14 giờ:41 phút Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 , 2020

Ban Thanh niên Quân đội kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 236

Ngày 25-9, Đoàn công tác của Ban Thanh niên Quân đội do Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020” tại Trung đoàn 236, Sư đoàn 361. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Minh Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân và lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 361.

Ban Thanh niên Quân đội kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 236
Kiểm tra hệ thống sổ sách tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐVTN tại Trung đoàn 236.

Ban Thanh niên Quân đội kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 236
Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội, kết luận kiểm tra.

Tại đơn vị, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn báo cáo khái quát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án từ tháng 9-2018 đến nay; kiểm tra hệ thống sổ sách tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐVTN và kiểm tra nhận thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ Đoàn, ĐVTN.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Trung đoàn 236 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020”. Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và các cuộc vận động, phong trào thi đua của đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, ĐVTN.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao, Trung đoàn đã triển khai linh hoạt, mềm hóa trong tổ chức thực hiện với nhiều mô hình, cách làm hay như các mô hình: “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần 1 điều luật"; “Nhà ở thanh niên kiểu mẫu”; “Giờ thanh niên tự quản”; “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; “Ngày Chủ nhật xanh”… Qua đó, đã giúp ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, ổn định tư tưởng, tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật có chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm 2020, kiểm tra nhận thức về pháp luật cho các đối tượng có 100% đạt yêu cầu, 87,5% khá, giỏi; vụ việc vi phảm kỷ luật thông thường giảm còn 0,02%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Đức Cương đánh giá cao những kết quả mà Trung đoàn 236 đạt được trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020” thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Trung đoàn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Đề án; thực hiện hiệu quả các mô hình; duy trì nghiêm túc nền nếp hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc, đề ra nhiều biện pháp, cách làm hay để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

Tin, ảnh: TRẦN LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website