20 giờ:50 phút Thứ năm, ngày 23 tháng 7 , 2020

Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020

Ngày 23-7, tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020 với chủ đề “Tổ quốc, bầu trời và Người chiến sĩ PK-KQ”. Liên hoan có sự góp mặt của gần 200 cán bộ, diễn viên, nhạc công của 10 đội văn nghệ thuộc các nhà máy, kho khu vực phía Bắc của Cục Kỹ thuật và Trung tâm Đo lường miền Bắc.

Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020
Đại tá Nguyễn Văn Hải - Chính ủy Cục Kỹ thuật, trao giải Nhất cho Nhà máy A34.

Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020
Đại tá Lê Quang Minh - Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật, trao thưởng cho các đội đoạt giải Nhì trong Liên hoan.

Thời gian qua, mặc dù phải triển khai nhiều nhiệm vụ; song các đơn vị trong Cục Kỹ thuật đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn hạt nhân, thành lập đội văn nghệ và tổ chức luyện tập. Với sự dàn dựng công phu, sự đầu tư thỏa đáng và tinh thần biểu diễn hết mình; Liên hoan đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật hấp dẫn, để lại nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp. Hầu hết các đơn vị đều bám sát chủ đề và quy chế của liên hoan để xây dựng chương trình văn nghệ có chất lượng. Nhiều tiết mục có chủ đề tư tưởng tốt, vận dụng nhiều loại hình nghệ thuật như: Tổ khúc, hát múa, kịch… kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại.

Không chỉ xoay quanh chủ đề ca ngợi tình yêu Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ kính yêu; các tiết mục còn phản ánh sinh động đời sống, sinh hoạt, công tác của những người lính kỹ thuật PK-KQ; nhất là các sắc màu văn hóa của từng vùng, miền nơi đơn vị đóng quân. Tại liên hoan lần này, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong phát huy nội lực, nhất là các tiết mục tự biên, tự diễn với nội dung phong phú, sâu sắc, có tính giáo dục cao. Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020 là bước phát triển mới về phong trào, chất lượng nghệ thuật, được thể hiện qua năng khiếu của các cán bộ, nhân viên ở các kho và nhà máy trong Cục Kỹ thuật. Thông qua Liên hoan, giúp các đơn vị phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng sáng tác và biểu diễn văn nghệ; nâng cao một bước về tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng trong Cục Kỹ thuật.  

Sau một ngày tranh tài, với sự đánh giá công tâm, khách quan của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Nhà máy A34; giải Nhì cho Kho 255 và Nhà máy Z119; giải Ba cho Kho 312, Kho 332 và Kho 286; giải khuyến khích cho Trung tâm Đo lường miền Bắc, Nhà máy A45, Nhà máy A31 và Kho 333. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 5 giải nhất cho 5 tiết mục xuất sắc trong Liên hoan: Múa “Vì nhân dân quên mình” của Nhà máy Z119; kịch “Chiếc ba lô sờn” của Kho 312; múa “Hạt thóc tình quê” của Nhà máy A34; song ca “Hạ Long biển nhớ” của Kho 255 và tốp ca “Người lính kỹ thuật” của Kho 332.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020 của Cục Kỹ thuật PK-KQ: 
Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020

Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020

Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020

Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020

Cục Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2020
Tin, ảnh: QUỲNH VÂN, KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website