15 giờ:53 phút Thứ ba, ngày 2 tháng 3 , 2021

Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho huấn luyện chiến sĩ mới

Để bảo đảm tốt nhất cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021, Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 đã chủ động bảo đảm tốt về mọi mặt, nhất là việc đẩy mạnh công tác hậu cần phục vụ bộ đội.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho huấn luyện chiến sĩ mới
Kiểm tra chất lượng bữa ăn tại bếp cơ quan Trung đoàn 591.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho huấn luyện chiến sĩ mới
Lực lượng quân y hướng dẫn CSM của Đại đội 1 khai báo y tế.

Đến Trung đoàn 591 những ngày này, ấn tượng với chúng tôi là cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Con đường từ cổng đơn vị vào Ban chỉ huy Trung đoàn rợp cờ hoa, khẩu hiệu tưng bừng trong nắng Xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đơn vị. Thượng tá Trần Phương Bắc - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 591, chia sẻ: “Để làm tốt việc tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị. Sau khi đón Tết Nguyên đán xong, đơn vị tập trung vào bảo đảm mọi mặt cho CSM, nhất là công tác bảo đảm hậu cần. Các đơn vị đã tích cực củng cố nơi ăn ở, trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp, tăng cường tăng gia chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của bộ đội”.

Để bảo đảm tốt nơi ăn, ở cho CSM, đơn vị đã củng cố toàn bộ hệ thống doanh trại; chủ động sắp xếp, dồn dịch nhà ở; tiến hành rà soát số lượng, chất lượng giường, phản; tiếp nhận, cấp phát đầy đủ các loại quân trang; giá phơi quần áo, chăn màn, khăn mặt, xô chậu theo quy định...

Về công tác tăng gia chăn nuôi, Trung đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai trồng rau xen canh gối vụ phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng; tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm, bổ sung đàn lợn, chế biến đậu phụ, làm giá đỗ, giết mổ tập trung tạo nguồn thực phẩm cho bộ đội có giá thấp hơn giá thị trường từ 5 -10%. Hằng tuần, quân nhu đơn vị tổ chức duyệt thực đơn của các bếp, tính toán nhu cầu thực phẩm để tổ chức tiếp phẩm bảo đảm cho các đơn vị. Hiện tại, đơn vị nuôi thêm 15 con lợn, 250 con gia cầm; bảo đảm được 80% về thịt gia cầm, 60% cá và tự túc 100% rau xanh trong thời gian huấn luyện tân binh.

Bên cạnh đó, ngành Hậu cần Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị vật chất tiến hành khám phúc tra sức khỏe, xét nghiệm HIV/ma túy, tiêm phòng AT cho 100% CSM ngay khi về đơn vị. Năm nay, việc đón CSM và ra quân huấn luyện diễn ra vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác phòng, chống dịch được đơn vị triển khai quyết liệt. Lực lượng quân y đơn vị đã tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị còn chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, thuốc men, vật chất bảo đảm công tác phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y cho phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Để công tác phòng, chống dịch được tốt, đơn vị thường xuyên liên hệ chặt chẽ với địa phương nơi tuyển quân để nắm tình hình dịch bệnh. CSM khi về đơn vị được hướng dẫn khai báo y tế cụ thể, cấp phát khẩu trang và rà soát các biểu hiện lâm sàng để cách ly theo dõi, khám và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt công tác lưu nghiệm thức ăn hàng ngày, tổ chức kiểm thực 3 bước, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sự đồng lòng nhất trí cao của cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 591 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 nói chung và nhiệm vụ huấn luyện CSM nói riêng.

Bài, ảnh: TRẦN THÀNH CUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website