“Tháng công nhân” ở Nhà máy Z119
Thực hiện “Tháng công nhân” và “Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động” là một nội dung ý nghĩa, quan trọng được Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện sôi nổi, hiệu quả, với những hoạt động cụ thể, thiết thực trong thời gian qua; nhằm quan tâm, động viên, khích lệ, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Nhà máy nỗ lực, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động.

Công nhân Phân xưởng 5, Nhà máy Z119 gia công chi tiết đài ra đa trên máy phay CNC.Đến các phân xưởng của Nhà máy Z119, chúng tôi khá ấn tượng trước những tấm pa nô, khẩu hiệu tươi mới; các bảng, biểu quy định an toàn trong lao động, quy trình công nghệ sửa chữa được treo ở nơi dễ quan sát nhằm nhắc nhở người lao động chấp hành nghiêm để bảo đảm an toàn. Hệ thống phòng chống cháy nổ, thông gió, hút mùi được trang bị và bố trí khoa học. Khu sửa chữa sản xuất của các phân xưởng cũng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, tạo ra sự thoáng mát, sạch sẽ. Trang phục mang mặc của công nhân đúng quy định và có thiết bị bảo hộ khi làm việc… Tất cả đều phản ánh rõ nét không khí sôi nổi trong sửa chữa, sản xuất và hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” của Nhà máy.
Thượng úy QNCN Lê Đức Lượng - Thợ hàn, Tổ nguội nhiệt luyện, Phân xưởng 5, cho biết: “Do đặc thù công việc thường xuyên tiếp xúc với các loại máy hàn, tiện, phay… nên rất dễ xảy ra mất an toàn. Vì vậy, chúng tôi được lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tổ chức công đoàn trong Nhà máy quan tâm, bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc, như: Găng tay chống cháy, kính hàn, giày, mũ, quần áo bảo hộ. Hệ thống điện sáng, quạt gió, mặt bằng sản xuất, điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công nhân được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi yên tâm làm việc, nâng cao năng suất lao động”.
Theo Đại tá Trần Văn Đức - Giám đốc Nhà máy, với đặc thù 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đều là đoàn viên công đoàn. Vì vậy, hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” hằng năm chính là điều kiện để Ban Giám đốc Nhà máy nắm bắt và quan tâm nhiều hơn về chế độ chính sách, điều kiện làm việc và tích cực chăm lo tới người lao động nhiều hơn, nhất là đối với những công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ đó, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao, môi trường gần gũi, thân thiện giữa người sử dụng lao động và người lao động, giúp cho Nhà máy luôn nâng cao hiệu quả sản xuất, sửa chữa khí tài, phục hồi vật tư kỹ thuật; hoàn thành tốt các chỉ tiêu pháp lệnh, nhiệm vụ cơ động sửa chữa tại các đơn vị, các dự án, đề án, sản xuất vật tư kỹ thuật được giao; với chất lượng sản phẩm xuất xưởng được nâng lên, qua các đợt nghiệm thu của các cấp được đánh giá cao. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình chính trị, tư tưởng ổn định; đời sống của bộ đội, công nhân được cải thiện rõ rệt.
Được biết vừa qua, vì điều kiện thời tiết nắng nóng; cán bộ, công nhân phải làm việc tăng ca, làm thêm giờ nghỉ, ngày nghỉ để sản xuất sửa chữa, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, Nhà máy đã trích quỹ hơn 43 triệu đồng để động viên, bồi dưỡng cho công nhân. Đồng thời thăm hỏi cán bộ, động viên đoàn viên công đoàn, gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 16 triệu đồng.
Là thợ sửa chữa, Phân xưởng 3, Thượng úy QNCN Lâm Hoàng Thọ là một trong những đoàn viên công đoàn của Nhà máy có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Con anh bị bệnh bại não, tuy lớn nhưng đến nay vẫn chưa biết đi; vợ anh không có công ăn việc làm. Được lãnh đạo, chỉ huy các cấp và Công đoàn cơ sở quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, anh rất cảm kích. Thượng úy QNCN Lâm Hoàng Thọ tâm sự: “Thông qua Tháng công nhân ở Nhà máy, với những hoạt động thiết thực đã giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn về kinh tế. Sự quan tâm của Nhà máy đã tạo niềm tin, động lực để tôi cố gắng vươn lên, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”. Còn chị Hà Thị Hồng Thanh - Nhân viên, Phòng KCS cho biết: “Tôi bị đau ốm từ đầu năm 2019 đến nay, thường xuyên phải khám định kỳ và sử dụng thuốc do bác sĩ chỉ định. Liên tiếp nhiều năm vào Tháng Công nhân, tôi được nhận quà từ Nhà máy và Công đoàn cơ sở. Dù số tiền không nhiều, nhưng đã mang lại nguồn động viên lớn, giúp tôi luôn lạc quan, vững tin gắn bó với công việc và Nhà máy”.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Ánh Cường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Z119 cho biết: “Xác định Tháng Công nhân là tháng hành động vì đoàn viên, người lao động. Đây không chỉ là dịp quan tâm đến những đóng góp của công nhân; đồng thời, còn là khoảng thời gian để lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy và Công đoàn cơ sở cùng chung tay chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; hướng đến mục tiêu giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động có cuộc sống tốt hơn”.
Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa; “Tháng công nhân” và “Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động” ở Nhà máy Z119 đã thực sự tạo điểm tựa giúp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động vượt qua khó khăn, có cuộc sống ổn định; tạo cho người lao động tiếp tục nuôi những ước mơ lao động sửa chữa, sản xuất cống hiến, xây dựng niềm tin và thương hiệu cho Nhà máy.
Bài, ảnh: THẾ THỦY