13 giờ:46 phút Thứ năm, ngày 3 tháng 10 , 2019

“Thực túc, binh cường” ở Tiểu đoàn 43

Đóng quân trên vùng đất bạc màu, khí hậu khắc nghiệt, thế nhưng trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 43, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động tăng gia, chăn nuôi, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày và tạo quỹ vốn xây dựng, củng cố đơn vị.

“Thực túc, binh cường” ở Tiểu đoàn 43
 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 43 chăm sóc rau xanh.

Vườn rau xanh của Tiểu đoàn có diện tích  hơn  4000m2,  trong  đó  có  khoảng 500m2 trồng đu đủ đang vào vụ thu hoạch, diện tích còn lại là hệ thống giàn và đất trồng các loại rau xanh. Thời điểm này, trên vườn rau chỉ có một ít luống rau đang cho thu hoạch, còn lại đều mới gieo trồng. Đại úy Bùi Văn Tuấn - Chính trị viên phó Tiểu đoàn cho biết: “Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, vườn rau của đơn vị phát triển tốt, thường xuyên cung cấp đủ cho bếp ăn, có thời điểm nhập bếp không hết anh em còn đưa ra chợ bán để gây quỹ. Vừa qua thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn liên tiếp nên rau bị hỏng, ngay cả diện tích có lưới che phủ cũng kém phát triển, hầu hết diện tích rau hư hỏng đều được anh em phá bỏ để gieo trồng lại vụ mới, ưu tiên trồng những giống rau chống chịu mưa, chịu nước tốt hơn như rau muống, rau dền, rau đay, rau mồng tơi...”

Khu vực nuôi lợn rừng lai ngay cạnh vườn rau xanh có diện tích rộng, được làm khá chắc chắn bằng lưới B40 và cột bê tông cốt thép theo hình thức bán tự nhiên. Đàn lợn lai rừng của đơn vị phát triển tốt, thời điểm hiện tại trong chuồng có hơn 40 con lớn nhỏ, con nào cũng lông trơn, da mượt đầy sức sống, trong đó có 5 con lợn nái đẻ, một năm mỗi con đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 6 đến 10 con đáp ứng tốt nhu cầu tái đàn. Việc phát triển chăn nuôi lợn rừng lai đã tạo ra nguồn cung cấp đáng kể nhu cầu thịt hàng ngày của bộ đội, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh trên lợn đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Thức ăn của lợn rừng lai rất đa dạng, chủ yếu tận dụng các phụ phẩm từ tăng gia và thức ăn thừa. Bên cạnh đàn lợn, để khai thác nguồn cỏ tự nhiên khá dồi dào, đơn vị còn đầu tư chăn nuôi bò. Hiện tại, đàn bò của Tiểu đoàn có 20 con, trong đó có 6 con bò mẹ, mỗi năm cho 4-5 con bê, khoảng 8 tháng sau khi sinh, mỗi con bê có giá khoảng 9-10 triệu đồng, việc chăn nuôi bò cũng tạo ra nguồn phân chuồng dồi dào phục vụ cho tăng gia rau xanh một cách hiệu quả. Ngoài ra, đơn vị mới đào thêm ao thả cá với diện tích mặt nước gần 1000m2, vụ cá đầu tiên ước chừng đạt 400-500kg chuẩn bị thu hoạch... Công tác tăng gia, chăn nuôi phát triển tốt đã góp phần đáng kể cải thiện đời sống bộ đội, cũng như tạo nguồn quỹ vốn để xây dựng, củng cố đơn vị.

Đại úy Bùi Sĩ Công - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Những năm qua, cùng với việc đầu tư xây dựng, củng cố doanh trại, trận địa phù hợp với sự thay đổi trong biên chế khí  tài,  đơn  vị  cũng  tích  cực  xây  dựng, củng cố hệ thống vườn, ao, chuồng phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác tăng gia,  chăn  nuôi.  Tiểu  đoàn  đã  chủ  động quy hoạch vườn giàn tập trung, đồng thời lựa chọn các giống rau, quả phù hợp với thổ nhưỡng cũng như thời tiết từng mùa, tổ chức xen canh, gối vụ, đa dạng các loại rau, củ, quả; động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác tham gia thực hiện tốt công tác tăng gia, chăn nuôi, coi đó là một chỉ tiêu để bình xét thi đua khen thưởng hằng năm. Kết quả tăng gia, chăn nuôi hàng  năm  của  đơn  vị  luôn  đạt  chỉ  tiêu kế hoạch trên giao. Đơn vị thường xuyên tự túc được 100% rau xanh, 30-35% thịt lợn...  Thu  nhập  từ  nguồn  thu  tăng  gia, chăn nuôi, đơn vị đưa vào ăn thêm lễ Tết 15.000đ/người/ngày. Ngoài ra, đó cũng là nguồn kinh phí góp phần củng cố doanh trại, trận địa, cảnh quan môi trường...”

Công tác tăng gia, chăn nuôi có hiệu quả đã góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, thiết thực động viên bộ đội yên tâm gắn bó, xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website