8 giờ:13 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 2 , 2019

Kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trung đoàn Không quân 929 (25-2-1979 / 25-2-2019):

40 năm làm chủ những cánh bay

Cách đây 40 năm, ngày 25-2-1979, Trung đoàn Không quân tiêm kích 929 được thành lập theo Quyết định số 189/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Trung đoàn có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời trên đất liền và trên biển, đảo khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Từ khi thành lập đến nay, Trung đoàn được trang bị các loại máy bay: MiG-21, Su-22 và nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật khác. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

40 năm làm chủ những cánh bay
Máy bay Su-22 của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 cất cánh thực hiện nhiệm vụ
trong Hội thao bắn ném của cán bộ phi công cấp phi đội trở lên tại Trường bắn TB-3 Thanh Hóa.

Khi thành lập, Trung đoàn trực thuộc Sư đoàn 370, với 132 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ các Trung đoàn Không quân: 921, 925, 927, 935 và các đơn vị khác trong Quân chủng. Trung đoàn đã nhanh chóng tiếp nhận, ổn định tổ chức và bước vào huấn luyện. Với tinh thần nỗ lực cố gắng cao, Trung đoàn đã tổ chức bay hồi phục kỹ thuật lái, ứng dụng chiến đấu cho 30 phi công và bay đề cao theo chương trình cho 12 phi công tốt nghiệp từ Liên Xô về, đưa vào làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); đào tạo được nhiều giáo viên, đội trưởng. Giai đoạn 1980 - 1986, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên ngành cho các đối tượng, tập trung làm chuyển biến về chất lượng huấn luyện bay, SSCĐ; thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, bay tuần tiễu, trinh sát… bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao.

Giai đoạn 1986 - 2014, để đáp ứng nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tháng 9-1987, Trung đoàn 929 biên chế trực thuộc Sư đoàn 372. Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ giao nhiệm vụ huấn luyện chuyển loại máy bay từ MiG-21Bis sang Su-22, Su-27. Được sự giúp đỡ, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy cấp trên, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy Trung đoàn đã bàn bạc, thống nhất cao, tổ chức một phần lực lượng cán bộ, phi công, nhân viên bảo đảm… lên đường nhận nhiệm vụ chuyển loại máy bay, khí tài mới. Với quyết tâm cao, các cán bộ, phi công và thành phần bảo đảm đã tích cực học tập, nhanh chóng nắm bắt, từng bước làm chủ khí tài, trang bị; chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành khóa chuyển loại và có thể tự huấn luyện, SSCĐ trên khí tài mới. Tại Sân bay Đà Nẵng, Trung đoàn đã tích cực tổ chức huấn luyện bay, đào tạo phi công chuyển loại làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ, diễn tập…. Nhiều năm liền Trung đoàn là đơn vị đứng đầu trong khối các đơn vị bay phản lực; tham gia các đợt hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Những năm gần đây, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng; cán bộ, phi công Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần SSCĐ, tích cực học tập, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới; đẩy mạnh huấn luyện bay, tập trung vào các khoa mục huấn luyện đánh mục tiêu trên không, trên biển, bay trinh sát, tuần tiễu, bay “BX”… với quyết tâm SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc Quần đảo Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế biển của Tổ quốc.

Trong 40 năm qua, Trung đoàn đã đào tạo được hàng trăm phi công chiến đấu bổ sung lực lượng cho các đơn vị trong Quân chủng và nhiều chỉ huy bay, giáo viên, đội trưởng. Hiện nay, Trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vùng trời được giao; thường xuyên tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng với các sư đoàn bộ binh thuộc Quân khu 5, Quân đoàn 3, Quân chủng Hải quân; tham gia bắn, ném bom trên đất liền và trên biển ban ngày và ban đêm do Quân chủng, Sư đoàn 372 tổ chức đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. Trung đoàn đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin cho các nhiệm vụ; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững quan hệ mật thiết với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương nơi đóng quân; giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Ghi nhận thành tích của Trung đoàn, ngày 22-12-2004, Chủ tịch Nước ký quyết định phong tặng Trung đoàn Không quân tiêm kích 929 danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới”. Ngoài ra, Trung đoàn còn nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Trung đoàn có 4 đồng chí cán bộ được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành, “làm chủ những cánh bay”, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 929 luôn phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, tiếp tục góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời thân yêu của Tổ quốc

Trung tá BÙI VĂN LONG - Chính ủy Trung đoàn 929

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website