15 giờ:4 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 10 , 2019

Hội Phụ nữ Nhà máy Z119:

Tổ chức hiệu quả các phong trào

Những năm qua, Hội Phụ nữ Nhà máy Z119, Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn bám sát nhiệm vụ trung tâm, triển khai thực hiện chương trình hành động với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo; đặc biệt là việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà máy VMTD, Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc.

Tổ chức hiệu quả các phong trào
Hội Phụ nữ Nhà máy Z119 giao hữu bóng chuyền hơi với Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị PK-KQ.

Tôi may mắn được đồng hành với rất nhiều các hoạt động phong trào thi đua của cán bộ, hội viên phụ nữ Nhà máy Z119. Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là sự nỗ lực, tận tâm của các nữ quân nhân trên tất cả các lĩnh vực. Với 48 cán bộ, hội viên, chị em có mặt ở hầu hết các phòng, ban, phân xưởng của Nhà máy. Vì vậy, mọi hoạt động đều hướng đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm, tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, hiệu chỉnh, sửa chữa VKTBKT; đồng thời xây dựng đơn vị chính quy, củng cố cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch đẹp”… Qua đó tạo động lực thúc đẩy chị em nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các ngành, các cấp phát động như: “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” gắn với xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ hai giỏi”, “Gia đình quân nhân kiểu mẫu”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Không chỉ phát huy tốt tiềm năng, sức sáng tạo của chị em; Ban chấp hành Hội còn thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên. Nếu như ở các buổi giao hữu thể dục, thể thao, chị em Nhà máy Z119 thể hiện rõ sự khỏe khoắn, năng động, thì trong các hoạt động văn nghệ quần chúng, hay Liên hoan “Hát ru và dân ca” cho thấy, các chị không chỉ giỏi lao động sản xuất mà còn có đời sống văn hóa văn nghệ phong phú. Theo Đại tá Đỗ Văn Nhã - Chính ủy Nhà máy Z119, nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua đã tạo sân chơi bổ ích cho đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình Mottainai do Báo Phụ nữ Việt Nam khởi sướng; hằng năm, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà máy Z119 đã quyên góp được hàng chục thùng quà, bao gồm đồ chơi, quần áo, đồ dùng học tập mới cùng một số quần áo, sách giáo khoa đã qua sử dụng để bán đấu giá, gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Đây là cách các chị thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với những nỗi đau mà các bé và gia đình đang phải gánh chịu, đồng thời kêu gọi ý thức của cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông cho chính mình và mọi người.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy QNCN Vũ Thị Kim Tuyến - Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy Z119, cho biết: “Về nhiệm vụ trung tâm, yêu cầu sản xuất, sửa chữa khí tài của Nhà máy đòi hỏi ngày càng cao, nhất là việc xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, sắp xếp lại mặt bằng sản xuất. Trong khi đó, đa số chị em tuổi đời còn trẻ, kỹ năng sống, trình độ năng lực chuyên môn còn hạn chế. Tuy nhiên, được lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy quan tâm, tạo điều kiện, cùng với sự đoàn kết quyết tâm cao; cán bộ, hội viên Phụ nữ Nhà máy Z119 đã phát huy tốt vai trò của mình trên các lĩnh vực: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; chất lượng hoạt động của Hội từng bước được nâng lên; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Nhà máy Z119 còn gặt hái được khá nhiều thành công trong các hội thi: Tham gia thi tìm hiểu 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Ra đa, Hội đạt giải xuất sắc cấp Quân chủng; thi tìm kiếm tài năng do Cục Kỹ thuật tổ chức, tập thể Nhà máy đạt giải nhất; thi tìm hiểu 50 năm ngày thành lập Cục Kỹ thuật, tập thể Nhà máy đạt giải xuất sắc…”

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào, Hội Phụ nữ Nhà máy Z119 đã và đang tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình đơn vị; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website