân dân địa phương trực tiếp tham gia xây dựng đoạn đường, góp phần tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên và nhân dân trong xã đi lại thuận tiện.

“Dân vận khéo” ở Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ
Học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ giúp nhân dân xã Thanh Mai
làm đường giao thông liên thôn.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Trọng Hùng - Chính ủy Nhà trường, chúng tôi được biết: Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, Nhà trường luôn chú trọng công tác dân vận theo đúng phương châm “Giúp dân là tự giúp mình”. Dù đóng quân ở đâu cũng luôn cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những năm qua, Nhà trường đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động giúp địa phương và nhân dân tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường và xử lý hàng chục tấn rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt"; Đảng ủy, chỉ huy Nhà trường đã thường xuyên coi trọng việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn, thống nhất quy chế, kế hoạch, nội dung, điều kiện bảo đảm, phương pháp tiến hành công tác dân vận. Vì vậy, giữa Nhà trường với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn luôn có sự phối hợp thống nhất cao.

Ngoài ra, Nhà trường còn trích quỹ vốn và vận động sự đóng góp của cán bộ, học viên với số tiền hàng trăm triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… Đồng thời, Nhà trường còn tuyên truyền, giúp người dân thay đổi nhận thức, tập tục lạc hậu, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đáp lại tình cảm ấy, vào những ngày lễ, Tết; không khí Nhà trường thường ấm áp và vui tươi hơn khi được đón các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị kết nghĩa đến chúc mừng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, giao hữu thể thao. Nhờ thường xuyên giữ mối quan hệ gần gũi, thân thiện với bà con trên địa bàn, đã góp phần xây dựng tình cảm quân - dân ngày thêm gắn bó.

Ông Lê Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, khẳng định: “Thời gian qua, giữa địa phương và Nhà trường luôn có sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động quần chúng. Chúng tôi rất vui mỗi khi được đón các cán bộ, học viên, chiến sĩ Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ về giúp dân mở rộng đường giao thông, nạo vét kênh mương, thu hoạch mùa màng. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà bộ mặt nông thôn mới của địa phương có nhiều đổi thay, vệ sinh môi trường luôn được cải thiện”.

Thực hiện công tác “Dân vận khéo” theo cách của riêng mình, thắt chặt tình đoàn kết quân dân từviệc làm thiết thực; cán bộ, học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ không chỉ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, mà còn thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lan tỏa hình ảnh “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN, QUỐC HUY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website