15 giờ:23 phút Thứ tư, ngày 26 tháng 6 , 2019

Nhiều hoạt động thi đua hướng về ngày truyền thống Học viện Phòng không - Không quân

Chúng tôi về Học viện Phòng không - Không quân vào một ngày trung tuần tháng 6, khi cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường đang tích cực thi đua dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện nghiêm hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (16-7-1964/16-7-2019). Tại trận địa huấn luyện thực hành, thầy và trò chuyên ngành Pháo phòng không đang tổ chức huấn luyện thao tác bắt, bám sát và tiêu diệt mục tiêu trên không. Mặc cho ánh nắng gay gắt phả xuống trận địa, không khí học tập vẫn diễn ra hăng say, nghiêm túc. Sau khẩu lệnh của người chỉ huy, các pháo thủ nhanh chóng về các vị trí, tiến hành nạp đạn và sục sạo, bắt, bám sát mục tiêu trên không… Chỉ trong chốc lát, những nòng Pháo phòng không 37mm đã hiên ngang hướng thẳng lên bầu trời, sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu.

Nhiều hoạt động thi đua hướng về ngày truyền thống Học viện Phòng không - Không quân
Giờ học thực hành của thầy và trò chuyên ngành Pháo phòng không, Học viện PK-KQ.

Trực tiếp theo dõi việc huấn luyện, học tập của giảng viên, học viên, Đại tá Phan Đức Thắng - Trưởng Khoa Pháo phòng không - Tên lửa tầm thấp, cho biết: “Bên cạnh việc tổ chức huấn luyện, học tập theo kế hoạch thường xuyên, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện Kíp chiến đấu Pháo phòng không của Học viện tham gia diễn tập, bắn đạn thật các đơn vị phòng không năm 2019 do Quân chủng tổ chức. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết khắc nghiệt, song chúng tôi luôn xác định khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, lập thành tích cao nhất hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Học viện”.

Cùng chúng tôi đi tham quan khu giảng đường huấn luyện, Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện, cho biết, trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã đào tạo gần 7 vạn cán bộ, sĩ quan phòng không, không quân cho QĐND Việt Nam, quân đội các nước bạn Lào, Campuchia và Thái Lan. Trong kháng chiến chống Mỹ, thực hiện phương châm “Nhà trường gắn liền với chiến trường, đơn vị”, cán bộ, giảng viên, học viên vừa giảng dạy, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu 129 trận, bắn rơi 91 máy bay các loại. Với những thành tích đã đạt được, Học viện vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tìm hiểu thực tế tại Học viện, chúng tôi được biết, cùng với việc thực hiện tốt đợt thi đua về nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; an toàn giao thông và an toàn trong các hoạt động; thời gian qua, Học viện PK-KQ còn phát động và tổ chức đợt thi đua cao điểm “55 ngày hành động mẫu mực”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Học viện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, giảng viên, học viên khắc phục khó khăn, hăng hái, quyết tâm thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Học viện đã duy trì nghiêm kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng đào tạo; tổ chức thực tập, diễn tập cho các học viên đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học tiếp tục được nâng lên; kết quả kiểm tra thường xuyên, thi kết thúc học phần, môn học luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; phục vụ các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Quân chủng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Là cơ sở đầu ngành về đào tạo sĩ quan phòng không, không quân cho Quân đội, Quân chủng, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, thời gian qua, Học viện thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT, xây dựng Nhà trường theo hướng “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”; từng bước trở thành trường trọng điểm của Quân đội. Để thực hiện được mục tiêu đó, các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, quy trình và phương pháp đào tạo; gắn nhà trường với đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng vào giảng dạy, học tập; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; tích cực rèn luyện, nâng cao thể lực cho bộ đội; làm chuyển biến mạnh mẽ chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Đồng thời, tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, giảng viên, học viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại tá Vũ Mạnh Hoàng khẳng định: “Chiến công và những thành tích vẻ vang mà các thế hệ cha anh đi trước đã xây đắp nên trong 55 năm qua luôn là niềm tự hào và động lực tinh thần to lớn, khích lệ mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Học viện PK-KQ hôm nay ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết anh dũng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, dạy tốt học tốt, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, TIẾN TƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website