10 giờ:9 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 10 , 2020

Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Sư đoàn Không quân 370 (30-10-1975/30-10-2020)

45 năm vững cánh bay canh trời phương Nam

Sư đoàn Không quân 370 được thành lập ngày 30-10-1975 theo Quyết định số 157 QĐ/QP của Bộ Quốc phòng. Sự ra đời của Sư đoàn có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

45 năm vững cánh bay canh trời phương Nam
Trực thăng Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 tham gia diễn tập chiến đấu với Vùng 2 Hải quân.                               
Ảnh:
CÔNG GIANG

Nhiệm vụ chính trị trung tâm của Sư đoàn không quân 370 khi mới thành lập là quản lý các sân bay, kho xưởng trong khu vực Quân khu 5; nhanh chóng củng cố, xây dựng lực lượng, hợp đồng chặt chẽ với Bộ đội Phòng không, Hải quân và lực lượng vũ trang Quân khu 5 bảo vệ chính quyền cách mạng, vùng trời, vùng biển miền Trung. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sư đoàn đã làm chủ các loại máy bay, trang bị kỹ thuật hàng không thu được của địch. Lực lượng không quân chiến đấu của Sư đoàn đã xuất kích, phối hợp với bộ đội địa phương truy quét Phun - rô và bọn phản động trên địa bàn Quân khu 5 và các tỉnh Tây Nguyên, góp phần bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn.

Từ giữa năm 1977, tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari phát động cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới Tây  Nam của Tổ quốc. Sư đoàn lại tập trung cho cuộc chiến đấu mới. Ngày 27-12-1978, Máy bay MiG-19 của Trung đoàn 925 xuất kích chiến đấu lần đầu đánh trúng đội hình địch, mở đầu cho truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Sư đoàn Không quân 370. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đoàn kết hiệp đồng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, góp phần cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế, Sư đoàn đã trực tiếp chiến đấu, phá hủy hàng chục sở chỉ huy, trận địa hỏa lực của địch, bắn đắm nhiều tàu, phá hủy nhiều cầu cống và các khu tập kết quân, tiêu diệt hàng ngàn tên địch… Lực lượng trực thăng vận tải đã tích cực tham gia làm nhiệm vụ cơ động vận chuyển lực lượng trên chiến trường, tiếp tế lương thực, đạn dược, thuốc men, thị sát chiến trường, vận chuyển thương binh, bệnh binh…

Tháng 4-1982, Sư đoàn Không quân 370 được điều chỉnh để phù hợp với một sư đoàn không quân chiến đấu hỗn hợp, quản lý, sử dụng nhiều loại máy bay, phạm vi hoạt động rộng, nhiệm vụ nặng nề, phức tạp. Tháng 8-1987, Sư đoàn chuyển về đóng quân tại Sân bay Tân Sơn Nhất, cùng với các lực lượng vũ trang khác bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển từ vĩ tuyến 14 trở vào.

Từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ trên 2 hướng chiến lược: Bảo vệ vùng trời, vùng biển và lãnh thổ phía Nam của Tổ quốc từ vĩ tuyến 13 trở vào, đồng thời góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam. Đến nay, Sư đoàn quản lý, khai thác nhiều loại máy bay, vũ khí, khí tài hiện đại, có đủ khả năng làm nhiệm vụ chiến đấu trên không, trên đất, trên biển. Lực lượng không quân chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tiêm kích phòng không và tiêm kích bom ngày và đêm, đánh các mục tiêu mặt nước, mặt đất, phối hợp với Bộ đội Hải quân tác chiến trên biển, đặc biệt, có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên vùng biển xa. Lực lượng không quân trực thăng có khả năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu trên biển xa, chi viện hỏa lực cho hải quân, cơ động lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu đột xuất. Đội ngũ phi công được rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chiến đấu, hoàn thiện kỹ thuật bay với khả năng thực hiện nhiệm vụ trong những tình huống phức tạp. Đội ngũ cán bộ chỉ huy ngày càng trưởng thành, có ý chí chiến đấu cao và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sư đoàn 370 trở thành lực lượng nòng cốt của Quân chủng Phòng không - Không quân làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới phía Nam Tổ quốc.

45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn, 3 trung đoàn, 2 phi đội, cùng 6 phi công được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, trong đó Trung đoàn Không quân 917 hai lần được phong tặng Anh hùng LLVTND. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn còn được tặng thưởng 10 Huân chương Quân công, hơn 1.000 Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chi viện quốc tế, Sư đoàn được Nhà nước Campuchia tặng thưởng 2 Huân chương Ăng-co và 1 Huân chương Độc lập. Năm 2015, Sư đoàn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Sư đoàn luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện quân sự, trọng tâm là huấn luyện bay; nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn; ra sức xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn, chính quyền, nhân dân địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc bầu trời phía Nam của Tổ quốc.

Đại tá ĐÀO QUỐC KHÁNG - Chính ủy Sư đoàn 370
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website